Các bị cáo trong vụ "tiểu bậy" bất ngờ được thay đổi tội danh

(PLO) - Sáng ngày 29/6, TAND TP Hà Nội đã đưa Đặng Văn Việt (SN 1985, trú ở phường Phúc Tân) và Nguyễn Minh Ngọc (SN 1983, ở phường Hàng Mã, cùng quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” theo Điểm a, n, Khoản 1, Điều 93-BLHS.
Bị cáo Việt (phải) và Ngọc trước vành móng ngựa. (Ảnh Lâm Vinh- ANTĐ)

Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 2/3/2014, ông Nguyễn Quốc Hội (SN 1948, cũng ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng ông Xoan, anh Hải, anh Quang, anh Cừ và anh Đức Anh đi dự đám cưới ở phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Khoảng 19h30 cùng ngày, ông Hội chạy sang đối diện bên đường để “giải quyết nỗi buồn” gần bốt bảo vệ của một cơ quan Nhà nước trên phố Cửa Đông. Phát hiện ra hành vi không đẹp, ông Hoàng Tiến Dũng (SN 1959, bảo vệ cơ quan này) liền đến ngăn cản.

Thấy ông Dũng to tiếng với ông Hội, một số người (không xác định được tên, tuổi) ngồi trên ô tô của đoàn đi đám cưới liền xuống xe cự cãi với ông Dũng. Thấy phía người “tiểu bậy” đông người, ông Dũng lập tức gọi điện cho Việt đến giúp đỡ

Nhận được điện thoại cầu cứu, Việt nhanh chóng rủ Ngọc đến để ứng cứu. Tuy nhiên, khi đến nơi thì nhóm người đi dự đám cưới đã lên xe ô tô đi về.

Khi xe ô tô của nhà đám đi được một đoạn, anh Hải phát hiện xe đi ngược chiều liền gọi điện thông báo cho ông Hội bảo lái xe quay lại. Và rồi lúc quay lại gặp anh Hải ông Hội liền kể lại sự việc bị ông Dũng góp ý.

Cho rằng người bảo vệ đã bắt nạt khách của mình nên anh Hải liền to tiếng chửi bới với lời lẽ không hay. Thời điểm này, ông Dũng đang ngồi trong bốt trực hút thuốc lào nghe thấy vậy cũng đáp trả bằng những lời lẽ đầy thách thức và tục tĩu. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát và cãi vã nhau.

Lúc này, Việt và Ngọc liền chạy về lấy dao bầu rồi nhanh chóng quay lại nghênh chiến. Sau khi gây án, Việt và Ngọc bỏ trốn. Đến giữa năm 2014 thì cả hai bị bắt theo lệnh truy nã.

Hậu quả của việc hỗn chiến khiến anh 5 người bị thương và bị tổn hại từ 4% đến 65% sức khỏe. Riêng ông Xoan từ chối giám định sức khỏe do thương tích không nghiêm trọng. 

Bị hại dưới tay Việt và đồng phạm may mắn thoát chết là anh Tạ Duy Hải (SN 1983, ở khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) và Hồ Sỹ Quang (SN 1987), Nguyễn Văn Cừ (SN 1987), Nguyễn Đức Anh (SN 1994) cùng ông Nguyễn Ngọc Xoan (SN 1956), đều trú ở Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tại tòa, Việt thừa nhận một mình cầm dao bầu đâm bị thương 5 người bị hại. Lý giải cho hành động này, Việt khai do phía những người đến dự đám cưới đông, lấn áp bị cáo nên chỉ biết cầm dao khua khoắng phòng thân chứ không có ý định cướp đi tính mạng của họ.

Về phần của Ngọc, bị cáo này khai chỉ giúp sức Việt bằng cách chạy về lấy dao chứ không trực tiếp đâm chém trọng thương bất kỳ ai.

Phần thẩm vấn công khai kết thúc, chuyển sang phần luận tội, công tố viên đã đề nghị HĐXX áp dụng khoản 3, Điều 104-BLHS để xử lý Việt cùng đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích” rút lại tội danh truy tố Việt và đồng phạm về tội Giết người.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cùng những lời khai, chứng cứ đã được thẩm tra tại tòa và đề nghị của vị đại diện VKSND TP Hà Nội, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo chỉ phạm tội “Cố ý gây thương tích” nên đã quyết định xử phạt bị cáo Đặng Văn Việt 11 năm tù và bị cáo Nguyễn Minh Ngọc 7 năm tù giam./.

Đọc thêm