Cháy tiệm vàng, nhiều người chạy thoát bằng cửa sau

(PLVN) - Khi phát hiện cháy, những người trong tiệm vàng đang ngủ tầng trên nhanh chóng chạy thoát bằng cửa sau.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 20/8, nhiều người dân đường Trần Hưng Đạo (Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Sau đó, mọi người thấy ngọn lửa bốc lên từ số nhà 32 là tiệm vàng Ba Minh của ông P.V.Đ.

Phát hiện hỏa hoạn, những người trong gia đình ông Đ đang ngủ ở tầng trên đã nhanh chóng chạy thoát bằng của sau, đồng thời sơ tán những người trong căn nhà kế bên đến nơi an toàn. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu hộ cứu nạn Công an Sóc Trăng đã điều phương tiện và lực lượng tới hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Theo một người trong gia đình, thiệt hại tài sản chưa biết thế nào do tiệm kinh doanh vàng bạc, công an đã phong tỏa hiện trường để chữa cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.
 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tiệm vàng bị cháy có 2 căn, được xây dựng từ lâu. Do sàn nhà làm bằng gỗ nên khi cháy, lửa bén rất nhanh.

Theo nhận định của chủ nhà, vụ cháy có thể do bị chập điện.

Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Tú đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đọc thêm