Đại án ở OceanBank: Mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của 'hai ông phó tổng'

(PLO) - Tại tòa, ông Ninh Văn Quỳnh – cựu Kế toàn trưởng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết có mâu thuẫn và cảnh giác với Nguyễn Xuân Sơn – nguyên phó TGĐ của OceanBank trong công việc….
Ông Ninh Văn Quỳnh - Cựu Kế toán trưởng PVN trình bày tại tòa.

Mở đầu phiên xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương chiều nay (3/2), chủ tọa phiên tòa là ông Trần Nam Hàđã hỏi ông Ninh Văn Quỳnh - người có quyền lợi liên quan đến vụ án.

Trả lời HĐXX, ông Ninh Văn Quỳnh (Cựu Kế toán trưởng, sau này là Phó tổng giám đốc PVN) – trình bày, tổng số tiền PVN gửi vào OceanBank thời điểm cao nhất là năm 2011 khoảng 11.000 tỷ. Tất cả các giấy tờ, chứng từ đều do ông Quỳnh ký.

Theo ông Quỳnh thì PVN sở hữu 20% cổ phần của OceanBank, số tiền góp vốn là 800 tỷ đồng được chia làm 3 lần. Việc góp vốn đều có hồ sơ do Thủ tướng chính phủ đồng ý. Đồng thời, PVN có quy chế quản lý nguồn vốn về các bước và trách nhiệm của từng người theo từng tháng, từng quý, từng năm.

Sau đó, HĐXX hỏi ông Quỳnh: “Trách nhiệm của PVN có phải quyết sách hay bàn bạc thảo luận để đầu tư vào OceanBank hay không?”

Trả lời câu hỏi này, ông Quỳnh cho biết có nghị quyết của HĐQT, khi đã có thống nhất mới đồng ý góp vốn vào OceanBank. Trong hồ sơ của PVN có đầy đủ chứng từ về việc góp vốn này.

Về câu hỏi của chủ tọa phiên tòa: “ứng với 20% thì nhận được bao nhiêu % cổ tức?” Ông Quỳnh trình bày vào thời điểm năm 2013, theo báo cáo tài chính thì OceanBank vẫn phải chia lãi (cổ tức) nhưng do không mang theo giấy tờ nên không trả lời cụ thể câu hỏi này.

“PVN có được phép gửi vào OceanBank hay không? Gửi trong thời gian bao lâu?” – chủ tọa đặt câu hỏi

“Theo nhận thức của tôi thì không có quy định cụ thể, đối với khoản tiền 11.000 tỷ thì thời gian ngắn nhất là 1 tháng còn lâu nhất là 6 tháng” – ông Quỳnh trả lời.

Sau đó, ông Quỳnh khẳng định chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ OceanBank và bản thân ông không chịu áp lực nào về việc gửi tiền vào OceanBank.

Nói về mối quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn, ông Quỳnh trình bày bản thân ông có mâu thuẫn và cảnh giác với Sơn trong công việc.

Lý giải về việc này, ông Quỳnh cho biết vào năm 2010, PVN bổ nhiệm Phó TGĐ thay ông Nguyễn Ngọc Sự thì ông Quỳnh và Sơn đều được giới thiệu lên làm chức danh này. Về năng lực và uy tín ông Quỳnh khẳng định hơn Sơn nhưng Sơn vẫn được bổ nhiệm. 

“Vào năm 2014, Sơn được bổ nhiệm làm Phó TGĐ PVN và đã rất coi thường tôi” – ông Quỳnh giãi bày.

HĐXX hỏi: “Có thể nói là ông và Sơn có quan hệ “bằng mặt không bằng lòng””

Ông Quỳnh trả lời: “Đúng là như vậy”

Theo ông Quỳnh thì ngày 1/3/2014 ông được bổ nhiệm làm Phó TGĐ của PVN. Thời điểm này Sơn vẫn làm Phó TGĐ và không nhận bất kỳ 1 khoản tiền từ Sơn.

Về việc Sơn khai nhận đã đưa rất nhiều lần tiền cho ông và Thắng cũng khai có xách túi vải xuống thay Sơn đưa cho Quỳnh, ông Quỳnh cho rằng đó là quan điểm duy ý chí của Sơn.

“Tôi không nhận bất khoản tiền nào từ Sơn và Thắng” – ông Quỳnh khẳng định.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm