Bắc Ninh: Cán bộ xã bị “tố” trèo cổng, xâm phạm nơi ở của người dân

(PLO) - Trao đổi với PLVN, ông Vũ Hồng Kiên – Trưởng công an xã Tam Sơn xác nhận có sự việc ông và một số cán bộ xã trèo cổng vào nhà thờ họ Ngô Văn.





Trong khi vụ việc tranh chấp Nhà thờ họ Ngô Văn chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm thì mới đây, một số cán bộ xã lại có những hành động bất minh khi tự ý ra quyết định, cũng như xâm phạm trái phép Nhà thờ họ của dòng họ Ngô Văn khiến người dân và dư luận phẫn nộ.
Trong khi vụ việc tranh chấp Nhà thờ họ Ngô Văn chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm thì mới đây, một số cán bộ xã lại có những hành động bất minh khi tự ý ra quyết định, cũng như xâm phạm trái phép Nhà thờ họ của dòng họ Ngô Văn khiến người dân và dư luận phẫn nộ.
Trong khi vụ việc tranh chấp Nhà thờ họ Ngô Văn chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm thì mới đây, một số cán bộ xã lại có những hành động bất minh khi tự ý ra quyết định, cũng như xâm phạm trái phép Nhà thờ họ của dòng họ Ngô Văn khiến người dân và dư luận phẫn nộ.
Trong khi vụ việc tranh chấp Nhà thờ họ Ngô Văn chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm thì mới đây, một số cán bộ xã lại có những hành động bất minh khi tự ý ra quy
Cán bộ xã Tam Sơn "khoanh tay" đứng nhìn người dân cắt khóa vào nhà thờ họ
Cán bộ xã Tam Sơn "khoanh tay" đứng nhìn người dân cắt khóa vào nhà thờ họ
Như PLVN đã phản ảnh, vụ việc tranh chấp nhà thờ họ tại xóm Xanh, thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giữa dòng họ Ngô Văn và một số chi họ Ngô đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết thấu đáo. Sau loạt bài của báo PLVN,  UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo UBND thị xã Từ Sơn kiểm tra, làm rõ.
Ngày 23/3/2015, UBND thị xã Từ Sơn có công văn số 245/UBND-NC trả lời về việc giải quyết, trả lời đơn thư của ông Ngô Văn Nhật. Tuy nhiên, gia đình ông Nhật không đồng tình với các nội dung trong văn bản này vì cho rằng UBND thị xã không về tìm hiểu, xác minh tại địa phương mà chỉ dựa vào báo cáo của UBND xã Tam Sơn để đưa ra kết luận.
Trong đơn thư gửi tới báo PLVN mới đây, gia đình ông Ngô Văn Nhật tiếp tục phản ảnh bị xâm phạm chỗ ở trái phép. Cụ thể, ngày 10/4/2015 một số cán bộ xã Tam Sơn, trong đó có ông Nguyễn An Bảo, ông Ngô Đắc Nghĩa – Phó chủ tịch UBND xã; ông Vũ Hồng Kiên – Trưởng công an xã; ông Nguyễn Hồng Thắng – Phó công an xã đã đến gia đình anh Ngô Văn Hợp – con trai ông Nhật yêu cầu dọn hết đồ đạc của gia đình trong nhà thờ họ.

Tuy nhiên, gia đình ông Nhật không đồng ý. Để "cưỡng chế", ông Nguyễn An Bảo – Phó chủ tịch UBND xã đã cho phép một số người trong dòng họ trèo qua cổng vào cắt khóa, chuyển đồ ra ngoài, một số cán bộ xã cũng trèo cổng vào để ngăn cản gia đình ông Nhật giữ đồ đạc.

“Gia đình tôi đã ở đây 7 đời, không có tranh chấp với ai, vậy mà UBND xã Tam Sơn không bảo vệ quyền lợi, không xác minh, chứng thực thông tin lại có những hành động coi thường pháp luật như vậy”, ông Nhật bức xúc.
Trao đổi với PLVN, ông Vũ Hồng Kiên – Trưởng công an xã Tam Sơn xác nhận có sự việc ông và một số cán bộ xã trèo cổng vào Nhà thờ họ Ngô Văn tại xóm Xanh.

Ông Kiên cho biết: Ngày 10/4 UBND xã thành lập đoàn công tác đến làm việc với gia đình ông Nhật do gia đình ông Nhật không thực hiện đúng cam kết giữ nguyên hiện trạng Nhà thờ họ đang có tranh chấp, mà tự ý mở khóa mang một số đồ đạc vào. Tại buổi làm việc, do gia đình không đồng ý tự di chuyển đồ đạc nên ông Nguyễn An Bảo quyết định cho một số người trong dòng họ Ngô và gia đình ông Nhật vào để cắt khóa, chuyển đồ.

Sau đó, nhận thấy có thể xảy ra xô xát nên lần lượt hai công an viên, ông Ngô Đắc Nghĩa – Phó chủ tịch UBND, ông Nguyễn Hồng Thắng – Phó công an xã và ông Kiên trèo cổng vào để can thiệp.

“Trong lúc di chuyển đồ đạc ra ngoài, có xảy ra giằng co làm hư hỏng một số đồ đạc, bát đĩa. Chúng tôi đã lập biên bản sự việc trên”, ông Kiên cho biết.

Đại diện UBND xã Tam Sơn, ông Nguyễn An Bảo cũng xác nhận nội dung vụ việc trên. Tuy nhiên, ông Bảo cho biết không chỉ đạo ai vào cắt khóa. “Tôi khẳng định là không vi phạm gì cả, họ tự cắt khóa của họ”, ông Bảo nói.

Theo luật sư Lê Thu Huyền – Văn phòng luật sư NG. Hoàng Hải và cộng sự thì hành động "trẻo cổng, cắt khoá" cưỡng chế chuyển đồ đạc đối với gia đình ông Nhật là trái với quy định của pháp luật. Luật sư Huyền phân tích:Theo quy định của Hiến Pháp, công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở (Điều 73, Hiến pháp năm 1992): Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép… Việc khám xét chỗ ở của công dân phải do người có thẩm quyền tiến hành theo quy định của pháp luật”. Cũng về nội dung này Ðiều 46 Bộ luật Dân sự quy định rõ Cá nhân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở; việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý.”

Việc tranh chấp nhà thờ họ của dòng họ Ngô Văn đang trong quá trình giải quyết, cơ quan có thẩm chưa có một văn bản chính thức đề nghị gia đình ông Nhật không được phép cư trú, sinh sống trong khu vực nhà thờ họ Ngô Văn. Vì vậy việc gia đình ông Ngô Văn Nhật tiếp tục cư trú, sinh hoạt trên ngôi nhà này là hợp pháp. 
Vẫn theo phân tích của luật sư Huyền thì việc ngày 10/4, chỉ căn cứ theo đề nghị của dòng họ Ngô Văn là: “Giữ nguyên hiện trạng ban đầu của nhà thờ dòng họ Ngô Văn trong khi chờ đợi cơ quan có thẩm quyền giải quyết (theo Biên bản hiện trường ngày 10/4/2015)”, UBND xã Tam Sơn đã chỉ đạo Tổ công tác và một số người thuộc các chi dưới họ Ngô trèo qua cổng vào cắt khóa, cưỡng chế chuyển đồ đạc của gia đình ông Nhật (đang cư trú, sinh hoạt, ... hợp pháp) ra ngoài là thiếu căn cứ, không đúng với quy định của Hiến pháp cũng như Bộ Luật Dân sự, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân.
PLVN tiếp tục cập nhật thông tin.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com