Cặp vợ chồng lâu bền nhất nước Mỹ kỷ niệm ngày cưới

(PLO) - Một cặp vợ chồng ở bang Connecticut của Mỹ ngày 25/11 đã tiến hành lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 81. Đây được cuộc hôn nhân lâu bền nhất tại Mỹ.
Cặp vợ chồng lâu bền nhất nước Mỹ kỷ niệm ngày cưới
Ông John và bà Ann Betar đã nói lời thề nguyền tại nhà thờ vào ngày 25/11/1932 và đã sống đời sống lứa đôi hạnh phúc trong suốt 81 năm. 
Ông John và bà Ann Betar. Ảnh: Internet
 Ông John và bà Ann Betar. Ảnh: Internet

Với 5 người con, 14 người cháu và 16 chắt, cặp vợ chồng gốc Syria này tự nhận họ là những người cực kỳ may mắn.

“Chúng tôi sống cùng nhau mỗi ngày. Gia đình chính là nguồn sống của chúng tôi”, ông John, hiện đã 102 tuổi nói và cho biết thêm ông chưa bao giờ nghĩ sẽ được công nhận là cuộc hôn nhân dài nhất của Mỹ.

Trong khi đó, bà vợ Ann, 98 tuổi thì cho biết: “Chúng tôi dành cho nhau tình yêu vô điều kiện và thấu hiểu nhau. Chúng tôi xem đây là một điều may mắn”.

Hồi tháng 2 vừa qua, ông bà Behars đã được Tổ chức hôn nhân toàn cầu – một tổ chức vận động cho các cuộc hôn nhân lâu bền – ghi danh là cặp vợ chồng sống với nhau lâu nhất tại Mỹ.

Được biết, ông John Betar mới 21 tuổi khi ông gặp bà Ann Shawah – lúc đó là cô con gái 17 tuổi của một người Syria nhập cư ở thành phố Bridgeport, Connecticut.

“Tôi đã ngay lập tức mê mẩn bà ấy. Tôi từng có một chiếc Ford Roaster và thường xuyên dùng chiếc xe ấy để đưa bà ấy cùng những người bạn của bà ấy tới trường. Dần dà bà ấy cũng thích tôi”, ông John kể lại.

Trên thực tế, bà Ann được đính ước với một người đàn ông khác hơn bà đến 20 tuổi.

Tuy nhiên, vì tình yêu với ông John nên bà đã làm trái truyền thống của gia đình, trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt và cùng ông John bỏ trốn tới New York.

Và đến giờ, sau 81 năm, bà biết mình đã lựa chọn đúng đắn.

Khi được hỏi về bí quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền chặt, ông John đưa ra lời khuyên mà ông cho là “thần chú”: “Đừng giữ sự thù hận. Hãy tha thứ cho nhau và sống biết điều”.

Cặp vợ chồng này tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 81 ngày kết hôn tại nhà nhưng cho biết sẽ tổ chức một buổi tiệc cùng với gia đình vào ngày Lễ tạ ơn tới.

Đọc thêm