Vụ “Cổng trường là nơi tập kết rác, ô tô đỗ sai quy định” : Chủ tịch phường gửi công văn hồi đáp

(PLO) - Liên quan đến những bất cập xung quanh khu vực đường Tam Đảo, Phường 15, Quận 10 TPHCM khi trường THPT Nguyễn Du trở thành điểm tập kết rác và xuất hiện hàng loạt ô tô ‘”ngang nhiên” dừng đỗ sai quy định, mới đây, ông Trương Hoài Phong (chủ tịch UBND phường 15) đã chính thức có văn bản phản hồi tới Báo PLVN về sự việc trên.

Theo ông Phong, ngay sau khi báo PLVN đăng tải 2 bài viết phản ánh tình trạng trên, UBND phường đã nhanh chóng rà soát và làm việc với các bộ phận liên quan, hệ thống chính trị khu phố 7, Phường 15, Quận 10 để phản hồi tới Quý báo một cách nhanh nhất.

Về tình trạng cổng trường là điểm tập kết rác, ông Phong cho biết : “Thực tế tại đường Tam Đảo đoạn từ đường Thành Thái đến đường Đồng Nai đã làm điểm ép rác từ lâu vì khu này ít dân cư và cổng trường Nguyễn Du mặt Tam Đảo chủ yếu dùng lối thoát hiểm, học sinh chỉ ra vào cổng chính Đồng Nai và cổng trường Hồng Lĩnh.

“Vị trí ép rác cũ gần nhà người dân nhiều hơn và dễ gây ùn tắc giao thông hơn nên xe ép rác di chuyển lên đoạn hiện tại”- ông Phong cho biết thêm.

Công văn trả lời
Công văn trả lời

Tuy nhiên, trên thực tế, việc thay đổi vị trí xe ép rác không những không giảm thiểu được tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này mà còn làm ảnh hưởng tới cảnh quan, không khí của môi trường giáo dục nơi đây.

Được biết, UBND Phường sẽ trao đổi với Ban giám hiệu trường Nguyễn Du (14/10/2016) cũng như đưa ra phương hướng giải quyết : “Nhắc nhở đội vệ sinh 3 khi ép rác đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; báo cáo Quận xin chuyển vị trí để thung ép rác đi nơi khác và xây dựng mái che, vách ngăn đảm bảo mĩ quan trong thời gian sớm nhất”.

Trước đó, theo PV báo PLVN ghi nhận, tại thời điểm lúc 20 giờ trước cổng trường THPT Nguyễn Du, hàng chục thùng chứa rác để ngổn ngang, nước ép rác thải chảy lênh láng trên lòng lề đường kèm theo đó là mùi hôi thối nồng nặc bốc lên… mất mỹ quan đô thị cũng như gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc lưu thông trên địa bàn.

Như báo PLVN đã đưa tin, mặc dù có biển cấm đỗ ở đầu đường Tam Đảo, khu phố 7,P.15, Q.10 TP HCM nhưng hàng loạt xe ô tô vẫn “ngang nhiên” nối hàng dài dừng đỗ sai quy định… trước cửa 1 quán cà phê.

Về tình trạng trên, đại diện lãnh đạo UBND Phường 15 cho biết đã chỉ đạo Công an Phường báo cáo vụ việc về Công an Quận 10 để tiến hành kiểm tra, xử phạt xe ô tô đậu sai quy định. Đồng thời, UBND Phường cũng sẽ mời chủ quán cà phê FC vận động để làm rõ sự việc trên.

Trên một tuyến phổ nhỏ mà một bên là chính quyền đặt điểm tập kết rác ngay cạnh cổng trường học, xe trung chuyển rác dừng đỗ, một bên là hàng loạt xe ô tô nối nhau đỗ dưới lòng đường trước biển báo cấm dừng đỗ.

Đề nghị UBND Phường 15 tiếp tục xử lý các đơn vị vi phạm cũng như lập tức di chuyển địa điểm tập kết rác, trả lại nét văn minh cho môi trường giáo dục đồng thời xóa bỏ tình trạng ùn tắc giao thông.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ./.

Đọc thêm