Cái tát của tài tử Will Smith tại Oscar 2022: Chính nghĩa, bạo lực hay màn dàn dựng của ban tổ chức?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Oscar 2022 vừa chính thức khép lại khi hơn 20 tượng vàng đã tìm được chủ, vậy nhưng hành động của nam tài tử Will Smith khi bước lên sân khấu tát thẳng vào mặt MC Chris Rock đã để lại những ý kiến trái chiều trong dư luận cũng như người hâm mộ.
Hình ảnh Will Smith tát thẳng vào mặt nam danh hài Chris Rock.
Hình ảnh Will Smith tát thẳng vào mặt nam danh hài Chris Rock.

Có người lên tiếng chỉ trích và phản đối khi ngay sau đó Will Smith vẫn được nhận tượng vàng Oscar, cũng có người lên tiếng ủng hộ cho rằng đó là một hành động đáp lại đúng mực khi MC lấy câu chuyện bệnh tật của vợ Will Smith ra châm chọc...

Sự cố trong đêm trao giải

Khi Oscar 2022 đã đi được hơn nửa đường vào tối 27/3 (giờ Mỹ), nam diễn viên hài Chris Rock bước lên sân khấu để công bố giải Phim tài liệu hay nhất.

Trong lúc nói chuyện, Chris Rock trêu vợ chồng nữ diễn viên Penélope Cruz vì họ được đề cử cho hai hạng mục nam và nữ chính xuất sắc nhất. “Nếu cô ấy thua thì anh đâu có được thắng, nên anh ấy đang cầu cho Will Smith thắng đây”, Chris nói.

Sau đó, Chris Rock hướng về phía Jada Pinkett Smith trên hàng ghế khán giả và trêu: "Jada, tôi yêu cô! Tôi rất háo hức chờ xem ‘G.I. Jane’ phần 2”.

“G.I. Jane” là bộ phim phát hành năm 1997, do Ridley Scott đạo diễn, Demi Moore đóng chính. Trong phim này, nhân vật Trung úy O’Neil cúa Moore - người phục vụ lực lượng hải quân Mỹ - để đầu trọc. Còn Jada Pinkett Smith từng cho biết cô gặp khó khăn khi đối phó bệnh hói và rụng tóc.

Trong ngôn ngữ đại chúng Mỹ, “G.I.Jane” còn được dùng để nói về những nữ quân nhân trong lực lượng vũ trang - những người có thể chất mạnh mẽ, tính tình dữ dằn, tham gia nghề nghiệp hoặc có sở thích như nam giới.

Video quay tại nhà hát cho thấy Will Smith ban đầu cũng có vẻ cười nhưng vợ anh thì khó chịu ra mặt. Ngay sau đó, Will Smith tiến lên sân khấu và “choảng” luôn Chris Rock trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả trong khán phòng nhà hát Dolby, trước ống kính của giới truyền thông và đặc biệt là trên sóng truyền hình trực tiếp toàn cầu.

Trước cú tát “trời giáng” đó, Chris Rock chỉ biết nói: “Will Smith mới tát tôi hết cả hồn!” làm khán giả bật cười, rồi lại tiếp tục nói với Will Smith rằng “đùa thôi mà”. Đoạn đó đã bị tắt tiếng trên sóng, tuy nhiên một số clip vẫn ghi lại được tiếng Will Smith nổi đóa hét lớn giữa khán phòng bảo Chris Rock “đừng có nhắc tên vợ tôi bằng cái miệng khốn kiếp của cậu”.

Will Smith sánh đôi cùng vợ sau khi nhận tượng vàng Oscar 2022.

Will Smith sánh đôi cùng vợ sau khi nhận tượng vàng Oscar 2022.

“Được rồi, tôi không nói nữa, được chưa?”, Chris đáp. “OK, đây quả là đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử ngành truyền hình”, anh nói tiếp, giọng đùa nhưng gương mặt phảng phất nét ngỡ ngàng.

Sự kiện này không chỉ khiến tất thảy mọi người hoảng hốt mà còn làm "lu mờ" luôn các phần công bố giải tiếp sau đó, bởi ai nấy đều bị phân tâm trước sự việc chưa có tiền lệ này.

Viện Hàn lâm lên tiếng chỉ trích hành động bạo lực của Will Smith và cho biết đã đề nghị nam diễn viên rời lễ trao giải nhưng bị anh từ chối. Sau phát ngôn này, Viện Hàn lâm bị dư luận chỉ trích, nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức đã không dứt khoát trong việc yêu cầu Will Smith rời khỏi chỗ ngồi. Chưa kể, ngay sau đó, Will Smith vẫn lên sân khấu nhận tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim “King Richard”.

