Chống công an thực thi công vụ, cán bộ trại giam bị thải hồi 'trả giá'

(PLVN) - Thành lấy danh nghĩa “nguyên cán bộ Công an tích cực chống giặc nội xâm” quay phim, ghi hình, cắt ghép, biên tập nội dung để chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhằm “câu like”, “đánh bóng tên tuổi”, thu hút dư luận, tạo cớ cho các thế lực phản động nước ngoài bôi nhọ danh dự lực lượng Công an...

Lê Chí Thành (sinh năm 1983, quê xã Phương Khoan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ngụ tỉnh Bình Thuận), nguyên là cán bộ Công an, từng mang quân hàm Đại úy, công tác tại trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Thủ Đức (tỉnh Bình Thuận).

Công an TP HCM cho biết, Lê Chí Thành vô kỷ luật trong thời gian công tác tại các đơn vị, nhiều lần bị xử lý kỷ luật. Cụ thể, Thành đã 51 lần bỏ vị trí, trong đó, nhiều lần bỏ vị trí để đi tham gia các sự kiện đa cấp, chơi cờ bạc, nợ nần gây mất uy tín của ngành. Bộ Công an phải tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thành.

Năng lực chuyên môn yếu, bản lĩnh chính trị kém, đạo đức suy đồi, bị thanh lọc khỏi lực lượng công an nhân dân, Thành ngày càng "biến chất", chuyên bóp méo quyền công dân để gây cản trở người thi hành công vụ, móc nối đối tượng hình sự, thành phần bất hảo…

Thành lên mạng xã hội xuyên tạc bôi nhọ hình ảnh công an, bôi xấu đơn vị công tác và nhanh chóng được các đối tượng chống đối trong và ngoài nước lợi dụng, tạo hình ảnh cán bộ bị kỷ luật “do bị trù dập”, “Cựu Đại úy Công an đấu tranh chống tham nhũng”, “Đại úy Lê Chí Thành chống giặc nội xâm”…

Từ năm 2021, khi chuyển vào TP HCM sinh sống, Thành lấy danh nghĩa thực hiện quyền “giám sát” cùng đồng bọn tổ chức hơn 20 lần tiếp cận, khiêu khích, cản trở lực lượng chức năng TP HCM thi hành công vụ. Thành và đồng bọn còn nhiều lần kéo đến trụ sở cơ quan Công an để gây mất an ninh trật tự.

Mỗi lần “giám sát”, Thành đều lấy danh nghĩa “nguyên cán bộ Công an tích cực chống giặc nội xâm” quay phim, ghi hình, cắt ghép, biên tập nội dung để chia sẻ trên các trang mạng xã hội nhằm “câu like”, “đánh bóng tên tuổi”, thu hút dư luận, tạo cớ cho các thế lực phản động nước ngoài bôi nhọ danh dự lực lượng Công an, tuyên truyền, xuyên tạc gây mất niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà Nước…

Đỉnh điểm ngày 20/3/2021, Thành thuê xe ô tô tự lái biển kiểm soát 51H - 108.21 đi nhiều vòng trên các tuyến đường của TP HCM để tìm cách tiếp cận các chốt Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cũng như tạo tình huống để quay phim, ghi hình.

Khi đến trước khu vực trường Đại học Hutech, Lô E1, khu Công nghệ cao, Khu phố 6, phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành bị tổ tuần tra kiểm soát Đội Cánh sát giao thông Rạch Chiếc (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP HCM) yêu cầu dừng xe, xử lý vì lỗi vi phạm “không chấp hành hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông”, “điều khiển xe lưu thông vào làn đường có biển báo hiệu dành riêng cho xe 2, 3 bánh và ưu tiên cho xe bus”.

Cảm thấy "thời cơ đã đến", Thành livestream cảnh bản thân không xuất trình Chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền, không xuất trình được bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe hợp lệ nhưng yêu cầu tổ tuần tra cho Thành “kiểm tra” chuyên đề của tổ.

Thông qua livestream, Thành hô hào người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, khiêu khích lực lượng Cảnh sát giao thông, ngồi cản trở trước đầu xe ô tô biển số 51H-108.21, không hạ thắng tay xe nhằm cản trở tổ công tác đang làm nhiệm vụ thực hiện chuyên đề về tốc độ và các lỗi vi phạm khác về trật tự an toàn giao thông.

Thành cũng từ chối yêu cầu mời làm việc của lực lượng chức năng tại hiện trường và đưa ra yêu sách chỉ tiếp chuyện với lãnh đạo Công an phường. Công an phường Hiệp Phú, Công an TP Thủ Đức, đến hiện trường mời Thành về trụ sở làm việc thì đối tượng có lời lẽ thách thức rằng tổ công tác Công an phường không đủ thẩm quyền và yêu cầu phải đích thân Trưởng Công an phường ra mời thì Thành mới chấp nhận làm việc.

Trong thời gian bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức chờ xét xử, Thành tiếp tục vi phạm nội quy của Nhà tạm giữ, thách thức quản giáo, thể hiện sự coi thường luật pháp nên bị giam giữ cách ly tại buồng giam dành cho phạm nhân vi phạm kỷ luật.

Ngày 14/1, Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức tiến hành xét xử sơ thẩm Lê Chí Thành về tội “Chống người thi hành công vụ” theo điều 330 Bộ luật Hình sự.

“Tôi thừa nhận về những hành vi mình đã làm nhưng mục đích của tôi chỉ là muốn giúp cho lực lượng Cảnh sát giao thông thực thi đúng chức năng nhiệm vụ của mình hơn”, Thành bao biện trước tòa và tuyên bố việc mình làm chỉ là đang “thực hiện quyền giám sát của công dân”.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác lời tự bào chữa của bị cáo Lê Chí Thành. Khẳng định, lời bào chữa này không có căn cứ vì “cơ quan chức năng đã thực hiện đúng thông tư quy định về hình thức tham gia ý kiến, giám sát của công dân” và “việc giám sát phải đảm bảo nguyên tắc trong khuôn khổ pháp luật cho phép” được quy định tại Thông tư 67/2019 của Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, quá trình điều tra Thành không ăn năn hối cải nên cáo trạng Viện Kiểm sát đề nghị không cho Thành được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 Bộ luật Hình sự.

“Hành vi của Lê Chí Thành đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người đang thi hành công vụ, xâm phạm đến hoạt động của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công, đủ yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ”, Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức kết luận và tuyên phạt Lê Chí Thành 2 năm tù.

Đọc thêm