Chết người vì sập lò sấy gạch

(PLO) - Khoảng 10h30 ngày 21/4 tại khu sản xuất gạch của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và vận tải Phú Hà (thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn sập lò gạch. Nhân chứng cho biết trong khi đang tiến hành tháo dỡ dàn giáo đỡ vòm lò sấy gạch, công nhân đã bất cẩn khiến mái vòm (xây bằng gạch) bị đổ sập đè xuống các công nhân đang thi công khiến 1 người từ vong và 2 người bị thương.
Chết người vì sập lò sấy gạch

3 nạn nhân trong vụ việc đã được xác định là Lê Đức Toàn (SN 1973, trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) đã tử vong trên đường đi cấp cứu; Đỗ Trung Lập (SN 1962, trú tại xã Văn Khê) bị thương nhẹ. Nguyễn Hữu Đoan (SN 1977, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Ông Lưu Xuân Quân, Chủ tịch UBND xã Văn Khê xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn thôn Khê Ngoại. “Khi tới hiện trường thì chỉ thấy một đống đổ nát, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Lực lượng công an huyện Mê Linh cũng đã có mặt để tiến hành kiểm tra. Hiện trường vụ sập đổ rộng khoảng 20 mét vuông. Ngay sau đó, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện công ty và yêu cầu phía công ty phải có biện pháp khắc phục hậu quả”.

Ông Phạm Bảo Hà - Đại diện công ty Phú Hà cho biết, bước đầu công ty đã hỗ trợ cho người tử vong số tiền 30 triệu đồng. Các nạn nhân khác bị ảnh hưởng cũng được chi trả toàn bộ viện phí trong quá trình điều trị.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ./.

Đọc thêm