Cả nước chung tay ủng hộ hơn 50.000 tỷ đồng vì người nghèo

(PLO) -Sau gần 18 năm phát động (từ ngày 17/10/2000 đến hết tháng 9/2018), chương trình vận động ủng hộ người nghèo đã được các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ hơn 50.000 tỷ đồng.
Hình minh họa
Hình minh họa

Từ những nguồn lực trên và ngân sách nhà nước, cộng đồng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được gần 1,5 triệu căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất; hỗ trợ hàng nghìn công trình dân sinh.

Cùng với đó, hàng triệu người nghèo được giúp đỡ nhân dịp Tết Nguyên đán, giúp đỡ cho con đi học, chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày, cứu đói khi cần thiết…

Bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2020, chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” sẽ được truyền hình trực tiếp vào đúng ngày 17/10, nhằm  tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững. 

Đọc thêm