Bệnh nhân tim mạch có "cầu thông tin" hữu ích

Chuyên mục với các thông tin quan trọng cùng 100 câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh tim mạch sẽ là cầu nối giúp các bệnh nhân tim mạch tìm kiếm những thông tin cần thiết, những lời khuyên bổ ích và sự tư vấn kịp thời từ các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch.

Ngày 4/1/2012, Hội Tim Mạch Học Việt Nam đã giới thiệu “Chuyên mục Giáo dục sức khỏe cộng đồng” về bệnh tim mạch trên website của Hội do AstraZeneca tài trợ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các bệnh lý tim mạch và biến chứng.

Chuyên mục với các thông tin quan trọng cùng 100 câu hỏi thường gặp liên quan đến bệnh tim mạch sẽ là cầu nối giúp các bệnh nhân tim mạch tìm kiếm những thông tin cần thiết, những lời khuyên bổ ích và sự tư vấn kịp thời từ các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch.

Người Việt Nam còn thiếu hiểu biết về bệnh tim mạch

Thống kê về tăng huyết áp cho thấy, nếu như những năm 1980 chỉ có khoảng 10% người lớn bị tăng huyết áp, đến năm 2001 là khoảng 16% và đến năm 2007 thì đã là 27%.

Vào năm 2000, theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn thế giới có tới 972 triệu người bị tăng huyết áp và con số này được ước tính vào khoảng 1,56 tỷ người vào năm 2025.

Thực tế, tăng huyết áp đã và đang trở thành nguy cơ hàng đầu của các biến chứng tim mạch.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo thống kê năm 2007, có tới gần 70% người bệnh không biết bị tăng huyết áp, trong số bệnh nhân biết bị tăng huyết áp, chỉ có 11.5% được điều trị và chỉ có khoảng 19% được khống chế huyết áp đạt yêu cầu.

Rối loạn lipid máu (tăng nhiều cholesterol trong máu) là một trong những nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch. Mỗi năm thế giới có khoảng 17 triệu người chết vì các bệnh tim mạch mà đa số liên quan đến xơ vữa động mạch.

Có hai loại cholesterol chính là loại “tốt” và loại “xấu”. Chúng ta cần hiểu rõ sự khác nhau giữa hai loại này và hiểu biết về nồng độ của chúng trong máu như thế nào là tối ưu. Nếu loại xấu tăng nhiều quá hoặc mất cân đối giữa hai loại sẽ dẫn đến nguy cơ gây ra các bệnh tim mạch như: nhồi máu cơ tim, tai biến mạch não...

 Hiện việc điều trị rối loạn lipid máu tại Việt Nam đạt hiệu quả không cao. Nghiên cứu của GS. Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam trên 847 bệnh nhân cho thấy, tại Việt Nam, tỉ lệ bệnh nhân được điều trị đạt mục tiêu chỉ là 40,1%, vậy còn đến gần 60% bệnh nhân RLLM VN được điều trị nhưng chưa đạt mục tiêu điều trị.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi chúng ta đều có thể mắc bệnh tim mạch, đặc biệt khi ở độ tuổi trên 40. Do vậy, việc đánh giá nguy cơ bản thân mắc bệnh tim mạch như thế nào là rất quan trọng. Giáo dục sức khỏe cho cộng đồng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực hoạt động của Hội Tim Mạch Học Việt Nam.

Việt Nam đang nằm trong số các nước đang phát triển và chúng ta cũng đang gánh chịu gánh nặng về bệnh tim mạch. Để có thêm kiến thức phòng tránh hiệu quả các bệnh tim mạch, ngăn ngừa các nguy cơ này Hội Tim Mạch Học Việt Nam đã mở chuyên  mục Giáo dục Sức khỏe cộng đồng về bệnh tim mạch. Độc giả quan tâm mời truy cập địa chỉ: http://vnha.org.vn/100faq.asp.

Anh Phương

Đọc thêm