Cần hướng đi phù hợp khi Việt Nam gia nhập FTA

Các đại biểu tham dự hội thảo “Các hiệp định thương mại tự do (FTA) những vấn đề đặt ra cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020” hôm qua thể hiện mong muốn tìm hướng đi phù hợp cho kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Các đại biểu tham dự hội thảo “Các hiệp định thương mại tự do (FTA) những vấn đề đặt ra cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020” hôm qua thể hiện mong muốn tìm hướng đi phù hợp cho kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Dự thảo Chiến lược đàm phán các hiệp định thương mại (FTA) giai đoạn 2011-2020 (của Bộ Công thương) có nội dung cốt lõi là Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hiệp định thương mại tự do có chọn lọc, theo lộ trình phù hợp để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Nhưng theo TS.Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Chiến lược cần phải được đặt ra trong bối cảnh thế giới đang “bất định”, bất ổn và phải xác định tự do hóa thương mại tức là khu vực liên kết “mở”. “Muốn có một Chiến lược khả thi, cần xác định lại kinh tế Việt Nam đang ở đâu sau những năm ta hội nhập”, TS.Thành nhận định.

Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan tán thành quan điểm của TS.Thành khi cho rằng, “Nếu chiến lược mà “tĩnh” trong khi thế giới đang rất “động” thì khó hoàn thành những mục tiêu chúng ta đặt ra. Do đó, không nên ôm đồm quá nhiều mục tiêu và cách tiếp cận phải xuất phát từ cái đã có”.

Khi đã là thành viên của WTO, Việt Nam sẽ phải tham gia vào những “cuộc đua” và cần biết tận dụng những cơ hội để bước vững chắc, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị cung ứng của toàn cầu, trước làn sóng tự do hóa thương mại.

H.G.

Đọc thêm