Chelsea vô địch cúp Champions League nhờ sự đóng góp to lớn của Tuchel và Kante

0:00 / 0:00
0:00
Chelsea và Man City gặp nhau trong trận chung kết toàn Anh tại UEFA Champions League, và chiếc cúp được trao cho đội bóng thành Luân-đôn một cách vô cùng xứng đáng. Đây là thành quả phi thường của cả một tập thể, nhưng có dấu ấn cực kỳ đậm nét của 2 con người: HLV Tuchel và tiền vệ N'Golo Kante.
Chelsea giành cúp UEFA Champions League rất xứng đáng.
Chelsea giành cúp UEFA Champions League rất xứng đáng.

Chiếc cúp xứng đáng

Sự xứng đáng của Chelsea thể hiện một cách rõ rệt qua trận chung kết với Man City, khi họ chính là đội bóng chơi hay và bản lĩnh hơn đối thủ. Ở trận đấu này, HLV Tuchel đã có một sơ đồ chiến thuật hết sức hợp lý khi để Kai Havertz chơi ngay từ đầu, hỗ trợ cho Timo Werner. Đội hình 3-4-3 không chỉ giúp Chelsesa kiểm soát tốt hơn ở trung tuyến, mà các đường lên bóng cũng rất rõ nét, bài bản. Bởi thế mà khoảng nửa đầu hiệp 1, Chelsea đã có cơ hội nguy hiểm khi Werner dứt điểm trong vòng cấm. Nếu Werner không sút hụt bóng, gần như chắc chắn Chelsea đã có bàn thắng sớm.

Có một hàng tiền vệ cơ động, cùng với lá phổi Kante, Chelsea cũng dễ dàng hơn trong việc đoạt bóng từ giữa sân và triển khai các pha lên bóng nhanh, khi những Werner hay Havertz đều có tốc độ, khả năng chạy chỗ không bóng tốt.

Bàn thắng đến với họ, cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu khi Mason Mount có một đường chuyền xuyên qua hàng thủ của Man City, giúp Havertz khai thác khoảng không gian phía sau cặp trung vệ Buben Dias và Stones chạy chỗ hợp lý.

Pha xử lý bóng, ghi bàn tung lưới thủ thành Ederson cũng cho thấy đẳng cấp thực sự của cầu thủ người Đức. Trong khi đó, với HLV Guardiola, ông là người có những suy nghĩ táo bạo, nhưng các toan tính của ông lại không hợp lý ở trận đấu này. Không những không khiến đối phương bất ngờ với đấu pháp mới, mà Man City cũng rất khó triển khai bóng, trong khi hàng tiền vệ gần như bị bóp nghẹt trong phần lớn thời gian trận đấu.

HLV Tuchel và Kante, 2 người góp công lớn nhất cho thành công của Chelsea.HLV Tuchel và Kante, 2 người góp công lớn nhất cho thành công của Chelsea.

Việc không có một cầu thủ đánh chặn đích thực khiến khả năng thu hồi bóng của Man City ở trung tuyến rất kém. Và hiển nhiên, những Sterling hay Riyad Mahrez dễ dàng bị vô hiệu hóa, đặc biệt trong một ngày De Bryne cũng không thể hiện được vai trò kiến thiết của mình trước sự đeo bám của hàng thủ đối phương.

Trận chung kết là điểm nhấn cho hành trình rất thành công của Chelsea tại Champions League năm nay. Ở các vòng đấu trước, họ đều vượt qua các cửa ải khó khăn một cách đầy thuyết phục. Đáng chú ý nhất là việc họ vượt qua Real Madrid ở bán kết. Ở 2 trận đó, Chelsea đánh bại Real với tỉ số chung cuộc 3-1. Có lẽ cũng không cần phân tích quá nhiều trong hai trận đấu này.

Chính HLV Zidane của Real cũng phải tâm phục khẩu phục trước sức mạnh của đội bóng thành Luân – đôn khi có những phát biểu thẳng thắn: “Chúng tôi không có bất kỳ cơ hội rõ ràng nào, trong khi Chelsea có rất nhiều và đã ghi bàn. Chúng tôi phải đồng ý rằng Chelsea xứng đáng thắng. Chúng tôi đã chiến đấu, đã nỗ lực nhưng họ xứng đáng thắng và đi tiếp”. Trước đó nữa, Chelsea có một vòng bảng không có quá nhiều khó khăn để vượt qua, dù thời điểm đó HLV Lampard vẫn đang nắm quyền. Có chút khó khăn ở trận ra quân khi Chelsea bị Sevilla cầm hòa trong một trận đấu bế tắc, tuy nhiên, các đối thủ còn lại chỉ là Rennes và Krasnodar, những đội bóng không quá khó chơi.

Kết thúc vòng bảng, “The Blue” giành vé đi tiếp thuyết phục khi đứng ở vị trí đầu bảng. Quan trọng hơn, họ đã chiến thắng thuyết phục Sevilla, đội bóng duy nhất có thể cản đường họ ở vòng bảng với tỉ số 4-0 ngay trên sân khách, trong một trận đấu tiền đạo Giroud ghi một mạch 4 bàn. Vòng 1/8 diễn ra khi Chelsea có xáo trộn vô cùng lớn sau khi Lampard bị sa thải và Tuchel là người được chọn thay thế.

