Công nhân ham vui, doanh nghiệp vẫn “cửa đóng then cài” sau Tết?

(PLO) - Hàng loạt doanh nghiệp vẫn “cửa đóng then cài”, hàng ngàn công nhân vẫn đang vui Tết và chưa trở lại thành phố để làm việc. Đó là thực trạng những ngày đầu năm về tình hình sản xuất ở TP.Hồ Chí Minh.
Chưa nhiều doanh nghiệp có công nhân trở lại làm việc đông đủ như thế này
Chưa nhiều doanh nghiệp có công nhân trở lại làm việc đông đủ như thế này
Doanh nghiệp lớn cho nghỉ dài ngày
Sáng 26/2 (tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch), khảo sát của phóng viên tại nhiều doanh nghiệp (DN) cho thấy đa phần vẫn chưa hoạt động trở lại, hoặc chỉ khai trương lấy ngày. Các DN đã hoạt động trở lại đều chủ yếu nằm trong địa phận các khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX), vốn là “đại bản doanh” của các DN có vốn nước ngoài (FDI). 
Tại Công ty TNHH Liên doanh may Vĩnh Hưng, quận 12, TP.HCM chỉ có các bộ phận hành chính, Ban Giám đốc đi làm, còn lại khoảng gần 5.000 công nhân đang được cho nghỉ Tết đến thứ hai tuần sau (tức ngày 12/1 âm lịch) mới làm lại. 
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Phương Lan – Trưởng phòng Nhân sự cho biết, năm nay Cty Vĩnh Hưng đã bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh từ trong Tết nhằm tạo điều kiện cho công nhân ở xa như miền Bắc, miền Trung có thêm thời gian đón Tết, sum họp cùng gia đình. Công ty cũng bỏ tiền thuê 25 chuyến xe đưa công nhân về quê và chở công nhân trở lại TP.HCM đúng ngày. 
“Chủ trương của Ban Giám đốc là tạo điều kiện thuận lợi tối đa để anh chị em công nhân có thêm thời gian đón Tết, vui xuân, qua đó tạo động lực để họ làm việc tốt hơn trong năm mới”, bà Lan nói.
Cũng chung tình trạng chưa hoạt động trở lại, hai nhà xưởng ở quận 6 và quận 12 thuộc Cty TNHH May thêu Thuận Phương sáng 26/2 vẫn rất yên tĩnh. Ông Mai Đức Thuận – Giám đốc công ty bày tỏ, năm nay công ty cho công nhân nghỉ  Tết 14 ngày, vì vậy đúng sáng thứ hai tuần sau (tức ngày 12/1 âm lịch) mới bắt đầu hoạt động trở lại. 
Do đặc thù công nhân công ty đa phần là ở các tỉnh xa nên công ty bố trí công việc sản xuất phù hợp để hơn 5.000 công nhân được đón Tết, vui xuân dài ngày cùng gia đình, đó cũng là cách tri ân người lao động về những nỗ lực làm việc của họ trong năm.
Doanh nghiệp nhỏ… bị  “vỡ kế hoạch”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài các DN lớn, đông công nhân và việc nghỉ Tết dài ngày của công nhân đều nằm trong kế hoạch, thì rất nhiều DN may mặc nhỏ lại bị “vỡ kế hoạch” do công nhân… ham vui.
Ông Nguyễn Minh Khôi – chủ cơ sở may mặc Minh Khôi, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân than thở: “Theo kế hoạch, hôm qua (mùng 8 tháng Giêng âm lịch) công ty sẽ khai trương hoạt động trở lại, nhưng từ hôm qua tôi đã nhận vài chục cuộc điện thoại của công nhân xin nghỉ thêm đến thứ hai tuần sau. Vì vậy, có lẽ chúng tôi chỉ khai trương lấy ngày, còn lại phải chờ công nhân từ miền Bắc, miền Trung vào mới chính thức hoạt động được”!
Nhiều DN khác, dù đã trở lại làm việc bình thường nhưng công nhân cũng chưa đủ vì còn “bận ăn tết”. Ông Đặng Hồng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất và vi sinh, TP.HCM cho biết, công ty bắt đầu làm lại từ mùng 6 âm lịch, tuy nhiên có rất nhiều anh chị em công nhân quê ở xa đã làm đơn nghỉ phép hoặc điện thoại xin nghỉ thêm ít ngày cùng gia đình. 
“Trước tình trạng này, Ban Giám đốc cũng đã tạo điều kiện cho họ có thêm thời gian ở lại quê, vì không phải năm nào họ cũng có thể về ăn tết cùng gia đình, cho nên có thể nói đến giờ này hoạt động sản xuất của công ty vẫn chưa thực sự đi vào ổn định mà phải đến thứ hai tuần sau” – ông Hải nói.
Theo ông Trần Công Khanh - Chánh Văn phòng Ban Quản lý các KCN - KCX TP.HCM (Hepza): Thống kê sơ bộ cho thấy mới khoảng 65% DN tại các KCN - KCX là hoạt động trở lại. Bởi đa số công nhân đều ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, lâu mới được về một lần, vì vậy các chủ DN cũng linh động cho công nhân được nghỉ phép thêm ít ngày, coi như “lì xì” cho công nhân ngày đầu xuân…

Đọc thêm