Gương sáng Pháp luật

Chương trình bình chọn, tôn vinh 'Gương sáng pháp luật': Dư âm từ Gương sáng...

(PLVN) - Hành trình của Chương trình vinh danh “Gương sáng Pháp luật” đã bước sang năm thứ ba, nhưng với ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh - 1 trong 50 “Gương sáng Pháp luật” được Bộ Tư pháp vinh danh ngày 8/11/2021, những cảm xúc ngày nào vẫn vẹn nguyên và dâng trào...
Ông Nguyễn Hồng Sơn cùng các trẻ em tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. (Ảnh: NVCC).
Ông Nguyễn Hồng Sơn cùng các trẻ em tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. (Ảnh: NVCC).

Giải thưởng cũng là một động lực to lớn

Còn nhớ vào năm 2021, khi phóng viên viết bài về ông Nguyễn Hồng Sơn - “người đàn ông làm ấm lòng những mảnh đời bất hạnh” thì cũng là thời điểm tin vui bay đến với Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh khi em Trần Văn Nguyên quê xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc trúng tuyển Khoa Xét nghiệm y học - Trường Đại học Y dược Huế và người bạn của Nguyên, em Thiều Đức Hoàng quê xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh trúng tuyển Khoa Du lịch - Trường Đại học Huế. Hai em Nguyên và Hoàng cùng lớn lên trong mái ấm của Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nên ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, cả hai cùng chung một tâm trạng vỡ òa niềm vui, khát khao học thật giỏi để thay đổi số phận.

Nhận tin Nguyên và Hoàng đậu đại học, ông Nguyễn Hồng Sơn vô cùng hạnh phúc vì ông tin rằng ở trong Làng, hai em đã học được cách sống tự lập ngay từ bé nên sẽ vượt qua được khó khăn. Nhưng bên cạnh niềm vui, ông Sơn cũng “trăn trở lớn nhất lúc này là tiền đâu để giúp các em ăn học những năm tới, ngoài số tiền trợ cấp khoảng 1,5 triệu đồng/tháng, tới đây các em sẽ phải đi làm thêm để trang trải việc học hành” - ông Sơn cho biết.

Không chỉ trăn trở với cuộc đời của hai em Nguyên và Hoàng, với cương vị Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, ông Nguyễn Hồng Sơn luôn đau đáu, trăn trở với cuộc đời của rất nhiều trẻ em có số phận không may khác. Ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình là Giám đốc Làng, Bí thư Chi bộ, ông Sơn đã cùng cấp ủy, Chi bộ, Ban Giám đốc có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Nói đến ông Sơn là nói đến cái tài vận động tài trợ nguồn lực xã hội để cải thiện đời sống vật chất của Làng. Với trách nhiệm và lòng yêu thương đối với các em nhỏ, ông Sơn ngày đêm trăn trở làm sao để các em có cuộc sống ấm no, có nước máy để sinh hoạt, mùa hè các em không bị nóng, các trẻ khuyết tật có phòng tập trị liệu phục hồi chức năng riêng biệt... Bên cạnh đó, Làng thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với các nhà trường, liên hệ đội ngũ học sinh, sinh viên, giáo viên, tình nguyện viên trên địa bàn tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ các em trong học tập. Ngoài ra, ông cũng là người nắm bắt kịp thời các thông tin về lao động, để giúp các em đến tuổi trưởng thành tìm kiếm cơ hội cho mình...

Hành trình của Chương trình vinh danh “Gương sáng Pháp luật” đã bước sang năm thứ ba, nhưng với ông Nguyễn Hồng Sơn, những cảm xúc ngày nào vẫn vẹn nguyên và dâng trào: “Tôi thực sự cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc khi biết mình là 1 trong 50 “Gương sáng Pháp luật” được vinh danh năm 2021. Giải thưởng như một món quà và là một minh chứng cho những nỗ lực và cố gắng của tôi trong suốt thời gian học tập và công tác tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Đồng thời giải thưởng cũng là một động lực to lớn, tạo nhiều năng lượng tích cực để tôi có thể tiếp tục sáng tạo và cống hiến trên con đường sự nghiệp của mình. Với tôi, Chương trình vinh danh “Gương sáng Pháp luật” là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm tôn vinh các gương sáng trên các cương vị khác nhau đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành pháp luật, góp phần giáo dục quần chúng nhân dân, học tập và làm theo pháp luật”.

Chương trình vinh danh “Gương sáng Pháp luật” là hoạt động rất có ý nghĩa

Từ những thành quả của Làng trẻ, ông Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, ông cũng là 1 trong 50 gương sáng thầm lặng vì cộng đồng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 27/11/2020.

“Ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh là 1 trong 50 “Gương sáng Pháp luật” toàn quốc năm 2021 vừa được Bộ Tư pháp vinh danh. Ông cũng là đại biểu duy nhất trong toàn tỉnh được nhận giải thưởng này... Với những việc làm như vậy cùng tâm huyết yêu nghề, mến trẻ, ông Sơn thực sự đã góp sức lớn vào thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, cung cấp cơ sở, căn cứ để các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đặc biệt là việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” - Báo Hà Tĩnh sau Lễ tôn vinh 50 “Gương sáng Pháp luật” toàn quốc năm 2021 đã dành cho ông Sơn những dòng như thế.

Vui mừng với sự thành công của người kế nhiệm mình, đặc biệt là sự vinh danh của Chương trình “Gương sáng Pháp luật”, ông Dương Quỹ Đạo - nguyên Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, là người tiền nhiệm của ông Sơn đã rưng rưng xúc động: “Tôi có 26 năm làm Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh từ những ngày đầu tái lập tỉnh. Những buổi ban đầu đó biết bao khó khăn, vất vả, bữa cơm của các cháu chỉ có bát canh rau muống với vài con cá nhỏ, cán bộ chỉ có 3 người được hưởng lương, một số mẹ nuôi chỉ làm thiện nguyện... Nhưng tất cả giờ đây đã trở về dĩ vãng khi hôm nay đã có một cơ sở vật chất khang trang, các cháu mồ côi có một cuộc sống đầy đủ trong một môi trường gia đình ấm áp và hạnh phúc, một mái nhà chung tràn đầy nụ cười.

Tôi nhớ khi tôi về hưu từ năm 2016, cơ sở vật chất chỉ có một ngôi nhà 2 tầng làm văn phòng và 4 dãy nhà cấp 4 là nơi ở cho các cháu nhưng hôm nay, chỉ có 7 năm mà cơ sở vật chất của Làng trẻ đã được thay đổi ngoạn mục. Một khuôn viên rộng, nhà ở khang trang với cây xanh rợp bóng, vào Làng trẻ như lạc vào một công viên đẹp. Làm nên những kỳ tích đó là công lao của người đồng nghiệp, người kế tục tôi lãnh đạo Làng trẻ - Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn. Những gì mà Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn làm được trong 7 năm qua thật xứng đáng với sự vinh danh của Chương trình “Gương sáng Pháp luật””.

Đọc thêm