Đà Nẵng, Quảng Nam khẩn trương triển khai các phương án ứng phó bão Côn Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão Côn Sơn trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp
Đà Nẵng sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn
Đà Nẵng sắp xếp, neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12, dự báo sẽ gây mưa lớn tại miền Trung.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy (BCH) Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) và Phòng thủ dân sự (PTDS) TP. Đà Nẵng cho biết, đang triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão và sẵn sàng các phương án hỗ trợ, ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, BCH Phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng liên tục thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; Tập trung hướng dẫn, đôn đốc tàu cá rời ngay khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời cung cấp tình hình tàu thuyền về BCH Phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS thành phố; Phối hợp với các lực lượng liên quan hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão đã được quy hoạch, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban chỉ huy đề nghị UBND các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông báo kịp thời về diễn biến, tình hình mưa, bão cho Nhân dân biết chủ động ứng phó, tổ chức cho người dân chằng chống, gia cố nhà cửa, sẵn sàng sơ tán đảm bảo an toàn; Đặc biệt tại các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện và các sở liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư, BQL Dự án khẩn trương phòng, chống cho các công trình xây dựng, có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo thi công, lưới bao che, hàng rào tôn, cần trục tháp, cẩu và các thiết bị thi công trên cao đảm bảo an toàn, phòng chống ngập úng do mưa lớn cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Công ty Công viên Cây xanh hoàn thành chằng chống và tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ. UBND huyện Hòa Vang theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thường xuyên kiểm tra đánh giá độ an toàn, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các sự cố, đảm bảo an toàn công trình.

Quảng Nam cũng khẩn trương triển khai ứng phó bão Côn Sơn

Quảng Nam cũng khẩn trương triển khai ứng phó bão Côn Sơn

Tại Quảng Nam, để chủ động ứng phó với diễn biến của bão Côn Sơn và nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thông tin về tình hình diễn biến của cơn bão và tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân.

Đồng thời, các địa phương tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ Hè Thu 2021 còn lại chưa thu hoạch, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đối với cây ngô và các cây trồng cạn khác đang đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch và thực hiện sơ chế, bảo quản để tránh hư hỏng.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động thực hiện biện pháp chống đổ ngã, ngập úng cho cây ăn quả, cây dài ngày và bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi hiệu quả; Chuẩn bị phương án để chủ động ứng phó khi có mưa bão xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước, Nhân dân trên địa bàn.

Đối với các địa phương ven biển, theo dõi chặt chẽ số lượng tàu cá của địa phương đang hoạt động khai thác hải sản trên biển và tình hình diễn biến của bão, khuyến cáo của cơ quan chức năng để kịp thời thông tin, hướng dẫn cho các chủ tàu cá biết và chủ động phòng tránh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, địa phương đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Cơ quan thường trực TKCN trên biển và hải đảo) chủ trì, phối hợp với cơ quan kiểm ngư, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra và khẩn trương thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đọc thêm