Bé trai 11 tuổi tử vong do bệnh dại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị chó nhà hàng xóm cắn nhưng không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại, bé trai 11 tuổi tử vong thương tâm.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày 6/6, đại diện Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận ca tử vong do bệnh dại.

Bệnh nhân là em K.P (nam, 11 tuổi, ở làng Ia Choan Luh, xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Em K.P khởi phát triệu chứng của bệnh dại và nhập viện vào lúc 14h45 ngày 2/6, tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai.

Vì bệnh tình vô phương cứu chữa nên người nhà xin đưa K.P về và em đã tử vong lúc 8h ngày 3/6. Qua xác minh được biết, ngày 2/5, em P bị chó nhà hàng xóm cắn; tuy nhiên không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại dẫn đến tử vong.

Trung tâm cấp cứu 115 - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) phối hợp cùng Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Sơn Dương cũng mới tiếp nhận cấp cứu bé trai 8 tuổi (ở Tuyên Quang) bị chó cắn.

Bệnh nhi được người nhà đưa đến Phòng cấp cứu - PK Hùng Vương - Sơn Dương trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn với chằng chịt các vết thương trên cơ thể: vết thương đỉnh phải khoảng 8cm, vết thương đỉnh trái khoảng 6cm sâu lộ xương sọ, vết thương vùng trán khoảng 2cm, và các vết thương vùng tay phải kích thước từ 1-2cm.

Bệnh nhi được các bác sĩ tại phòng khám cấp cứu chống sốc, giảm đau, cầm máu và trấn an tâm lý và chuyển ngay về bệnh viện đa khoa Hùng Vương phẫu thuật cấp cứu vết thương.

Theo lời kể người nhà, khi đang tự chơi thì trẻ bất ngờ bị chó tấn công, cắn vào vùng đầu và tay phải khiến da đầu chảy máu và thêm nhiều nhiều vết thương vùng cẳng tay phải.

Hiện tại tình trạng em đã ổn định hơn và đang được điều trị - chăm sóc tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương.

Đọc thêm