Bộ Tài chính ra công điện "đính chính" về lượng hóa đơn

Thay vì số lượng hóa đơn (HĐ) được mua “theo đề nghị của DN”, theo công điện khẩn mới đây của Tổng cục thuế, số lượng HĐ được mua “không quá số lượng đã sử dụng trong quý III/2010”. Bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Thay vì số lượng hóa đơn (HĐ) được mua “theo đề nghị của DN”, theo công điện khẩn mới đây của Tổng cục thuế, số lượng HĐ được mua “không quá số lượng đã sử dụng trong quý III/2010”. Bà Vũ Thị Mai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

- Xin bà nói rõ hơn về Công điện 46 của Tổng cục Thuế?

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong bối cảnh nhiều DN đã ký Hợp đồng nhưng chưa nhận được hóa đơn (HĐ) đặt in trước 1/1/2011- thời điểm Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, ngày 15/12/2010, Bộ Tài chính đã có Công văn 16988/BTC-TCT hướng dẫn từ nay đến ngày 31/12/2010, các Cục thuế bán HĐ cho DN (HĐ do Bộ Tài chính phát hành) số lượng theo đề nghị của DN để đảm bảo DN có đủ số lượng HĐ sử dụng tối đa đến ngày 31/3/2011.

Bộ Tài chính ra công điện "đính chính" về lượng hóa đơn ảnh 1
Bà Vũ Thị Mai

Đối tượng bán HĐ tăng thêm là các DN thuộc diện phải tạo HĐ đặt in, HĐ tự in từ năm 2011. Theo tinh thần này, DN phải rà soát số lượng HĐ cần mua, nếu DN chưa có HĐ mới sử dụng ngay từ 1/1/2011 thì mua HĐ của cơ quan thuế (CQT) trong năm 2010 này (đến 31/12/2010) để sử dụng tối đa đến 31/3/2011. Số lượng HĐ này chỉ sử dụng tối đa 1 quý vì đến 31/3/2011 cũng chỉ 1 quý.

Như vậy, số lượng HĐ bán cho DN sẽ căn cứ vào số lượng HĐ DN đã sử dụng trong quý III/2010,để đảm bảo tránh lãng phí cho DN và tránh phát sinh nhiều HĐ thừa phải xử lý khi sử dụng  không hết. Tuy nhiên, thực tế nhiều DN không mua đến 1 quý vì tháng 2 có thể DN đã có HĐ đặt in rồi…

- Theo hướng dẫn, CQT chỉ bán HĐ đến 31/12/2010, từ nay đến ngày đó chỉ còn mấy ngày, vậy làm sao đáp ứng được nhu cầu mua HĐ của DN? 

- Đúng là từ nay đến 31/12, số lượng DN đến mua thường sẽ đông, cho nên giải pháp của CQT là làm sao thuận lợi cho DN, DN sẽ không phải chờ đợi lâu. Theo hướng dẫn tại Công điện, một mặt CQT tăng cường số lượng cán bộ, một mặt CQT bán thu tiền, nhưng việc giao HĐ, việc thực hiện đóng dấu trên liên 2 của HĐ có thể thực hiện sau 31/12/2010  để đảm bảo giải tỏa nhanh, tức là thời gian giải quyết bán HĐ cho DN sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với DN có số lượng mua HĐ lớn CQT giao trước một phần số lượng HĐ đẻ đáp ứng nhu cầu sử dụng của DN…

- Trước đây CQT cũng đã “đau đầu” về tình trang DN “ma”, mua bán HĐ, Nghị định 51 đã trao quyền tự in HĐ cho DN, liệu chúng ta có trao quyền này quá sớm cho DN không khi chúng ta chưa quản lý được?

- Nghị định 51 được ban hành với mục tiêu giao quyền tự chủ cho DN, DN được quyền tự in và đặt in HĐ từ năm 2011. Việc này sẽ không làm cho hiện tượng mua bán HD tăng lên, mà người lại, với quy định DN tự in và đặt in sẽ hạn chế được việc mua bán HĐ của DN ma, DN bất hợp pháp trước đây.Vì không như HĐ của Bộ Tài chính phát hành trước đây, DN nào cũng sử dụng được, khi DN tự in và đặt in HĐ, thì HĐ của DN không có giá trị sử dụng cho các DN khác, vì vậy bản thân từng DN đã phải quản lý HĐ của mình rồi. Vì vậy khả năng mua bán HĐ chăc chắn sẽ giảm hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, ngành thuế cũng sẽ phối hợp với cơ quan Công an nghiên cứu, đề phòng những hình thức gian lận mới và trong Nghị định 51 thì cũng đã quy định rất rõ các trường hợp vi phạm về HĐ.

- Với việc mỗi DN có mẫu HĐ khác nhau, thực tế DN cũng rất khó phân biệt đó là HĐ thật hay không, HĐ có giá trị sử dụng hay không, thưa bà?

- Hiện nay, để triển khai Nghị định 51, ngành thuế có xây dựng một chương trình phần mềm để quản lý và trong chương trình phần mềm này cho phép CQT cũng như DN có thể tra cứu HĐ để biết rằng HĐ này do DN nào phát hành và HĐ này còn giá trị dử dụng hay không… Theo tôi, đây là công cụ hữu hiệu để quản lý HĐ…

- Xin cám ơn bà

THANH LAN
 

Đọc thêm