Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid 19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong tình hình cuộc chiến chống dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân chung tay chống dịch.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (thứ 2 từ phải sang) tặng quà và nhu yếu phẩm cho huyện Hiệp Hòa.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (thứ 2 từ phải sang) tặng quà và nhu yếu phẩm cho huyện Hiệp Hòa.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước, tình hình dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang về cơ bản đã được kiểm soát, khống chế và đẩy lùi. Trong cuộc chiến khó khăn ấy, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang đã thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân chung tay chống dịch.

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Bắc Giang với gần 6000 người nhiễm bệnh phải điều trị, hàng chục nghìn người phải cách ly, nhiều khu vực phải phong tỏa, giãn cách, 04 khu công nghiệp trên địa bàn tạm dừng hoạt động, hàng trăm nghìn lao động không có việc làm gây ảnh hưởng hết sức nặng nề trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội của tỉnh.

Trước tình hình đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ công chức cơ quan và hệ thống dân vận tham gia công tác phòng chống Covid-19. Ban đã tham mưu hướng dẫn hoạt động và thành lập, kiện toàn Tiểu Ban chỉ đạo hoạt động “Tổ Covid cộng đồng” ở các xã, phường, thị trấn và Tổ Covid cộng đồng ở khu dân cư và chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm “Dân vận khéo” trong phòng chống Covid.

Tính đến ngày 05/7/2021, có 209/209 xã, phường, thị trấn thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo hoạt động “Tổ Covid cộng đồng” với tổng số thành viên là 2.852 với 10.868 Tổ, nhóm Covid cộng đồng và Tổ Covid nhà trọ công nhân. Các huyện, thành phố và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã lập nhóm ứng dụng Zalo để hằng ngày kết nối, trao đổi thông tin và phục vụ báo cáo.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biên soạn, phát hành, chuyển 50.000 tờ rơi hướng dẫn hoạt động của Tổ Covid cộng đồng cấp phát cho 10/10 huyện, thành phố để phục vụ công tác tuyên truyền.

Cán bộ, công chức cơ quan tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ của “Tổ phân tích thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch” và “Tổ hỗ trợ ổn định đời sống công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn tỉnh” do Ban Chỉ đạo phòng chống Covid 19 tỉnh thành lập. Từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan bám sát địa bàn được phân công phụ trách để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác dân vận tham gia phòng, chống dịch nhất là hoạt động của các tổ Covid cộng đồng.

Hàng ngày, Tổ Covid cộng đồng đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để thực hiện 5 nhiệm vụ: (1) Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K; (2) Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế xã những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình;

(3) Phối hợp phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế, không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, các đối tượng đi từ vùng dịch về hoặc nhập cảnh trái phép; (4) Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết các trường hợp F1, F2 khi có người nhiễm bện trên địa bàn, nhất là các trường hợp là công nhân ở các khu, cụm công nghiệp về cư trú tại địa phương;

(5) Nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân, công nhân về địa phương, vận động hỗ trợ đời sống nhân dân, hỗ trợ các gia đình phải cách ly thu hoạch nông sản vụ chiêm xuân. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về tinh thần xung kích, tương thân, tương ái, có tác động lan tỏa, nhân lên tinh thần toàn dân đoàn kết tham gia phòng, chống dịch tại địa bàn khu dân cư.

Tổ Covid cộng đồng thôn Quang Châu, xã Ngọc châu, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Tổ Covid cộng đồng thôn Quang Châu, xã Ngọc châu, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Theo đánh giá của đồng chí Phạm Văn Thịnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang “Tổ Covid cộng đồng là vũ khí chiến lược để huy động sức mạnh toàn dân trong công tác phòng, chống dịch góp phần to lớn vào việc đẩy lùi dịch bệnh”. Hoạt động của Tổ Covid cộng đồng giúp cho công tác phòng, chống dịch đến được với từng nhà, từng người dân. Có thể nói, những thành công trong cuộc chiến chống lại Covid 19 của tỉnh Bắc Giang được xuất phát từ sức mạnh toàn dân, toàn quân đồng lòng chung tay chống dịch”.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp có hiệu quả với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái", huy các nguồn lực và động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hăng hái tham gia công tác phòng chống dịch.

Theo thống kê, tính đến nay hệ thống dân vận phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huy động số nhân lực tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch là 170.885 người. Kêu gọi, vận động đóng góp ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng giá trị là 665.18 tỷ đồng. Công tác hỗ trợ tiêu thụ vải thiều qua kênh bán hàng của các tổ chức chính trị xã hội đi các tỉnh khác đạt 8.316 tấn.

Công tác hỗ trợ ổn định đời sống công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn tỉnh được hết sức chú trọng để kịp thời hỗ trợ đời sống cho công nhân trong thời gian thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid 19. Tổ hỗ trợ ổn định đời sống công nhân ngoài tỉnh đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Đồng chí Phạm Văn Thịnh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm Tổ trưởng được thành lập.

Tổ hỗ trợ đã chỉ đạo đơn vị huyện, thành phố khẩn trương thành lập 29 “Siêu thị 0 đồng hỗ trợ công nhân” tại các khu vực điểm nóng có động công nhân sinh sống và đăng tải thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, nguồn lực hỗ trợ công nhân, người lao động trong khu nhà trọ bị cách ly trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng thời thành lập đội xe tình nguyện gồm 24 cái nhân đã thực hiện gần 5.000 chuyến xe hàng tiếp nhận, vận chuyển đến các điểm cấp phát, hỗ trợ cho công nhân, người dân trên địa bàn và trực tiếp vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ hơn 500 triệu đồng hàng hóa, thực phẩm hỗ trợ.

Tính đến nay, tổ hỗ trợ ổn định đời sống công nhân các nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng đã huy động và chuyển tới tay công nhân số lương thực, thực phẩm gồm: 2281 tấn gạo, 69754 thùng mỳ, 6114 thùng đồ hộp, 57879 thùng lương khô và pho mai, 658398 quả trứng, 22.117 kg (thịt lợn, gà, cá ),1022 tấn rau củ quả, 704 tấn hoa quả,73711 thùng sữa, 367 kg đường, 19704 túi lạc, 146789 chai nước mắm, 1399 thùng cá mắm, 24750 thùng bột canh, gia vị, 10574 lít dầu ăn, 70015 xuất ăn, 9494 bịch giấy vệ sinh và 6778 triệu đồng tiền mặt.

Hiện tại, hệ thống công tác dân vận tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thỏa mãn với kết quả đạt được. Tích cực phối hợp thực hiện kế hoạch chuyển trạng thái từ phòng, chống dịch sang trạng thái phòng dịch đối với các khu vực đã xác định an toàn với dịch và thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đọc thêm