Công ty Housing group: Nghi án giả mạo hồ sơ, tài liệu và con dấu

(PLO) - Trong khi con dấu đang được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp giữ thì một số người trình đăng ký kinh doanh mới do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đổi  đứng tên người khác...
Trụ sở Housing group tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
Nghi ngờ chiếm đoạt công ty?
Nghi ngờ các thành viên còn lại trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) Housing group (địa chỉ liên lạc tại Khu công nghiệp Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) là ông Đỗ Trọng Tường và ông Nguyễn Văn Quý cùng ông Lê Hữu Thọ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên ông Lê Sáu (người đại diện pháp luật của Housing group) đã gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng.
Cụ thể, Housing group có 4 cổ đông gồm bà Châu Thị Thu Nga giữ 54,63% cổ phần (bà Nga đã bị CQĐT Bộ Công an bắt tạm giam do liên quan đến một số tiêu cực tại dự án B5 Cầu Diễn); ông Lê Sáu giữ 8,12% cổ phần; ông Nguyễn Văn Quý giữ 1,25% cổ phần và 36% cổ phần do ông Đỗ Trọng Tường giữ. Lượng cổ phần của ông Tường có được do nhận chuyển nhượng từ bà Nga theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần 245/2013 ngày 09/11/2013 và Giấy vay tiền ngày 09/11/2013 tương đương 72 tỷ đồng; nhưng đến thời điểm hiện tại ông Tường chỉ là người đại diện cho 36% cổ phần của bà Nga vì ông Tường vẫn chưa trả tiền cho bà Nga. Sau khi bà Nga bị bắt, ngày 14/01/2015, HĐQT (gồm ông Sáu, ông Quý và ông Tường) đã họp và bầu ông Sáu (Tổng Giám đốc) kiêm nhiệm tạm quyền Chủ tịch HĐQT thay bà Nga.
Tháng 8/2015, ông Tường với tư cách là Ủy viên HĐQT đề nghị HĐQT họp để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), bầu bổ sung Ủy viên HĐQT, nhưng ông Sáu không đồng ý vì bà Nga là cổ đông lớn nhất của Cty hiện không thể nhận được văn bản mời họp và tham gia các cuộc họp của ĐHĐCĐ vì bị tạm giam, chứ không phải bà Nga vắng mặt không có lý do; cần phải đợi bà Nga ủy quyền tư cách cổ đông cho người khác thì mới tổ chức được.
Tuy nhiên, tháng 8/2015 ông Tường và ông Quý vẫn tổ chức các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ. Ông Sáu không tham gia vì các cuộc họp không được tổ chức hợp lệ; đồng thời gửi văn bản đến ông Quý và ông Tường yêu cầu chấm dứt tổ chức các cuộc họp của ĐHĐCĐ bất hợp pháp.
Trước tình hình nội bộ căng thẳng, để bảo vệ tài sản của Housing group tại Quốc Oai, sau khi báo cáo C46 (Bộ Công an), ông Sáu (Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật của Cty) đã ký hợp đồng với Tiểu đoàn Cảnh sát Bảo vệ hàng đặc biệt (K20 – Bộ Công an)  bảo vệ, trông giữ văn phòng Cty tại Quốc Oai từ tháng 9/2015 đến nay. Thế nhưng sau khi ông Sáu rời khỏi Cty thì một số đối tượng tự động thay khóa phòng làm việc và phá niêm phong két sắt lưu trữ tài liệu của ông Sáu.
Nghi án giả mạo hồ sơ, tài liệu và con dấu  
Cũng theo đơn tố giác, chiều tối ngày 22/10/2015, các ông Tường, Quý, Thọ và một số đối tượng đến và xuất trình với lực lượng bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại văn phòng Cty Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần - Đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 16/10/2015, tên Cty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất, người đại diện pháp luật là ông Lê Hữu Thọ, chức danh Tổng Giám đốc. Khi yêu cầu lực lượng bảo vệ cho vào Văn phòng Cty nhưng không được đồng ý thì họ tự ý vào niêm phong một số phòng làm việc tại Cty.
Ông Sáu còn cho biết thêm, ông Thọ đã nhân danh Tổng Giám đốc Housing group lập Thông báo số 02/2015/TBTĐ gửi cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH& ĐT) TP Hà Nội thông báo về việc đổi mẫu dấu của Housing group.
Tại thời điểm  Housing group lập hồ sơ và được Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp đổi lần thứ 23 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần cho Cty này thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 22), con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 219697/ĐKMD-PC13 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/05/2010 cho Housing group vẫn do ông Sáu quản lý; không được dùng để đóng lên Thông báo số 02 về việc thay đổi mẫu dấu của Cty.
Do vậy, ông Sáu cho rằng các ông Tường, Quý và Thọ đã có hành vi làm giả con dấu của Housing group để đóng lên các hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan đăng ký kinh doanh làm thủ tục đăng ký cho ông Thọ trở thành Tổng Giám đốc của Cty; thay đổi mẫu dấu của Cty.
Được biết, ngày 10/11/2015 C46 (Bộ Công an) đã có mặt tại Văn phòng Housing group xác minh vụ việc, thu thập tài liệu và lập biên bản, niêm phong công ty giao cho ngân hàng quản lý…                                     

Đọc thêm