Con dâu vừa sinh con bị bố chồng chém nguy kịch

Mới sinh con được 9 ngày, chị V.T.M. ở Thanh Hóa đã bị bố chồng chém 10 nhiều nhát vào đầu và tay, khiến nạn nhân bị thương rất nặng và suýt nguy tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.
Chị V.T.M. đang điều trị tại Bệnh viện đoa khoa tỉnh Thanh Hóa sau khi bị bố chồng chém dã man 10 nhát.
 
Chị V.T.M. đang điều trị tại Bệnh viện đoa khoa tỉnh Thanh Hóa sau khi bị bố chồng chém dã man 10 nhát.
Chiều ngày 9-5, bác sĩ Trần Văn Thiết - Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết bệnh viện đang điều trị một ca bị thương nặng do nạn nhân bị bố chồng chém nhiều nhát vào đầu và tay, mất nhiều máu và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 6-5, do mâu thuẫn trong gia đình từ trước nên chị V.T.M. (SN 1991, ngụ xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã bị bố chồng chém tới 10 nhát dao vào đầu và tay khiến nạn nhân bị thương nặng. 
Rất nhiều người dân chứng kiến đã lao vào can ngăn và cùng gia đình nạn nhân nhanh chóng cầm máu rồi đưa chị M. tới Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định để cấp cứu. Đến chiều tối cùng ngày, chị M. đã phải chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị do vết thương quá nặng.
Tại bệnh viện, qua phẫu thuật, kiểm tra các bác sỹ chuẩn đoán, nạn nhân bị hở sọ não, máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, vỡ lún xương sọ phức tạp.
“Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6-5, chị M. được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê, da mặt nhợt nhạt, máu chảy nhiều do bị thương ở vùng đầu, tay. Ngay sau đó, nạn nhân được mổ phẫu thuật cắt xương sọ, lấy máu tụ ngoài và dưới màng cứng. Hiện sức khỏe chị M. đã ổn định, tuy nhiên phải 3 tháng sau khi sức khỏe tốt, chị M. mới được cấy ghép lại xương sọ” - bác sĩ Thiết cho biết.
Sau khi chém con dâu trọng thương, bố chồng của chị M. đã bị công an tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm