Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp đóng góp nhiều vào phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (12/10), tại Hải Dương, Thường trực Tỉnh uỷ Hải Dưong đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là hội nghị thường niên để lãnh đạo tỉnh thông tin tình hình kinh tế – xã hội, nắm bắt thông tin phản ánh, giải đáp và chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các doanh nhân.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương chúc mừng các doanh nhân.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của hàng trăm doanh nhân đại diện cho các hiệp hội, các hội và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu 12 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đánh giá cao vai trò của các doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong những đợt dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa qua, các doanh nghiệp đã chung tay, góp công, góp sức cùng các cấp uỷ, chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, duy trì sản xuất.

Bên cạnh đó, cũng tại hội nghị lần này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cũng đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2021 của tỉnh.

Cụ thể, qua 4 đợt dịch mà cao điểm là đợt dịch thứ 3, bùng phát rộng trên quy mô toàn tỉnh Hải Dương vào đầu năm 2021 đã gây ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hải Dương tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân.

Hải Dương tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân.

Theo số liệu thống kê 9 tháng đầu năm 2021, Hải Dương có 1.066 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2020; 658 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động, tăng 21,6%; 130 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 20,4%; 500 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 49,2%.

Mặc dù vậy, với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, sự đồng thuận ủng hộ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp; đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát; tình hình an ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo; đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì.

Vì vậy, trong 9 tháng qua, kinh tế của Hải Dương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 6,7%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 25,8%, thu ngân sách nhà nước đạt 13.396 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, người lao động, đối tượng gặp khó khăn được quan tâm thực hiện tốt…

Thông qua hội nghị, các doanh nhân doanh nghiệp đều đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian qua của các lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, đã giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh. Các doanh nhân cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, chính quyền trong tạo điều kiện thuận lợi, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, giới doanh nhân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như: giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong vận chuyển, lưu thông hàng hoá, đi lại của các chuyên gia, công nhân lao động khi đi lại liên tỉnh trong quá trình kiểm soát dịch bệnh COVID-19;

Đề nghị tiêm vaccine cho toàn bộ công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng; chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi, bàn giao đất cho các nhà đầu tư...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng đánh giá khá cao vai trò của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong lúc khó khăn do dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, cộng đồng và xã hội, tích cực chung tay góp sức cùng các cấp chính quyền tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh; các doanh nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ vào Quỹ mua vaccine phòng chống COVID và Quỹ toàn dân phòng chống COVID của tỉnh với số tiền trên 100 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế và hàng hóa tiêu dùng khác...

Đồng thời, Bí thư Tỉnh uỷ cũng đã có những chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Theo đó, Bí thư Tỉnh uỷ đã yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Bí thư Tỉnh uỷ cũng giao cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục tổng hợp nắm bắt những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đối với tỉnh.

Ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng các doanh nhân.

Ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng các doanh nhân.

Những nội dung doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất chưa được giải đáp tại hội nghị hoặc những giải đáp chưa được doanh nghiệp đồng tình thống nhất, Bí thư Tỉnh uỷ đã đề nghị các cơ quan, địa phương cần nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu và có ý kiến trả lời bằng văn bản tới các doanh nghiệp.

Đối với những nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền của tỉnh, cần tổng hợp, báo cáo đề xuất kịp thời đối với trung ương. Từng ngành, từng địa phương cần nghiêm túc rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện đối với những nội dung còn để xảy ra những yếu kém, chậm được khắc phục, các chỉ số giảm điểm trong bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020.

UBND tỉnh cần chỉ đạo ngay việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi phát triển kinh tế do tác động của COVID-19 trên địa bàn tỉnh, xác định rõ chủ trương, lộ trình, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trên tinh thần 5 “rõ”.

Trước mắt, ưu tiên tập trung thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch; tổ chức tiêm chủng cho toàn bộ công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp để đảm bảo an toàn cho sản xuất, kinh doanh...

Cũng tại hội nghị, nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10), Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã gửi thư chúc mừng, ghi nhận, tri ân sự đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp trong những năm qua.

Đọc thêm