Cuộc đời nhiều ngã rẽ của 4 “đồ đệ Đường Tăng” sau 35 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 35 năm kể từ ngày lên sóng, dàn diễn viên của bộ phim Trung Quốc "Tây Du ký" đình đám này đã thay đổi rất nhiều...
Cuộc đời nhiều ngã rẽ của 4 “đồ đệ Đường Tăng” sau 35 năm

Được đánh giá là phiên bản thành công nhất, Tây du ký (1986) đã trở thành tượng đài vững chắc đối với nhiều thế hệ khán giả. Sau 35 năm kể từ ngày lên sóng, dàn diễn viên của bộ phim đình đám này đã thay đổi nhiều theo hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, trong đó phải nhắc đến trước hết 4 diễn viên thủ vai các đồ đệ của Đường Tăng trên đường sang phương Tây thỉnh kinh.

Lục Tiểu Linh Đồng “ăn mày” quá khứ

Nhắc đến phim truyền hình Tây du kýcủa đạo diễn Dương Khiết ra mắt năm 1986, nhân vật ấn tượng nhất phải kể đến Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông do Lục Tiểu Linh Đồng (SN 1959, tên thật là Chương Kim Lai) thủ vai.

35 năm qua đi, từ chàng trai ngoài đôi mươi, “Đại Thánh” ngày nào đã bước sang tuổi 62. Suốt hơn 3 thập kỷ qua, dù tham gia không ít tác phẩm nhưng chưa có vai diễn nào giúp ông thoát khỏi cái bóng “Vua khỉ”. Bản thân Lục Tiểu Linh Đồng thừa nhận cả đời ông tự hào nhất là vai Tôn Ngộ Không.

Ngoài 60 tuổi, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn năng nổ đóng phim. Tuy nhiên, nam diễn viên gạo cội dần mất điểm trong mắt công chúng bởi những hành động “ăn mày dĩ vãng”. Theo đó, tất cả ấn phẩm có liên quan đến nhân vật ông đều buộc phía đối tác phải nộp khoản tiền gọi là “bản quyền”. Cuối năm 2019, nam diễn viên thậm chí quay lại đảm nhận vai Tề Thiên Đại Thánh khi đã ở tuổi 60.

Năm 2020, ông hội ngộ Mã Đức Hoa, Uông Việt, Lưu Đại Cương đóng phim Tham tiền được quảng bá là bom tấn nhưng đầu năm 2021, bộ phim được bình chọn là tác phẩm gây thất vọng nhất năm 2020.

Theo giới chuyên môn, phimdù không làm lại từ Tây du ký bản gốc nhưng có nhiều chi tiết được cài cắm khiên cưỡng. Trong dàn diễn viên, Lục Tiểu Linh Đồng bị chê bai nhiều nhất về diễn xuất. Nam diễn viên gạo cội được nhận xét diễn khoa trương ở nhiều phân đoạn khiến người xem khó chịu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lục Tiểu Linh Đồng bị đánh giá thấp về diễn xuất vì như trên đã nói, sau vai Tôn Ngộ Không, ông đóng nhiều phim nhưng đều không tạo được tiếng vang.

Từ diễn viên gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả, Lục Tiểu Linh Đồng nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Đa phần ý kiến nhận định ông muốn “ăn bám” vào danh tiếng của Tôn Ngô Không và Tây du ký để kiếm lợi lộc cho mình.

Trư Bát Giới viên mãn ở tuổi 76

Nhân vật Trư Bát Giới trong Tây du ký là kẻ tham ăn, háo sắc và đượcMã Đức Hoa thể hiện rất thành công dù đây chính là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của ông.Năm nay, “Trư Bát Giới” đã 76 tuổi, đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn luôn được công chúng quan tâm. So với các đồng nghiệp trong phim, cuộc sống của ông có thể kín tiếng nhưng rất viên mãn: vợ đẹp, con tài giỏi, cùng sự nghiệp nửa thế kỷ thành công rực rỡ.

Mã Đức Hoa kết hôn cùng một người phụ nữ đồng hương vào năm 1972. Suốt nhiều năm qua, bà xã hỗ trợ ông trong cuộc sống và làm hậu phương để nam diễn viên chuyên tâm cho vai trò diễn xuất. Cả hai vợ chồng tài tử có một cậu con trai duy nhất là Mã Dương - một du học sinh tại Singapore. Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, anh mở công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông và được biết đến là doanh nhân giỏi, sở hữu tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ.

Năm 2019, Mã Đức Hoa cho ra mắt tự truyện mang tên Ngộ Năng kể lại chặng đường theo đuổi nghệ thuật, những trải lòng về cuộc sống, bạn bè, gia đình và đặc biệt mối duyên với bộ phimTây du ký. Cuốn sách cũng hé lộ một số điều ít biết của nam diễn viên khi mô tả những biệt tài của ông như nói thành thạo tiếng Nhật, giỏi múa ba lê, viết thư pháp tốt và tài năng ca hát không thua ca sĩ.

