Đua nhau đi tắm"giải nhiệt" ở chùa Thầy

(PLO) - Nằm trong khuôn viên của Khu di tích Chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội), hồ Long Trì là nơi “giải nhiệt” của hàng trăm trẻ em, người lớn ở khu vực này vào những ngày nắng nóng
Đua nhau đi tắm"giải nhiệt" ở chùa Thầy
Từ những ngày đầu hè, trăm người lớn, trẻ nhỏ đã tới hồ Long Trì để tắm vào mỗi buổi chiều.
Từ những ngày đầu hè, trăm người lớn, trẻ nhỏ đã tới hồ Long Trì để tắm vào mỗi buổi chiều.  
Được biết, cách đây 3 năm (2011), chính quyền xã Sài Sơn đã cho tát nước, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Từ đó, người dân tới tắm rất đông.
 Được biết, cách đây 3 năm (2011), chính quyền xã Sài Sơn đã cho tát nước, nạo vét bùn đất trong hồ và dẫn nước sạch về. Từ đó, người dân tới tắm rất đông. 
Từ trẻ nhỏ tới người lớn tới tắm ở hồ Long Trì đều được trang bị phao bơi, áo phao, vật nổi để tắm đề phòng nguy hiểm.
Từ trẻ nhỏ tới người lớn tới tắm ở hồ Long Trì đều được trang bị phao bơi, áo phao, vật nổi để tắm đề phòng nguy hiểm.  
Ước tính mỗi ngày có khoảng 100 – 200 người tới hồ tắm. Trong đó có cả người lớn, trẻ em đã biết bơi và chưa biết bơi.
Ước tính mỗi ngày có khoảng 100 – 200 người tới hồ tắm. Trong đó có cả người lớn, trẻ em đã biết bơi và chưa biết bơi.  
Một bạn nhỏ dùng chiếc can để làm vật nổi bấu víu trong khi tắm.
Một bạn nhỏ dùng chiếc can để làm vật nổi bấu víu trong khi tắm.  
“Hồ Long Trì là hồ sạch và rộng nhất ở đây. Hàng ngày, tôi cho các cháu ra đây tắm khoảng 15 -20 phút rồi về nhà cho các cháu tắm lại bằng nước sạch” – anh Phúc, một người dân trong xã chia sẻ.
“Hồ Long Trì là hồ sạch và rộng nhất ở đây. Hàng ngày, tôi cho các cháu ra đây tắm khoảng 15 -20 phút rồi về nhà cho các cháu tắm lại bằng nước sạch” – anh Phúc, một người dân trong xã chia sẻ.  
Một khung cảnh rất đỗi bình dị và gần gũi với văn hóa sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở một làng quê đang trong quá trình hội nhập.
Một khung cảnh rất đỗi bình dị và gần gũi với văn hóa sinh hoạt cộng đồng của người Việt ở một làng quê đang trong quá trình hội nhập.  
Cả gia đình anh Hậu (thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn) thích thú tắm dưới nguồn nước mát hồ Long Trì.
Cả gia đình anh Hậu (thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn) thích thú tắm dưới nguồn nước mát hồ Long Trì. 
Một em nhỏ chưa đầy 2 năm tuổi cũng được các mẹ, bác đưa xuống hồ để đùa nghịch với nước.
 Một em nhỏ chưa đầy 2 năm tuổi cũng được các mẹ, bác đưa xuống hồ để đùa nghịch với nước.  
Đây được coi là nơi vui chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè.
Đây được coi là nơi vui chơi lành mạnh cho các em trong dịp hè.  
Các em được thoải mái đùa nghịch trong “không gian xanh” của làng quê.
Các em được thoải mái đùa nghịch trong “không gian xanh” của làng quê. 
Trẻ em thường bơi gần bờ
Trẻ em thường bơi gần bờ 
Tất cả mọi lứa tuổi người dân xã Sài Sơn đều coi hồ Long Trì là nơi tắm rửa và roèn luyện kỹ năng bơi.
Tất cả mọi lứa tuổi người dân xã Sài Sơn đều coi hồ Long Trì là nơi tắm rửa và roèn luyện kỹ năng bơi.   
Hai chị em thích thú ra về sau những giây phút tắm thoải mái dưới hồ.
Hai chị em thích thú ra về sau những giây phút tắm thoải mái dưới hồ.  
Trẻ em được tắm thoải mái dưới sự quan sát và để ý của các bậc phụ huynh trên bờ.
Trẻ em được tắm thoải mái dưới sự quan sát và để ý của các bậc phụ huynh trên bờ.  
Một nét sinh hoạt làng quê rất đáng được gìn giữ. Nhưng rất cần chính quyền địa phương, đặc biệt là ý thức của người dân để đảm bảo an toàn, không để xảy ra những trường hợp đuối nước đáng tiếc. 

Đọc thêm