Công tác Kế hoạch - Tài chính muốn mạnh phải bắt nguồn từ cơ sở

 Hôm qua (30/11), Vụ Kế hoạch – Tài chính (KHTC), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KHTC ngành Tư pháp năm 2010 gắn với giai đoạn 2007 – 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Hôm qua (30/11), Vụ Kế hoạch – Tài chính (KHTC), Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KHTC ngành Tư pháp năm 2010 gắn với giai đoạn 2007 – 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã dự và chỉ đạo hội nghị.

Tách riêng chi con người và chi thường xuyên

Vụ trưởng Vụ KHTC Nguyễn Đình Tạp cho biết, năm 2010, Vụ đã trình Lãnh đạo Bộ đổi mới phương án giao dự toán ngân sách cho các đơn vị theo hướng tách riêng phần chi cho con người và chi thường xuyên, đồng thời bố trí tăng định mức chi thường xuyên cho các đơn vị (từ 22 triệu đồng/ biên chế các năm 2007 – 2009 lên 29 triệu đồng).

Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại lễ tổng kết Vụ Kế hoạch - Tài chính

Nhờ vậy, “góp phần khắc phục được một bước bất hợp lý trong giao dự toán trước đây là các đơn vị có số chi lương cao thì phần kinh phí hoạt động chuyên môn còn lại ít, trong khi đó đơn vị có số chi lương thấp thì lại tiết kiệm được kinh phí nhiều hơn để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức”, ông Tạp nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ công tác như xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và công tác thống kê tuy mới được giao nhưng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ

Đánh giá chung giai đoạn 2007 – 2010, theo ông Tạp, trong thu ngân sách, các đơn vị được giao dự toán thu cơ bản đều thực hiện đạt và vượt mức. Ngoài số nộp ngân sách theo quy định, số thu được để lại và một phần kinh phí tiết kiệm được đã chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ từ 0,5 – 2,5 lần lương. Một số đơn vị sự nghiệp đã có tích luỹ để tái đầu tư như Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, Nhà xuất bản Tư pháp.

Về chi ngân sách, ngân sách nhà nước giao cho Bộ chi thường xuyên tăng đều qua các năm, đảm bảo cho Bộ, ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả kiểm toán năm 2008 của Kiểm toán nhà nước cho thấy, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý tài chính, kế toán.

Phải được quan tâm từ cơ sở

Ông Tạp cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động của Vụ nói riêng (như chậm trễ trong triển khai xây dựng Đề án đổi mới công tác kế hoạch của Ngành, Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành) và trong công tác KHTC nói chung. Nguyên nhân thì có nhiều, song chủ yếu là thiếu lực lượng cán bộ làm công tác kế hoạch và thống kê. Còn tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cán bộ hầu hết là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng về công tác kế hoạch, thống kê.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận sự đổi mới trong công tác KHTC vài năm gần đây, đó là đã minh bạch, công khai hơn so với các năm trước; là đã tập trung vào những nhiệm vụ mới của Ngành và đặc biệt là sự chuyển biến nhận thức của thủ trưởng các đơn vị về vị trí quan trọng của công tác KHTC.

Tuy nhiên, Bộ trưởng đã chỉ ra một số tồn tại, thậm chí yếu kém như chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là trong xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, thống kê; tình trạng lãng phí còn lớn; sự phối kết hợp giữa Vụ với các đơn vị và Tổng cục Thi hành án dân sự chưa chặt chẽ… Về phần này, Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ chưa thật đầy đủ.

Vì vậy, trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải quan tâm đến công tác KHTC và xác định đây là nhiệm vụ “chân rết” của các đơn vị chứ không của riêng Vụ KHTC bởi “công tác KHTC muốn mạnh phải bắt nguồn từ cơ sở”. “Phải chăng công tác KHTC nên theo mục tiêu 5 thành phần: chuyên nghiệp, tiết kiệm hiệu quả, thân thiện, công bằng, minh bạch để thực sự là tai mắt, tham mưu cho lãnh đạo Bộ về công tác kế hoạch, thống kê, quản lý tài chính, tài sản của ngành”, Bộ trưởng đề nghị.

Hoàng Thư

Đọc thêm