Bê bối "đi khách giá ngàn đô" khiến sự nghiệp nữ ca sĩ đình đám tiêu tan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xinh đẹp lại tài năng nhưng cô ca sĩ trẻ không chú tâm phát triển sự nghiệp mà lo làm giàu nhanh bằng cách bán dâm với giá khoảng 650 triệu đồng cho mỗi lần "đi khách"...
Cô ca sĩ nóng bỏng Gina Jane Choi.
Cô ca sĩ nóng bỏng Gina Jane Choi.

Một trong những vụ lùm xùm liên quan đến bán dâm ầm ĩ nhất showbiz Hàn phải kể đến scandal của nữ ca sĩ bốc lửa G.NA vào năm 2016. Vốn là nữ ca sĩ có thực lực, thậm chí còn được so sánh với các ca sĩ đình đám như Lee Hyori và IU, vậy nhưng G.NA lại dính vào đường dây bán dâm trái phép...

Nữ hoàng sexy

Năm 2016, một nhóm người đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ vì hành vi ra nước ngoài bán dâm, trong đó có một nữ ca sĩ nổi tiếng và 3 thực tập sinh, diễn viên phụ. Theo điều tra, đường dây bán dâm xuyên quốc gia này hoạt động từ tháng 3/2015. Trong khoảng thời gian này, nữ ca sĩ thường xuyên bay sang Mỹ để phục vụ khách và nhận mức thù lao khoảng 35 triệu won/đêm (khoảng 700 triệu đồng). Ngay sau đó, danh tính của những kẻ phạm tội đã được tiết lộ. Dư luận Hàn Quốc lúc này vô cùng bàng hoàng bởi sự xuất hiện của cái tên G.NA.

G.NA tên thật là Gina Jane Choi, sinh ngày 13/9/1987 tại Edmonton (Alberta, Canada). Sinh ra và lớn lên tại Bắc Mỹ nhưng G.NA sau đó đã trở về Hàn Quốc lập nghiệp.

Ít ai biết được G.Na từng trải qua quá khứ đau buồn khi cha qua đời lúc cô mới 6 tuổi. Mẹ cô từng là vận động viên bơi lội quốc gia. Tham gia trong chương trình Happy Sunday, mẹ G.NA kể: “Chồng tôi qua đời lúc G.NA còn bé, tôi phải nhờ bà và dì nuôi con gái. Nó cũng có một đứa em gái nhưng sau khi cha qua đời, hai chị em cũng sống xa cách nhau”. Bà tâm sự tiếp: “Tôi thường hỏi con bé hay mơ ước gì. Nó bảo nó muốn sau này kết hôn sẽ có nhiều con cái và muốn được sống cùng cả gia đình”.

Cô đào sexy.

Cô đào sexy.

Đam mê và có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp và lợi thế về hình thể, G.NA đã không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ cháy bỏng của mình. Chia sẻ về phong cách gợi cảm của bản thân, G.NA cho biết, khi còn là học sinh trung học, cô còn tham gia vào đội cổ vũ thể thao và luôn diện các bộ trang phục quyển rũ. Đây cũng là lý do mà mối tình đầu của cô tan vỡ, người yêu cũ của G.NA luôn khó chịu với những gì cô mặc.

Năm 2010, cô bắt đầu đầu quân cho công ty giải trí Cube Entertainment. Ngay từ khi xuất hiện, G.NA đã gây chú ý bởi hình ảnh gợi cảm, sexy từ bên ngoài cho đến phong cách âm nhạc. Tuy nhiên, cũng chính sự táo bạo này mà G.NA lại khá chật vật để có chỗ đứng ở Kpop, bởi thị trường này khá kén chọn, khắt khe và quá “bão hòa” trước những những nữ ca sĩ theo phong cách quyến rũ, gợi cảm.

Thời điểm mới vào nghề, G.NA chỉ đảm nhận vị trí vũ công phụ họa trong ca khúc Change của “nữ hoàng gợi cảm K-Pop” HyunA. Sau một thời gian vất vả tìm chỗ đứng, cuối cùng G.NA cũng tạo tiếng vang nhờ vào những sản phẩm âm nhạc chất lượng, trưởng thành và có định hướng rõ ràng. Vào những năm 2010 - 2011, cái tên G.NA bỗng nhiên vụt sáng và được đánh giá cao về tài năng.

Với thân hình nóng bỏng, giọng hát khỏe, G.NA nhanh chóng gây ấn tượng với nhiều bài hit và liên tiếp giành được hàng loạt giải thưởng âm nhạc, có mặt ở các Bảng xếp hạng âm nhạc của Hàn Quốc và các nước châu Á. Cô tiếp tục làm nên tên tuổi với những bản hit như 2Hot, Top Girl... Phong cách trình diễn nóng bỏng của G.NA khiến cô được nhiều người gọi là “bản sao” của nữ hoàng sexy Lee Hyori. Cô cũng là nữ ca sĩ hiếm hoi ở K-Pop có chất giọng khỏe khắn, bền, hát đầy cảm xúc và mang đến cho khán giả những tiết mục sôi động, tràn đầy năng lượng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu.

