Đà Nẵng phong tỏa chung cư vì phát hiện 1 chuỗi nghi nhiễm COVID-19 mới chưa rõ nguồn lây

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chung cư CT02 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) hiện đã được phong tỏa vì phát hiện 4 người trong 1 gia đình nghi nhiễm COVID-19.
Người dân tại chung cư CT02 xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân tại chung cư CT02 xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 7/9, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hôm nay thành phố ghi nhận 34 ca COVID-19, trong đó có 24 ca đã được cách ly tập trung, 6 ca cách ly tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa và 1 bệnh nhân có triệu chứng tự đến khám tại Trung tâm y tế.

Về nguy cơ, ngành y tế nhận định trong 34 ca dương tính SARS-CoV-2 mới này có 10 ca có khả năng lây cho cộng đồng và 24 ca khó có khả năng lây cho cộng đồng.

Hôm nay, 2/7 quận huyện ở Đà Nẵng có ghi nhận số ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng (trừ huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu). Trong đó các quận, huyện ghi nhận số ca nguy cơ lây lan cao nhất: quận Cẩm Lệ cao nhất (06 ca), quận Thanh Khê (4 ca).

24h qua, Đà Nẵng phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19 chưa được cách ly là 1 phụ nữ ở Chung cư Phong Bắc (CT02), phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Bệnh nhân này có có triệu chứng đến khám TTYT Cẩm Lệ và hiện vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Trước đó, người này đã được lấy mẫu hộ gia đình 2 lần ngày 20/8, 01/9 và đều có kết quả âm tính. Hiện, 3 F1 là người thân sống cùng nhà ca dương tính này cũng đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 cộng đồng mới này, ông Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, khoảng 16h chiều hôm 6/9, "Hiện chúng tôi đã phong toả cứng tầng 2 Chung cư CT02 và di dời người dân tại chung cư này đến cách ly tại một trường trên địa bàn quận".

Một khu vực bị phong tỏa vì dịch COVID-19 ở Đà Nẵng.

Một khu vực bị phong tỏa vì dịch COVID-19 ở Đà Nẵng.

Được biết, ngành Y tế quận Cẩm Lệ cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại Chung cư CT02 với 82 hộ, 270 người dân ngay trong đêm 6/9. Đồng thời, phường Hòa Thọ Đông đã cử lực lượng công an và dân phòng túc trực nhằm kiểm soát ra vào Chung cư CT02.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, hiện ổ dịch tại chợ Đầu Mối Hòa Cường đã được kiểm soát, trong ngày có thêm 5 ca mắc COVID-19. Riêng chuỗi lây nhiễm phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình hiện vẫn được đánh giá có nguy cơ cao, hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm 10 ca dương tính mới.

Hiện có 18/56 phường, xã trên địa bàn thành phố không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp. Cụ thể, huyện Hòa Vang có 7 xã (Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong); quận Sơn Trà có 6 phường (An Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang); quận Ngũ Hành Sơn có 1 phường (Hòa Quý); quận Hải Châu có 3 phường (Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1); quận Thanh Khê có 1 phường (Hòa Khê); quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu hôm nay không ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 mới nào.

Đọc thêm