Trong khi đối thủ của họ lại là đội bóng không hề dễ chơi, Atletico Madrid của HLV Simeone. Vậy nhưng Chelsea lại giành chiến thắng không quá vất vả với tỷ số 3-0. Tiêu biểu cho 2 trận đấu với đội bóng Tây Ban Nha là sự lạnh lùng của các cầu thủ Chelsea, khi họ biết chớp thời cơ định đoạt trận đấu ở những thời khắc quan trọng nhất. Ở vòng tiếp theo, Chelsea cũng cho thấy sức mạnh của mình khi vượt qua Porto 2-9 ở lượt đi. Dù lượt về hơi chủ quan và bị thua 0-1, nhưng chừng đó là đủ để thầy trò Tuchel giành vé đi tiếp. Tất cả nhữn chướng ngại không hề nhỏ đều được vượt qua, cho thấy Chelsea hoàn toàn xứng đáng với vương miện châu Âu.

Tuchel và Kante

Để chọn ra hai cá nhân có công lớn nhất cho chiếc cúp Champions League của Chelsea, chắc chắn những cái tên được nhắc đến đầu tiên là HLV Tuchel và tiền vệ phòng ngự Kante.

Nếu bàn về chiến thuật, rõ ràng Tuchel đã là quá hay. Tiếp quản một đội bóng đang sụt giảm phong độ thời kỳ hậu Lampard, chỉ mất 4 tháng, Tuchel đã đưa đội bóng này lên đỉnh châu Âu là một thành tích quá đỗi phi thường. Ngoài việc áp dụng những chiến thuật xuất sắc, Tuchel còn có những phương pháp được cho là “dị”, để cầu thủ Chelsea có thể tiếp cận từng trận đấu rất tốt.

Đầu tiên, Tuchel đưa về những trái bóng nhỏ hơn kích thước bóng thông thường và yêu cầu các cầu thủ tập luyện với các trái bóng này. Việc này theo Tuchel là để nâng cao khả năng kiểm soát trái bóng, phân phối bóng tốt hơn. Điều này rất có lợi, đặc biệt là để thoát pressing (áp sát) khi lối đá này vẫn đang thịnh hành ở châu Âu. Hiệu quả rõ rệt khi Chelsea kiểm soát và chuyền bóng tốt hơn hẳn ở bên phần sân đối phương.

Với thủ môn, Tuchel yêu cầu rất khắt khe, đặc biệt trong việc phải rèn luyện khả năng phản xạ, chơi bóng bằng chân. Chưa kể, người gác đền cũng cần phải tỏ ra mình giỏi tranh chấp trong mọi tình huống, các bài tập của ông giành cho thủ môn đều hướng đến những điều này. Bởi vậy chúng ta mới thấy được Mendy chơi ngày một toàn diện như thế nào.

Cuối cùng, Tuchel đã dạy các học trò của mình cách hiểu những ám hiệu của ông trong những trận đấu. Thay vì hò hét, chỉ đạo chiến thuật bên ngoài đường pitch, Tuchel chủ yếu ra dấu với những cử động tay đã được nói trước cho cầu thủ. Việc này giúp đối thủ khó bắt bài Chelsea hơn, nhất là khi ông yêu cầu đội bóng thay đổi lối chơi khi cần thiết. Và sự huấn luyện “siêu dị” đó mang đến thành công như thế nào thì chúng ta đều đã biết.

Người tiếp theo là Kante, cầu thủ mà theo nhiều chuyên gia, hoàn toàn có khả năng đoạt Quả bóng vàng FIFA trong năm nay. Nếu dành một lời để nói về Kante trong màn trình diễn với Man City ở trận chung kết vừa qua thì chỉ có thể nói ngắn gọn là: Quá xuất sắc.

Ở sân khấu đó, Kante 10 lần thu hồi bóng thành công, 11 lần chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi, nhiều lần tắc bóng chính xác, bao gồm tình huống lấy bóng trong chân De Bruyne. Trong cả trận đấu, Kante không để vượt qua lần nào cả, dù Man City sở hữu những ngôi sao có kỹ thuật cá nhân siêu việt. Chưa hết, tiền vệ người Pháp còn có những lần qua người thành công.

Ngoài ra, trong trận đấu đó, Kante còn có một lần tạo cơ hội rõ rệt, 53 lần chạm bóng, chuyền bóng chính xác 85% và đặc biệt nhất, dù chỉ cao chưa đến 1m70, nhưng anh chiến thắng khi tranh chấp trên không 57,6%. Bởi vậy mà Chelses đã có một trận đấu kiểm soát gần như hoàn toàn trung tuyến.

Mạng xã hội thậm chí còn có những bình luận hài hước kiểu như: “Ở đâu cũng thấy Kante”. Cũng không phải trận này Kante mới chơi hay, mà từ vòng 1/8 đến bán kết, anh cũng đều chơi với phong độ “đỉnh của đỉnh” như vậy. Hầu hết các trận tại vòng loại trực tiếp, anh đều giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, điều đó là đủ để thấy Kante đóng góp nhiều như thế nào cho danh hiệu Champions League này của Chelsea.

Đọc thêm