Biến thể mới từ Omicron có "thổi bùng" dịch COVID-19?

(PLVN) - Một biến thể COVID-19 mới được tạo thành từ hai chủng Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn cả chủng hiện đang làm gia tăng các ca bệnh trên khắp thế giới.
XE là biến thể mới của virus corona mới được phát hiện ở một số quốc gia. Ảnh: Pixabay

Các quan chức y tế đang theo dõi chủng vi khuẩn, được gọi là XE, lần đầu tiên được phát hiện ở Anh nhưng hiện đang được ghi nhận ở nơi khác. Đây chỉ là biến thể mới nhất trong một loạt các biến thể mà các nhà khoa học hiện đang theo dõi, khi thế giới tiếp tục chiến đấu với sự bùng phát của virus corona.

Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA), XE là sự kết hợp của BA.1 và BA.1. “XE là một tái tổ hợp BA.1 / BA.2, với phần lớn bộ gen bao gồm gen S thuộc BA.2,” UKHSA báo cáo trong một cuộc họp kỹ thuật từ ngày 8/4.

Trong đó, BA.1 là biến thể Omicron ban đầu, đã gây ra làn sóng nhiễm COVID-19 mới trên khắp thế giới và dẫn đến những hạn chế về sức khỏe cộng đồng được tăng cường ở nhiều quốc gia; BA.2 lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11, và hiện nó đã nổi lên như một dòng coronavirus chiếm ưu thế ở hơn 60 quốc gia.

Biến thể XE dễ lây lan hơn BA.1, nhưng dường như không gây ra bệnh nghiêm trọng hơn.

Tái tổ hợp xảy ra khi một người bị nhiễm hai hoặc nhiều biến thể của virus. Theo UKHSA, điều đó không có gì lạ và một số biến thể tái tổ hợp đã được xác định trong quá trình xảy ra đại dịch.

Tiến sĩ Simon Clarke, Phó giáo sư về vi sinh vật tế bào tại Đại học Reading, nói với hãng tin AP vào ngày 8/4 rằng còn quá sớm để đưa ra nhận định về XE. Ông nói: “Có rất nhiều điều cần phải nghiên cứu về loại virus tái tổ hợp này. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như nó chưa phù hợp và thành công như BA.2, mặc dù tôi nghĩ vẫn còn khá sớm”.

“Về khả năng gây bệnh của nó, bạn không thể thực sự đánh giá được điều đó cho đến khi bạn đã có một số lượng người mắc bệnh tương đối, đó là một quyết tâm khó thực hiện hơn nhiều”, ông nói thêm.

XE đang xuất hiện ở đâu?

Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi XE nhưng vẫn chưa coi đây là một biến thể đáng quan tâm hoặc quan tâm.

XE lần đầu tiên được phát hiện thông qua giải trình tự ở Anh vào ngày 19/1/2022. Tính đến ngày 5/4, UKHSA cho biết đã có 1.125 trường hợp ở Anh và biến thể này được cho là đang lây lan do lây truyền trong cộng đồng, với phần lớn các trường hợp hiện ở phía đông nước Anh, London và Đông Nam.

Cơ quan này cho biết dữ liệu gần đây nhất đến ngày 30/3 cho thấy XE có tốc độ tăng trưởng cao hơn 12,6% so với BA.2.

Một trường hợp cũng đã được xác nhận ở Nhật Bản, với báo cáo của Bộ Y tế Nhật Bản hôm 11/4, trường hợp XE đầu tiên của nước này ở một phụ nữ đến sân bay Narita từ Hoa Kỳ vào ngày 26/3.

Một trường hợp XE cũng đã được báo cáo ở Ấn Độ. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức từ Bộ Y tế Ấn Độ vẫn chưa xác nhận trường hợp là biến thể XE này, NDTV đưa tin.

Đọc thêm