1.000 sinh viên nghèo được hỗ trợ xe về quê ăn Tết

(PLO) - Chương trình “Tết ấm - Xuân vui 2014” được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Nội tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán nhằm hỗ trợ sinh viên nghèo về quê đón tết, đồng thời quảng bá hình ảnh Tết cổ truyền đến sinh viên quốc tế đang học tập tại Việt Nam.
Theo đó, “Tết ấm - Xuân vui 2014” của Hội Sinh viên Việt Nam gồm hai chương trình nhánh: “Về quê đón tết” và “Tặng quà tết cho sinh viên nước ngoài”. Cụ thể, trong chương trình “Về quê đón tết”, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố sẽ bố trí các tuyến xe ô tô đưa 1.000 sinh viên về quê đón tết. 
Những sinh viên này sẽ được tuyển chọn theo tiêu chuẩn điểm học tập, điểm rèn luyện, thành tích trong công tác Đoàn – Hội; đồng thời là con em các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lào Cai có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, dân tộc thiểu số…
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet 
Các chuyến xe sẽ được chia làm hai đợt. Đợt đầu triển khai vào lúc 8 giờ ngày 21/1/2014 (tức 21/12 Âm lịch), tại Trường ĐH Lâm nghiệp, dành cho các trường khu vực Hà Nội, Xuân Mai, Chương Mỹ. Đợt hai sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 24/1/2014 (tức 24/12 Âm lịch), tại Nhà Văn hóa Học sinh – Sinh viên Hà Nội.
Bên cạnh đó, trong chương trình “Tặng quà tết cho sinh viên nước ngoài”, Ban tổ chức sẽ tiến hành thăm, tặng quà những lưu học sinh, sinh viên nước ngoài có ý thức kỷ luật tốt, đang học tập tại các trường ĐH, cao đẳng và học viện trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, số lượng sinh viên nước ngoài được tham gia chương trình sẽ hoàn toàn không giới hạn.

Đọc thêm