Đầu năm 2011, G.NA đã tạo được tên tuổi với ca khúc Black&White khi mang về loạt giải thưởng như Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất từ lễ trao giải Gaon Chart K-Pop Awards, Ca khúc trực tuyến được yêu thích nhất tại Mnet 20's Choice Awards và giải Ca khúc trực tuyến hay nhất do giám khảo bình chọn tại giải “Grammy của Hàn Quốc” Golden Disk Awards. Ngoài ra, cô còn tham gia một bố bộ phim tuyền hình và các chương trình thực tế.

Bán dâm xuyên quốc gia

Tiền tài, danh vọng đều có trong tay, cho nên khi tin tức về việc cảnh sát triệt phá đường dây bán dâm xuyên quốc gia liên quan đến G.NA thì cái tên ấy đã trở thành chủ đề được người dân xứ Kim Chi hết sức quan tâm.

Theo đó, ngày 16/3/2016, The Fact tung ra những hình ảnh và nội dung độc quyền liên quan đến vụ bê bối nói trên với tiêu đề: “Tin đồn là sự thật! Nữ nghệ sĩ nổi tiếng được gọi là C đã bị triệu tập để điều tra về scandal bán dâm”.

Rất nhiều trang tin đã dẫn lại nội dung bài báo trong đó viết: “Qua điều tra và các bản báo cáo, danh tính thực sự của nghệ sĩ C đã được xác nhận”. Cơ quan điều tra cũng khẳng định thông tin nghệ sĩ C đúng là bị triệu tập bí mật tới văn phòng công tố để điều tra việc mua bán dâm.

Gina Jane Choi lợi dụng mác ca sĩ và nhan sắc để... bán dâm xuyên quốc gia.

Gina Jane Choi lợi dụng mác ca sĩ và nhan sắc để... bán dâm xuyên quốc gia.

The Fact miêu tả chi tiết buổi đi lấy lời khai với từng hành động, thời gian di chuyển, ngoại hình... của C tối 15/3/2016. Để tránh bị truyền thông bắt gặp và nhận ra, từ lúc vào Văn phòng Công tố Seoul cho đến khi làm việc xong, lên xe rời khỏi đó, C đều cẩn thận đội mũ, đeo khẩu trang và cúi đầu. The Fact cho biết thêm: “Dường như C đã có kế hoạch từ trước. Cô ấy đến muộn tới 50 phút, vào thời điểm mà hầu hết nhân viên phòng công tố đã nghỉ”. C bị chất vấn 3 tiếng đồng hồ và ra về lúc 23h (giờ Seoul).

Hồi đầu tháng này, danh tính một nữ nghệ sĩ liên quan đến đường dây bán dâm được hé lộ. NewDaily miêu tả đây là “nghệ sĩ gợi cảm và quyến rũ, bắt đầu ra mắt năm 2010”, đặc biệt vừa mới chấm dứt hợp đồng với một công ty giải trí. Truyền thông gọi người đẹp được đề cập là nghệ sĩ C.

Tuy không chỉ thẳng tên nhưng ghép nối tất cả manh mối, cư dân mạng nghi ngờ ca sĩ G.NA chính là nhân vật bí ẩn ấy. Họ càng bị thuyết phục vì tên Hàn của ca sĩ sinh năm 1987 là Gina Jane Choi và ngay sau đó cô rời khỏi công ty Cube Entertainment. Khán giả đã vào tài khoản Instagram của G.NA và yêu cầu câu trả lời trực tiếp từ phía cô. Nhiều người không tin các mỹ nhân Hàn có thể bán mình và vẫn hy vọng đây chỉ là tin đồn.

Sau đó, nữ thần tượng Hàn Quốc phải cúi đầu thừa nhận hành vi bán dâm giá “khủng” của mình. Theo đó, nữ nghệ sĩ bị cáo buộc bán dâm cho một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, là CEO của một công ty làm ăn tại Los Angeles (Mỹ) có tên M Choi với giá 35 triệu won/lần (khoảng hơn 700 triệu đồng). Việc bán dâm thực hiện qua sự môi giới của một quản lý công ty giải trí Hàn Quốc tên Kang. Kang chính là người thuộc công ty giải trí trước đây của Á hậu Hàn Quốc Sung Hyun Ah, người liên quan đến vụ án bán dâm năm 2013.

Theo điều tra, ban đầu G.NA không đồng ý phục vụ đại gia trong đường dây này. Nhưng sau đó, với mức giá cao, cô đã cân nhắc và quyết định đồng ý. “G.NA và người đàn ông kia thường gặp nhau ở khách sạn. Nhờ vào danh tiếng của bản thân, G.NA luôn được trả giá cao hơn những chân dài khác”, một nguồn tin cho biết.

