Bé gái còn nguyên dây rốn trong thùng carton bỏ lại trước nhà dân

(PLVN) - Bé gái nặng 2,2 kg, còn nguyên dây rốn đặt trong thùng carton bị bỏ lại trước nhà dân ở Quảng Nam.
Bé gái bị bỏ rơi được gia đình ông Thống chăm sóc.
Bé gái bị bỏ rơi được gia đình ông Thống chăm sóc.

Ngày 3/2, Công an xã Điện Hồng (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã lập biên bản, bàn giao bé gái sơ sinh cho gia đình người dân địa phương tạm trông nom, chăm sóc chờ người nhà đến nhận.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng cùng ngày, ông Trương Văn Thống (ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) thấy một thùng carton bị bỏ trước nhà mình. Đến kiểm tra, ông Thống phát hiện bên trong là một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Bên trong thùng giấy còn bức tâm thư được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Tôi là mẹ đơn thân, không có khả năng nuôi con... Mong ai nhặt được nuôi cháu khôn lớn. Mẹ mong con thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ”.

Nhận được thông tin, Công an xã Điện Hồng và nhân viên trạm y tế xã có mặt kiểm tra tình trạng em bé. Theo nhân viên trạm y tế, bé gái khoảng 7 ngày tuổi, có cân nặng 2,2 kg.

Hiện, bé gái đang được gia đình ông Thống chăm sóc trong lúc tìm người thân. Công an xã Điện Hồng thông báo ai là thân nhân của bé gái liên hệ để làm thủ tục nhận con.

“Trong thời gian 30 ngày nếu không có người nhà đến nhận, cơ quan chức năng sẽ làm các thủ tục giao cháu bé cho gia đình ông Thống nuôi dưỡng”, lãnh đạo công an xã Điện Hồng thông tin.

Đọc thêm