Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(PLO) - Thống kê cho thấy, mỗi ngày có đến 720.000 hình ảnh liên quan đến lạm dụng trẻ em được đưa lên mạng internet.
Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Thông tin được đưa ra tại tọa đàm chính sách về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp UNICEF khu vực Đông Á — Thái Bình Dương tổ chức mới đây.

Trong 5 năm qua, có khoảng 10.000 vụ xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay cả nhà trường, gia đình và bản thân các em đều chưa biết kỹ năng tự bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Để tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (sửa đổi) nhiều nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng được đưa vào.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNICEF, Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) đang xây dựng “Đề án bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” hướng tới mục tiêu cơ bản là mọi trẻ em phải được hưởng lợi ích từ sử dụng internet mà không có nguy cơ và trẻ vị thành niên là nạn nhân của các hình thức xâm hại trong môi trường mạng phải được phát hiện và hỗ trợ phù hợp với chuẩn mực quốc tế và quốc gia.

Đề án sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại một số địa bàn trọng điểm có trẻ vị thành niên sử dụng internet cao, hoặc những khu vực khó khăn như nông thôn.

Đọc thêm