Theo nam diễn viên, ông dành trọn vẹn thời gian tuổi già để quây quần bên vợ và con cháu. Ông cũng thường xuyên tổ chức các chương trình quyên góp, thiện nguyện đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...Thỉnh thoảng, ông nhận lời góp mặt trong một số dự án phimđiện ảnh và truyền hình với vai trò khách mời. Gần đây nhất,Mã Đức Hoa đóng phim Tham tiền cùng Lục Tiểu Linh Đồng nhưng không được khán giả ủng hộ.

Sa Tăng gặp nhiều trắc trở, qua đời ở tuổi 73

Là người già nhất trong số các đồ đệ của Đường Tam Tạng, Diêm Hoài Lễ thủ vai Sa Tăng khi ông đã ở tuổi U50. Trước khi quay Tây du ký, Diêm Hoài Lễ là một diễn viên kịch nói người Bắc Kinh.

Khi Tây du ký bắt đầu tuyển diễn viên, Diêm Hoài Lễ đã tới đăng ký, thử vai Quốc vương Ô Kê Quốc nhưng vì vóc dáng cao to lại không có khí chất của Quốc vương nên thất bại. Tuy nhiên, đạo diễn Dương Khiết lại cho rằng Diêm Hoài Lễ rất hợp với vai Sa Tăng, vì thế mà ông đã tình cờ trở thành 1 trong 4 vai chính trong phim. Khi ấy, Diêm Hoài Lễ đã 46 tuổi.

Diêm Hoài Lễ đã theo đoàn phim Tây du ký đi khắp nơi quay, trải qua 6 năm vất vả, đồng thời sắm vai rất nhiều nhân vật phụ trong phim. Dù là vai chính nhưng nhân vật Sa Tăng vẫn chênh lệch rất nhiều so với 3 vai chính khác. Lời thoại của nhân vật không nhiều nên Diêm Hoài Lễ không có nhiều cơ hội để thể hiện diễn xuất của mình.

Sự nghiệp không mấy thuận lợi, đời tư của Diêm Hoài Lễ còn thảm thương hơn rất nhiều. Diêm Hoài Lễ vốn là người chịu thương chịu khó, thích giúp đỡ người khác. Ông thích làm từ thiện, chẳng hề tính toán chi li về tiền cát-xê, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ thù lao của mình cho người khác. Thế nhưng, một người tốt bụng như vậy lại không gặp được nhiều may mắn.

Trong một lần đóng phim Tây du ký vào năm 1993, ông hít phải lượng thuốc trừ sâu quá liều, việc đóng phim lại vất vả, ông đã bị mắc bệnh nghiêm trọng về phổi. Điều này đã khiến cho cả đoàn phim vô cùng áy náy, cảm thấy đã hại ông mắc bệnh nan y. Năm 2009, Diêm Hoài Lễ ra đi vì nhiễm trùng phổi, hưởng thọ 73 tuổi.

Bạch Long Mã chuyển hướng kinh doanh

Nhắc đến các đồ đệ của Đường Tăng, nhiều khán giả chỉ nhớ tới Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng mà quên mất Bạch Long Mã - vốn là con trai của Tây Hải Long Vương. Dù xuất hiện vô cùng ít ỏi nhưng nhờ vai diễn Tiểu Bạch Long, Vương Bá Chiêu (SN 1957) vẫn được khán giả chú ý.

Trong số dàn diễn viên Tây du ký 1986, ông được đánh giá cao về học vấn, tốt nghiệp Khoa Biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải (năm 1982). Ngoài tốt nghiệp đại học danh tiếng, Vương Bá Chiêu còn rất giỏi thư pháp. Ông từng là thành viên của Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc, Viện sĩ Học viện Hội họa và Thư pháp Trung Quốc... Vương Bá Chiêu nhiều lần thể hiện tài thư pháp trứ danh của mình trên các tác phẩm truyền hình và nhận được nhiều lời ngợi khen.

Sau Tây du ký, ông tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn xuất. Những phim nổi bật của ông gồm:Gia tộc kim phấn, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết... Ông còn sang Mỹ tìm kiếm cơ hội bởi ông thấy mình có tài năng và giới giải trí Hoa ngữ không đủ để ông thỏa sức thể hiện. Tuy nhiên năm 1995, ông tạm gác sự nghiệp để chuyển hướng sang kinh doanh.

Chính điều đó khiến danh tiếng của ông tụt dốc. Sau này, Vương Bá Chiêu đóng phim trở lại nhưng chỉ nhận được vai phụ. Đời tư của Vương Bá Chiêu khá gập ghềnh, ông từng kết hôn 3 lần và có tới 6 lần mất con. Những năm gần đây, Bạch Long Mã có cuộc sống khá bình dị.

Đọc thêm