Án tù chung thân cho kẻ "không biết hối cải"

(PLVN) - Từng 2 lần sống cảnh “cơm tù, áo số” nhưng Kha Văn Phong vẫn mua hồng phiến về để bán. Trước khi lên xe đi giao “hàng”, Phong thủ theo súng, đạn.
Bị cáo Kha Văn Phong lĩnh án chung thân

Ngày 29/12 TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Kha Văn Phong (SN 1969), trú xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đây là lần thứ 3 Phong hầu tòa. Trước đó, vào các năm 2013 và 2019 Phong lần lượt lĩnh án 8 năm và 16 tháng tù về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 9/2020, Phong chấp hành xong hình phạt tù nhưng không lâu sau thì tái phạm.

Cáo trạng thể hiện, khoảng tháng 7/2022, Phong đang ở trại chăn nuôi trâu bò của gia đình thì có một người đàn ông đến hỏi “có biết chỗ nào bán viên đỏ không?”.

Phong hiểu viên đỏ là hồng phiến nên hỏi “muốn mua bao nhiêu”. Vị khách đặt mua hơn mười gói hồng phiến, mỗi gói 3 triệu đồng, Phong đồng ý.

Ngày hôm sau, Phong đến gặp Ca (một người quen trước đó, không rõ lai lịch địa chỉ) mua 13 gói hồng phiến (khối lượng hơn 251 gam) với giá 30 triệu đồng. Do chưa có đủ tiền nên Phong trả trước 17 triệu, khoản tiền còn lại xin khất nợ. Số ma túy mua được, Phong cầm ma túy về, đem cất giấu ở trang trại chăn nuôi trâu bò.

Ngày 2/8, Phong và bên mua thống nhất thời gian, địa điểm giao nhận “hàng”. Trước khi đi, Phong cầm theo khẩu súng ngắn tự chế và 18 viên đạn thể thao bỏ vào túi quần. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, Phong đã bị công an bắt quả tang. Khám xét người của Phong, cơ quan chức năng phát hiện nhiều gói hồng phiến và súng, đạn.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì hám lợi nên mua hồng phiến về bán dù chưa đủ tiền. Bị cáo khai nếu phi vụ làm ăn này thành công sẽ “lãi” 10 triệu đồng. Bị cáo thừa nhận việc mới ra tù nhưng tái phạm vì tiền.

Về khẩu súng và đạn bị cơ quan chức năng thu giữ, Phong khai trước đó khoảng 2 tháng đã mua của một người đàn ông dân tộc Khơ Mú với giá 700 nghìn đồng, mục đích để đi săn.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là tái phạm nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung HĐXX tuyên phạt tù chung thân bị cáo Kha Văn Phong đối với 2 tội danh.

Đọc thêm