Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp tân Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

Nhân dịp sang nhậm chức tại Việt Nam, tân Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielson sáng qua (28/9) đã đến chào Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Nhân dịp sang nhậm chức tại Việt Nam, tân Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielson sáng qua (28/9) đến chào Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp tân Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam ảnh 1
 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng bày tỏ hoan nghênh Đại sứ Nielson đến thăm Bộ Tư pháp và khẳng định, Đan Mạch là một trong số rất nhiều bạn bè thân thiết, đã có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam. Sau Đại hội Đảng XI có nhiều điểm mới, việc mới cần thời gian để thực hiện như công cuộc cải cách tư pháp dù đã gặt hái nhiều thành tựu nhưng cũng còn nhiều việc phải làm, cơ bản xây dựng thể chế cho nền kinh tế thị trường, công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Nhà nước pháp quyền XHCN, chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp… Trong quá trình phát triển, dù xác định “tự lực cánh sinh” nhưng Việt Nam vẫn cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

Đại sứ Nielson trân trọng cảm ơn sự tiếp đón và chúc mừng Bộ trưởng được tái bổ nhiệm. Với kết quả hợp tác của hai nước thời gian qua, Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam đến năm 2015, và cân nhắc hỗ trợ các lĩnh vực nhất định trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2010, bắt đầu hoạt động đối tác tư pháp, các cơ quan chức năng của Đan Mạch có cơ hội làm việc với các đối tác Việt Nam, trong đó có Bộ Tư pháp. Sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ quan trọng nên Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, tài chính hoặc tìm các nguồn hỗ trợ cho Việt Nam trong hoạt động này.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đồng tình với đánh giá của Đại sứ Nielson về quan hệ hợp tác giữa hai nước và cảm ơn mối quan tâm của Đại sứ, Chính phủ và các cơ quan hợp tác của Đan Mạch thời gian qua đã hỗ trợ cho sự phát triển của lĩnh vực tư pháp Việt Nam, về sự hợp tác tư pháp giữa hai nước. Bộ trưởng cho rằng, quyết định của Đan Mạch tiếp tục ODA cho Việt Nam là sự lựa chọn phù hợp cho hoàn cảnh của Việt Nam.

Tuy nhiên, quan hệ hợp tác trực tiếp của hai Bộ Tư pháp còn hạn chế, nên Bộ trưởng hy vọng sẽ sớm có nhiều cuộc gặp gỡ, phát triển mối quan hệ này nhằm giúp Chính phủ 2 nước có thêm công cụ pháp lý song phương để hỗ trợ cho sự hợp tác nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cam kết chuyển mong muốn của Bộ trưởng Hà Hùng Cường về việc thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Bộ Tư pháp hai nước đến các cơ quan chức năng và Bộ Tư pháp Đan Mạch.

H.Giang

Đọc thêm