Trong bài phát biểu của mình, Will Smith hai mắt đỏ hoe nhắc đến nhân vật của mình trong phim là người bảo vệ gia đình mình mạnh mẽ ra sao. Đồng thời, anh cũng gửi lời xin lỗi đến Viện hàn lâm và các đồng nghiệp của mình.

Về phía Chris Rock, trong buổi biểu diễn vào tối 30/3 tại Mỹ, nam diễn viên hài lần đầu lên tiếng về vụ ồn ào. Danh hài cho biết, anh chưa nói chuyện với Will Smith sau mâu thuẫn ở Oscar và khẳng định: "Tôi vẫn đang cố xử lý những gì đã xảy ra".

Trả lời phỏng vấn chương trình Good Morning America, Will Parker - nhà sản xuất chương trình Oscar cho biết tại thời điểm Will Smith tát Chris Rock, cảnh sát Los Angeles (Mỹ) đã có mặt tại hiện trường và sẵn sàng bắt giữ Will Smith nếu Rock muốn buộc tội. Tuy nhiên, danh hài từ chối sự hỗ trợ từ cảnh sát trong việc bắt giữ đồng nghiệp.

“Cảnh sát đã nói rằng: ‘Chúng tôi sẽ đi tìm ông ấy (Will Smith). Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt giữ ông ấy ngay bây giờ’”, Will Parker tường thuật lại. Nhưng mọi chuyện không xảy theo hướng đó vì Chris Rock từ chối. Theo Parker, danh hài nhiều lần nói “Không, tôi ổn” và liên tục ngắt lời cảnh sát.

Hậu quả đáng tiếc

Sau vụ việc, Will Smith đã đăng tâm thư gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022. Anh thừa nhận hành động của mình là không thể chấp nhận và không thể bào chữa: “Bạo lực dưới mọi hình thức của nó đều độc hại và có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại Lễ trao giải Oscar đêm qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được. Những trò đùa với tôi là một phần của công việc, nhưng một trò đùa về tình trạng sức khỏe của Jada quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách cảm tính.

Tôi muốn công khai xin lỗi anh, Chris. Tôi đã mất kiểm soát và hành động sai. Tôi xấu hổ vì hành động ấy không đại diện cho người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ nào cho bạo lực trong thế giới của tình yêu và lòng tốt.

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Viện Hàn Lâm, nhà sản xuất của chương trình, tất cả các khách mời và khán giả toàn thế giới. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Williams và ê kíp làm phim King Richard của tôi. Tôi vô cùng hối hận vì hành vi của mình đã làm vấy bẩn những gì đã từng là một hành trình tuyệt đẹp đối với tất cả chúng ta”.

Ngày 31/3, chuyên trang The Wrap đã có cuộc phỏng vấn với một số nhà sản xuất tại Hollywood về sự việc liên quan đến Will Smith. Một nhà sản xuất (giấu tên) cho hay anh đã làm việc với Westbrook - công ty phim của Will Smith và quyết định hủy các hợp đồng đang đàm phán.

“Tôi thậm chí sẽ không bao giờ làm việc với Will Smith. Anh ta có ý nghĩa gì với công ty Westbrook? Không gì cả. Anh ấy cũng sẽ mất nhiều dự án trong thời gian tới”, người này cho biết.

Người này viện dẫn trường hợp của Tom Cruise và Mel Gibson để nói về hậu quả mà Will Smith phải gánh chịu khi gây nên sự cố đánh Chris Rock trên sân khấu lễ trao giải Oscar. “Tôi không biết sự cố vừa rồi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của anh ta trong tương lai.

Nhưng Tom Cruise hay Mel Gibson từng đối mặt với những hậu quả khủng khiếp bởi hành động sai lầm của họ. Will Smith sẽ bị thế chân bởi các tên tuổi khác như Dwayne Johnson, Kevin Hart, Tom Holland”, nhà sản xuất chia sẻ.

Ý kiến tranh luận và nghi vấn dàn dựng?

Nhiều cuộc tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội xoay quanh chủ đề: “Will Smith và Chris Rock, ai đúng và ai sai?”. Ngoài ra, một số người và một số trang báo của nước ngoài nghi vấn vụ việc bạo lực trên sân khấu Oscar 2022 là màn kịch dàn dựng của ban tổ chức. Ngay sau sự kiện Will Smith tát Chris Rock, số người theo dõi lễ trao giải Oscar 2022 tăng đột biến. Các giải thưởng được công bố sau đó đều trở nên mờ nhạt. Theo Jacob Oracle - một đơn vị thống kê, đo lường trong làng giải trí, lượt xem lễ trao giải năm nay tăng gần gấp đôi, từ 9,6 triệu lên 17,4 triệu sau sự việc.

Đọc thêm