Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra tình hình chống dịch tại Kiên Giang

(PLVN) - Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nêu cao  tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đoàn kết, chủ động phối hợp cùng các lực lượng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ kép trên 3 tuyến biên giới, biển, đảo.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở phía Campuchia, tình hình nhập cảnh trái phép, trốn cách ly trong thời gian qua, chiều ngày 31/3, đoàn công tác chuyên ngành Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển và công tác phòng, chống Covid-19 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự và chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghe đơn vị cơ sở của Biên phòng tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình chống xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn phụ trách.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nghe đơn vị cơ sở của Biên phòng tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình chống xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn phụ trách. 

Sau khi nghe đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Nguyễn Hoài Phương quán triệt mục đích, ý nghĩ của chuyến kiểm tra, Đại tá Trần Ngọc Hữu, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thông báo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước, thông tin khá đầy đủ về các ca nhiễm, tình hình bùng phát dịch ở nước láng giềng Campuchia. 

Lần lượt đoàn công tác nghe chỉ huy các đơn vị trên 3 tuyến Biên phòng của tỉnh Kiên Giang báo cáo về tình hình địa bàn, công tác bố trí quân số, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và phương tiện tham gia phòng, chống dịch. 

Theo đó, các đơn vị thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh Kiên Giang ngăn chặn, khống chế tốt dịch bệnh, kiểm soát tốt xuất nhập cảnh trên đường bộ. Tuy nhiên, công tác kiểm soát xuất nhập cảnh trên đường biển hiện nay gặp khó do biển rộng, trên biển có rất nhiều tàu thuyền của ngư dân hoạt động, vùng biển tiếp giáp rất gần với phía Campuchia; địa bàn các đảo, nhất là thành phố Phú Quốc có rất nhiều điểm du lịch, đông du khách, người dân địa phương đi lại thường xuyên với nhiều phương tiện cả đường hàng không và đường biển nên rất khó kiểm soát.

Trong khi đó, phương tiện, quân số của lực lượng Biên phòng thực hiện công tác kiểm soát xuất nhập cảnh và phòng, chống dịch Covid-19 trên đường biển còn ít nên gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; quân số các đơn vị tuyến biển phải tăng cường một phần cho biên giới đường bộ.

Tại buổi làm việc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Nguyễn Hoài Phương ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần chủ động của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch, ngăn xuất nhập cảnh trái phép thời gian qua; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các đơn vị tuyến biển trong công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương mong thời gian tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nêu cao hơn nữa tinh thần “chống dịch như chống giặc”; đoàn kết, chủ động phối hợp cùng các lực lượng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ kép trên 3 tuyến biên giới, biển, đảo của tỉnh nhà...

Đoàn công tác tiếp tục đi khảo sát thực tế để có hướng chỉ đạo, bố trí lực lượng, phương tiện hợp lý, đảm bảo cho các đơn vị chống nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch lâu dài, hiệu quả.

Đọc thêm