Ảnh: Đà Nẵng chuyển trạng thái chống dịch mới sau 20 ngày “ai ở đâu ở yên đó”

(PLVN) - Ngày 5/9, Đà Nẵng chuyển sang trạng thái phòng chống dịch mới, sau gần 3 tuần thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”. Thành phố phân chia từng cấp độ nới lỏng các hoạt động xã hội theo từng địa bàn và mức độ nguy cơ (vùng xanh, vùng vàng và vùng đỏ).
Từ 8h ngày 5/9, Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động sau 20 ngày phong tỏa toàn thành phố "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch COVID-19.
Từ 8h ngày 5/9, Đà Nẵng nới lỏng một số hoạt động sau 20 ngày phong tỏa toàn thành phố "ai ở đâu ở yên đó" để phòng chống dịch COVID-19.
Kể từ hôm nay (5/9), người dân ở các vùng xanh được đi chợ, tập thể dục ngoài trời, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp được phép đến nơi làm việc.

Kể từ hôm nay (5/9), người dân ở các vùng xanh được đi chợ, tập thể dục ngoài trời, người lao động tại các công ty, doanh nghiệp được phép đến nơi làm việc.

Tại một số phường, xã "vùng xanh", người dân bắt đầu được phát phiếu đi chợ và có thể trực tiếp đến chợ mua thực phẩm 5 ngày/1 lần.

Tại một số phường, xã "vùng xanh", người dân bắt đầu được phát phiếu đi chợ và có thể trực tiếp đến chợ mua thực phẩm 5 ngày/1 lần.

Theo quan sát, bên trong chợ tại các "vùng xanh" được bố trí vách ngăn giữa tiểu thương và người mua hàng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Theo quan sát, bên trong chợ tại các "vùng xanh" được bố trí vách ngăn giữa tiểu thương và người mua hàng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Theo ghi nhận, ngày 5/9, hàng hóa ở chợ An Hải Bắc khá dồi dào và có giá bình ổn. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương than "ế ẩm" vì ít người dân đi mua sắm.

Theo ghi nhận, ngày 5/9, hàng hóa ở chợ An Hải Bắc khá dồi dào và có giá bình ổn. Tuy nhiên, nhiều tiểu thương than "ế ẩm" vì ít người dân đi mua sắm.

Người dân "vùng xanh" hào hứng đi chợ lại sau 20 ngày phải "ở yên trong nhà".

Người dân "vùng xanh" hào hứng đi chợ lại sau 20 ngày phải "ở yên trong nhà".

Nhiều người dân ở "vùng xanh" hôm nay cũng đã ra đường để đi mua hoa quả, thực phẩm.

Nhiều người dân ở "vùng xanh" hôm nay cũng đã ra đường để đi mua hoa quả, thực phẩm.

Mặc dù được phép được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng nhưng đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ở "vùng xanh" vẫn chưa mở bán.

Mặc dù được phép được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng nhưng đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống ở "vùng xanh" vẫn chưa mở bán.

Lượng người ra đường nhiều nhất trong hôm nay vẫn là các shipper. Theo quy định, tất cả các shipper phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình giao hàng.

Lượng người ra đường nhiều nhất trong hôm nay vẫn là các shipper. Theo quy định, tất cả các shipper phải mặc đồ bảo hộ trong suốt quá trình giao hàng.

Được biết, dù là "vùng xanh", nhưng các tổ dân phố vẫn cử lực lượng canh gác, kiểm tra người vào ra, không chủ quan trong phòng chống dịch. Ở vòng ngoài, lực lượng công an, quân đội,... vẫn lập chốt để kiểm soát lượng người ra vào các khu vực an toàn này.

Được biết, dù là "vùng xanh", nhưng các tổ dân phố vẫn cử lực lượng canh gác, kiểm tra người vào ra, không chủ quan trong phòng chống dịch. Ở vòng ngoài, lực lượng công an, quân đội,... vẫn lập chốt để kiểm soát lượng người ra vào các khu vực an toàn này.

Hôm nay, các chốt kiểm soát cũng đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động để quét mã QR Code trên giấy đi đường nhằm kiểm tra mục đích lưu thông của người dân.

Hôm nay, các chốt kiểm soát cũng đã bắt đầu sử dụng điện thoại di động để quét mã QR Code trên giấy đi đường nhằm kiểm tra mục đích lưu thông của người dân.

Theo các lực lượng trực chốt, lượng phương tiện giao thông giao thông trên đường hôm nay có phần tăng hơn mọi khi. Có nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường quá hạn trong ngày đầu thành phố nới lỏng giãn cách, phần lớn là cán bộ, nhân viên tại các công ty và nhân viên giao hàng.

Theo các lực lượng trực chốt, lượng phương tiện giao thông giao thông trên đường hôm nay có phần tăng hơn mọi khi. Có nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường quá hạn trong ngày đầu thành phố nới lỏng giãn cách, phần lớn là cán bộ, nhân viên tại các công ty và nhân viên giao hàng.

Tuy nhiên, do ngày đầu nên những người chưa kịp gia hạn giấy đi đường vẫn tạm thời được chấp nhận giấy cũ trong hôm nay.

Tuy nhiên, do ngày đầu nên những người chưa kịp gia hạn giấy đi đường vẫn tạm thời được chấp nhận giấy cũ trong hôm nay.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, sau 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19. Nhờ thần tốc, dốc toàn lực thực hiện xét nghiệm trên diện rộng nên Đà Nẵng đã bóc tách được hầu hết các F0 ra khỏi cộng đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, sau 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19. Nhờ thần tốc, dốc toàn lực thực hiện xét nghiệm trên diện rộng nên Đà Nẵng đã bóc tách được hầu hết các F0 ra khỏi cộng đồng.

Đọc thêm