Trả lời về việc cuộc môi giới đã diễn ra như thế nào, G.NA khai nhận rằng mình không ngờ lại bị vướng vào vụ việc phức tạp như thế. Tất cả chỉ đơn giản là người môi giới kia đã cho cô mượn tiền vào lúc cô đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, người này về sau lại không cần lấy lại tiền mà chỉ nhờ cô đi gặp một người bạn của anh là một doanh nhân rất hâm mộ cô.

G.NA cho biết thêm rằng cô gặp người kia hoàn toàn với mục đích tốt. Cô không biết người này đã trả tiền cho người môi giới để gặp mình và cũng chưa từng nhận tiền trực tiếp từ người doanh nhân này.

Vì liên quan đến đường dây bán dâm xuyên quốc gia, nữ ca sĩ gợi cảm G.NA sau đó đã bị công ty chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, phía công ty khẳng định đây chỉ đơn thuần là kết thúc hợp đồng giữa nghệ sĩ và công ty chủ quản, không hề có mối liên hệ nào với scandal cá nhân thì nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là cách bao biện để tránh tai tiếng cho cả 2 bên. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối trước một ngôi sao sáng bỗng chốc vụt tắt chỉ vì những tham vọng tiền tài.

Lùm xùm bán dâm gây chấn động châu Á khiến sự nghiệp G.NA tiêu tan trong chốc lát. Cô phải chịu án phạt 2 triệu won (gần 37 triệu đồng) và lặng lẽ rút khỏi làng giải trí. Các fan tỏ rõ sự nuối tiếc cho G.NA bởi từ đây sự nghiệp của nữ ca sĩ người Canada gốc Hàn Quốc coi như chấm dứt hoàn toàn. Được biết, ngoài C, còn có một số diễn viên, ca sĩ, thực tập sinh dính líu vào đường dây bán dâm bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2015 này.

Sau scandal này, G.NA gần như rút khỏi showbiz hoàn toàn. Cô đã chuyển đến Canada sống và thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên MXH. Đến nay, đã nửa thập kỷ trôi qua sau lùm xùm năm nào, nhiều người đang mong chờ G.NA sẽ sớm quay trở lại làng giải trí và tiếp tục hoạt động âm nhạc.

Cuộc sống sau bê bối

Mới đây, trong bài đăng Instagram mới nhất, G.NA chia sẻ tâm thư đầy xúc động gửi mẹ, khiến dân mạng xứ Hàn phần nào hiểu được những gì người đẹp đã trải qua, nhất là khi cô từng vướng bê bối bán dâm.

Ngày 11/5/2021, G.NA chia sẻ trên trang cá nhân rằng mẹ chính là người giúp cô vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Người hâm mộ tin rằng bài đăng mới nhất của sao nữ 34 tuổi đã phần nào nói lên cuộc đấu tranh tinh thần chẳng hề dễ dàng mà cô đã trải qua trong qua khứ. Trong bài viết đang gây bàn tán, cô chia sẻ ảnh cưới của mẹ và đăng bức tâm thư đầy xúc động nhân Ngày của Mẹ. Ngôi sao Kpop cảm ơn mẹ vì đã ở bên cô trong những thời khắc đen tối nhất cuộc đời.

“Con biết với tư cách là một đứa con gái, con đã để mẹ chịu nhiều đau khổ. Mặc cho chuyện gì xảy ra hay người khác có nói gì về con, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con, như một tảng đá, tin tưởng và đặt niềm tin yêu vào con khi không ai tin con cả”, G.NA bày tỏ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1987 cũng nhắc đến chuyện từng có ý nghĩ tìm đến cái chết. Cô nói trong tâm thư: “Mỗi khi con muốn từ bỏ bản thân, từ bỏ cuộc sống của mình cũng như mọi thứ liên quan đến nó... Mẹ luôn là người khiến con trấn tĩnh lại. Mẹ cho con một mục đích để con tiếp tục bám trụ lấy cuộc sống này lâu hơn, để cố gắng nhiều hơn, mạnh mẽ hơn và trở nên tốt đẹp hơn”.

Trong suốt 4 năm qua, nữ ca sĩ đình đám một thời sống kín đáo để tai tiếng năm xưa lắng xuống. Vào tháng 3/2021, G.NA tiếp tục có động thái báo hiệu cho màn tái xuất làng giải trí bằng cách đăng tải 2 tấm ảnh đi ngắm cảnh hoàng hôn lên trang cá nhân. Dù nữ ca sĩ không hề lộ mặt trong cả 2 bức hình nhưng fan vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích sau khi đọc kĩ dòng chú thích bên dưới.

Cô đính kèm 2 dòng hashtag #sunset (hoàng hôn) và #seeyouagain (hẹn gặp lại). Có thể G.NA đang ẩn ý về màn tái xuất showbiz hoành tráng hoặc chỉ đơn giản là chỉ đang chia sẻ khoảnh khắc đời thường với fan. Dù là thế nào, bài đăng mới của cô vẫn thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Các fan liên tục bình luận động viên, cổ vũ G.NA, bày tỏ niềm mong đợi sớm được thấy nữ ca sĩ biểu diễn trên sân khấu.

Đọc thêm