Cuộc chiến giành quyền nuôi con của các ngôi sao (Kỳ 7): Không muốn tranh giành, hậu ly hôn Dương Mịch nhường quyền nuôi con cho chồng cũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Hoa ngữ nhưng cuộc hôn nhân 5 năm của Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã kết thúc trong êm thấm bằng thỏa thuận ly hôn, chia tài sản và Dương Mịch tự nguyện giao con gái nhỏ cho chồng cũ nuôi dưỡng.
Dương Mịch.
Dương Mịch.

Tình yêu đẹp hay hôn nhân hợp đồng?

Năm 2014, đám cưới của Lưu Khả Uy với Dương Mịch là một sự kiện hot trong làng giải trí Hoa ngữ. Đến năm 2018, sự kiện cặp đôi ly hôn lại gây lên làn sóng dư luận và tốn không ít giấy mực của báo giới.

Lưu Khải Uy (SN 1974) là một nam diễn viên truyền hình - diễn viên điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Lưu Khải Uy được khán giả biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình dài tập của TVB như: Nghĩa nặng tình thâm, Gia đình vui vẻ, Gia đình tôi,... Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là diễn viên gạo cội Lưu Đan, Lưu Khải Uy có điều kiện tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ rất sớm, từ nhỏ anh đã theo cha đi khắp châu Á tham gia các hoạt động, sự kiện quảng bá các tác phẩm của ông.

Tuy vậy, con đường sự nghiệp của Lưu Khải Uy khá lắt léo. Ban đầu Lưu Khải Uy không theo con đường nghệ thuật mà học Kiến trúc của Đại học Ryerson (Canada). Tốt nghiệp Đại học, Lưu Khải Uy về Hong Kong nhưng lại không làm nghề kiến trúc mà lại đi theo nghệ thuật. Với ngoại hình đẹp trai, yêu ca hát nên anh hoạt động chủ yếu với vai trò ca sĩ. Các album của anh được phát hành rộng rãi và được giới trẻ yêu thích, đặc biệt các fan nữ mến mộ do vẻ ngoài đẹp trai. Tuy nhiên, nhìn chung, sự nghiệp ca hát của anh lại không mấy thành công so với sự nghiệp diễn xuất.

Dương Mịch - Lưu Khả Uy trong ngày cưới.

Dương Mịch - Lưu Khả Uy trong ngày cưới.

Năm 2000, đài truyền hình TVB đã chọn Lưu Khải Uy là một trong năm gương mặt diễn viên sáng giá nhất trong năm. Năm 2003. Lưu Khải Uy hoạt động điện ảnh tại Trung Hoa đại lục và bắt đầu mở rộng địa bàn hoạt động nghệ thuật, gây dựng hình ảnh của mình. Tuy vậy, sự thành công của Lưu Khải Uy chủ yếu ở các vai diễn do đài TVB sản xuất.

Năm 2012, Lưu Khải Uy chính thức công khai chuyện hẹn hò với Dương Mịch –ngôi sao điện ảnh trẻ hơn anh 12 tuổi. Lúc này, Dương Mịch đã rất nổi tiếng ở Trung Hoa đại lục qua những vai diễn để đời như Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp, Vương Chiêu Quân trong Truyền kỳ Vương Chiêu Quân... Hai người từng có quãng thời gian hẹn hò 2 năm mới tiến tới hôn nhân vào năm 2014. Hạnh phúc tưởng như viên mãn khi cặp đôi có một công chúa nhỏ với nick-name “tiểu Gạo Nếp”. Cho đến cuối năm 2018, cặp đôi bất ngờ đăng đàn tuyên bố hôn nhân rạn nứt dẫn đến ly hôn. Nguyên nhân đổ vỡ theo họ xác nhận là khác nhau về lối sống.

Sau ly hôn, Dương Mịch nhường quyền nuôi con gái cho chồng cũ. Lưu Khả Uy và con gái sống tại Hong Kong trong khi Dương Mịch sống và làm việc chủ yếu tại Trung Hoa đại lục.

Gần 2 năm ly hôn, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Dương Mịch lần đầu hé lộ về việc phân chia tài sản giữa cô và Lưu Khải Uy. Vào thời điểm cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn từ giữa năm 2019, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin, Dương Mịch nhận được 4,5 tỷ nhân dân tệ (gần 16 nghìn tỷ đồng) còn Lưu Khải Uy nhận được 500 triệu nhân dân tệ (khoảng 1800 tỷ đồng).

Trong cuộc phỏng vấn, Dương Mịch đã xác nhận thông tin hoàn toàn đúng. Cô cũng chia sẻ thêm, vì cô và Lưu Khải Uy đã ký hợp đồng tiền hôn nhân nên việc phân chia tài sản khi ly hôn không hề khó khăn với họ.

Ngoài ra, còn có tiết lộ khác rằng Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã thỏa thuận ly hôn với nội dung Lưu Khải Uy không được tái hôn nếu muốn giành quyền nuôi con gái. Trong trường hợp Lưu Khải Uy tái hôn, con gái sẽ được trao lại cho Dương Mịch chăm sóc.

Hậu ly hôn, Dương Mịch "tỏa sáng" nhưng bị chỉ trích vì là người mẹ không tốt

Hậu ly hôn, Dương Mịch hầu như dành toàn bộ thời gian để tập trung cho sự nghiệp. Cô liên tục bận rộn với các bộ phim truyền hình, chương trình truyền hình thực tế và tham dự các sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước. Ở tuổi 35, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc rạng ngời “không tuổi” và khối tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, bên cạnh đó có nhiều thông tin chỉ trích cô mải mê công việc mà lơ là trong việc thăm nom, chăm sóc con gái đang ở với chồng cũ tại Hong Kong.

Năm 2020, tạp chí Forbes vinh danh Dương Mịch vào danh sách những ngôi sao có ảnh hưởng nhất mạng xã hội Trung Quốc. Có thể thấy, sự nghiệp và danh tiếng của Dương Mịch ngày càng phát triển trong khi chồng cũ Lưu Khải Uy lại có phần bị mờ nhạt và "đóng băng" sự nghiệp.

Năm 2019, nữ diễn viên "Cung Tỏa Tâm Ngọc" bị phát hiện hẹn hò và chung sống với nam diễn viên kém tuổi Ngụy Đại Huân kể từ sau hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ. Tuy nhiên, Dương Mịch khẳng định cô đang sống rất tốt và không có ý định tái hôn. Cô cũng phủ nhận tin đồn về mối quan hệ với "phi công trẻ" Ngụy Đại Huân và cho rằng cả hai chỉ là bạn bè, bất chấp hàng loạt bằng chứng hẹn hò giữa hai người.

Đọc thêm