Cuộc chiến giành quyền nuôi con của các ngôi sao (Kỳ 2): Cuộc "chia con" giữa Angelina Jolie và Brad Pitt kéo dài 5 năm chưa kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như đã nói ở kỳ trước, vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con giữa Angelina Jolie và chồng cũ kéo dài 5 năm qua. Quá trình điều tra xác định, Brad Pitt không có dấu hiệu bạo hành nên Tòa án giao quyền chăm sóc và giám hộ đối với các con được chia sẻ cho cả hai người. Vì lý do này, Angelina Jolie kháng cáo và quyết tâm giành toàn quyền nuôi các con...
 Angelina Jolie quyết giành toàn quyền nuôi các con.
Angelina Jolie quyết giành toàn quyền nuôi các con.

Trong số 6 người con thì có con trai cả Maddox đã 19 tuổi nên không cần sự giám hộ của cha mẹ. Tuy nhiên, khi được trình bày nguyện vọng, Maddox được cho đứng về phía mẹ của mình - Angelina Jolie, chàng trai trẻ muốn đổi thành họ mẹ, nhưng hiện tại nữ diễn viên không đồng ý.

Còn những đứa con còn lại, do chưa thành niên nên quyền chăm sóc chúng sẽ chia đều cho cả Brad Pitt và Angelina Jolie. Về phía Brad Pitt cũng có nguyện vọng được chăm sóc các con nhưng Angelina Jolie không đồng ý. Nữ diễn viên cho rằng Tòa án cần phải triệu tập đám trẻ đến tòa để hỏi xem những đứa trẻ có muốn được Brad Pitt chăm sóc hay không, nếu chúng khước từ thì cần tôn trọng tình cảm của trẻ. Tuy nhiên Tòa án đã không triệu tập đám trẻ mà ra phán quyết quyền chăm sóc các con vị thành niên chia đều cho cả hai vợ chồng.

Quá trình giải quyết việc tranh chấp nuôi con giữa Angelina Jolie và Brad Pitt, Tòa án đã tiến hành điều tra xác minh tố cáo Brad Pitt về hành vi bạo hành nhưng không tìm ra chứng cứ. Tổ chức bảo vệ trẻ em DCFS của thành phố Los Angeles (Hoa Kỳ) cũng tuyên bố sau 8 tuần điều tra không đưa ra kết luận Brad Pitt có dấu hiệu bạo hành con.

Angelina Jolie và Brad Pitt đã tiêu tốn cả triệu đô la cho cuộc ly hôn đình đám.

Angelina Jolie và Brad Pitt đã tiêu tốn cả triệu đô la cho cuộc ly hôn đình đám.

Vì lý do này, từ tháng 6/2018, tòa buộc Angelina Jolie phải hàn gắn quan hệ giữa các con và chồng cũ, thay vì cấm cản Brad Pitt được thăm nom chăm sóc các con như thời gian trước đây. Tòa giao Brad Pitt được ở bên cạnh các con nhưng không được đưa chúng ra ngoài các khu vui chơi công cộng như Brad Pitt muốn.

Đến 4/2019, Angelina Jolie và Brad Pitt hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng tiếp tục đàm phán quyền nuôi con, chia tài sản. Cho rằng thẩm phán giải quyết vụ ly hôn không công bằng, tháng 8/2020, Angelina Jolie đệ đơn xin đổi thẩm phán.

Vì dịch Covid-19 nên quá trình xét xử kéo dài. Đến tháng 3/2021, Angelina Jolie cho biết sẽ dùng lời khai của con trai cả để chống lại Brad Pitt trên tòa. Nữ diễn viên quyết giành phần thắng trong cuộc chiến chia con.

Cách hành xử của Angelina Jolie khiến nhiều người thất vọng, ngay cả những fan hâm mộ cô. Chia sẻ với truyền thông, Brad Pitt cho biết anh cảm thấy sốc với bước đi pháp lý cuối cùng của vợ cũ, anh không ngờ Angelina Jolie hành vi quyết liệt, cạn tình đến thế.

Được biết, để tiến hành vụ kiện ly hôn này, cả hai tốn khoảng 1 triệu USD để chi trả cho các luật sư. “Angelina Jolie và Brad Pitt dù ai thắng cuộc chăng nữa thì cũng vẫn mang thương tổn, tội nghiệp nhất là những đứa trẻ. Chỉ có luật sư của hai bên là vui nhất vì họ kiếm bộn tiền” – một dư luận viên bình luận.

Bình luận về cuộc chiến giành quyền nuôi con giữa Angelina Jolie và chồng cũ, Luật gia Nguyễn Bích Lan (Hà Nội) cảm thán: Xét về khía cạnh nào đó, ly hôn có thể tốt hơn cho hai người lớn nhưng luôn là mất mát, thiệt thòi cho những đứa trẻ. Bởi vậy, với bất cứ nền pháp lý nào, việc giao đứa trẻ cho ai nuôi, người cha hay người mẹ có lẽ không quan trọng bằng việc làm thế nào để trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất và bình ổn nhất về mọi mặt. Trong mỗi cuộc ly hôn, dư luận luôn đứng về phía phụ nữ và những đứa trẻ vì họ được coi là người yếu thế, thiệt thòi hơn. Nhưng trong cuộc ly hôn và tranh chấp nuôi con của Brad Pitt và Angelina Jolie, có vẻ như cô ấy đã thái quá rồi...

(Kỳ tới: "Đứt gánh" hôn nhân với Trương Hằng, sao nữ Trịnh Sảng mất luôn quyền nuôi con)

Đọc thêm