Bi hài chuyện vợ chồng trẻ 'sốt ruột' có em bé

Được khuyên là sau khi 'xong việc', vợ nên gác chân cao, chị Hằng cũng chuẩn bị sẵn gối kê chân nhưng sáng dậy lại thấy đang gác lên cổ chồng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Trong khi nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay lựa chọn chưa sinh con ngay sau khi cưới để có thời gian làm quen với cuộc sống hôn nhân thì tâm lý của các ông bà nội - ngoại vẫn là "mong có cháu bế" càng sớm càng tốt. Vì vậy, nếu sau cả năm mà "vẫn chưa có gì" thì không ít cặp đã "được" ông bà, họ hàng hai bên nhắc khéo. 
Chị Minh Hằng, một cán bộ công chứng ở Quận Long Biên, Hà Nội, từng ở vào hoàn cảnh này chia sẻ: "Vợ chồng mình mới lấy nhau nhưng bố mẹ chồng đã già yếu, rất mong có cháu nội nên luôn thúc giục vợ chồng mình chuyện sinh con". Lúc đầu, chị Hằng cũng bị áp lực nhưng sau thông cảm với tâm lý của bố mẹ chồng, chị đã "tầm sư học đạo" khắp nơi để đúc kết được nhiều "chiêu" hay để nhanh có "trái ngọt". 
Bước 1: Chọn ngày đẹp
Ngày đẹp được cho là ngày dễ thụ thai để có em bé. Việc tính toán ngày đẹp thường do vợ làm và thông báo cho chồng để cùng phối hợp. Nhưng việc căn ngày đẹp, giờ đẹp này nhiều lúc cũng không được như ý muốn. Lý do có thể từ vợ hoặc từ chồng như đi công tác đúng ngày đẹp, ốm đau, bận rộn bất ngờ xảy đến... Theo chị Hằng, "nhiều lúc không cần máy móc như vậy, cứ lúc nào thuận tiện, có hứng là vợ chồng có thể làm được".
Bước 2: Uống rượu vang
Để tăng hưng phấn, trước khi bắt đầu vào cuộc, vợ chồng nên uống một ly rượu vang. Tuy nhiên, vợ chồng nên lưu ý uống vừa phải bởi vì uống rượu vang cũng dễ bị say. Chị Hằng kể lại câu chuyện bi hài của mình: "Tối hôm đó, mình cũng làm theo, uống một ly rượu vang. Tuy nhiên, vì ít khi uống rượu bia, uống xong mình lăn quay ra ngủ một giấc ngon lành, bỏ lại ông chồng một mình với kế hoạch bị đổ vỡ. Sáng hôm sau ngủ dậy, nhìn ông ấy mặt mũi hằm hằm mà vừa thương vừa buồn cười". Vì vậy, nếu không uống được rượu, các bà vợ chỉ nên nhấm một chút để tạo cảm giác hưng phấn.
Bước 3: Ăn hàu  
Ăn hàu cũng là một cách được nhiều người tư vấn để tăng cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chị Hằng, những người bị dị ứng với hải sản hay bị lạnh bụng thì không nên ăn nhiều hàu hoặc cần làm hàu chín kỹ, sau đó vắt chanh ăn cùng xì dầu. 
Chị Hằng chia sẻ: "Lần đó, vợ chồng mình ra chợ mua cả vài cân hàu về ăn một bữa. Ăn nhiều, mình bị dị ứng khắp người còn ông chồng mình thì bị 'tào tháo' rượt đuổi suốt cả đêm. Vậy là đêm đó, hai vợ chồng thức trắng… mà chẳng làm được gì cả". 
Bước 4: Duy trì sự lãng mạn, thoải mái
Mặc dù luôn được khuyên rằng vợ chồng cần phải có tâm lý thoải mãi, thả lỏng và thư giãn thì mới dễ "được việc" nhưng theo chị Hằng, "đôi lúc, có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra như đang 'làm' bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại hoặc mình nhớ ra chưa khóa máy nước trong buồng tắm… Vậy là lại phải làm lại từ đầu". Do đó, vợ chồng nên duy trì trạng thái tâm lý ổn định, bình tĩnh và kiên trì thì mới đạt được kết quả như mong muốn.   
Bước 5: Gác chân lên cao
Để bảo lưu được kết quả sau một đêm "làm việc" cật lực, nhiều người khuyên rằng, vợ nên gác chân lên cao, có thể kê chân lên gối, chăn. Còn với chị Hằng, chị kể " khi nói đến bước này, mình cũng đã kê hai cái gối và một cái chăn để gác chân lên rồi nhưng không hiểu sao, đến sáng ngủ dậy, cả hai cái chân của mình gác lên lưng, lên cổ ông chồng, báo hại sáng hôm sau, ông ấy bị ê ẩm hết cả người, mặt mũi nhăn nhó đến tội nghiệp".

Đọc thêm