Nhiều hoạt động phong phú Giỗ Tổ Hùng Vương

(PLO) - Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2016 được tổ chức trang trọng, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật độc đáo, thu hút khoảng 7- 8 triệu lượt người về dâng hương tưởng nhớ đến cội nguồn dân tộc Việt Nam. 
Nhiều hoạt động phong phú Giỗ Tổ Hùng Vương

Điểm nhấn Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ hội Đền Hùng 2016 năm nay là vào 7h sáng 10/3 Âm lịch (ngày 16/4), đồng thời với Lễ dâng hương tại lễ giỗ chính ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), các địa phương trên toàn quốc có đền thờ vua Hùng, danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương cũng đồng loạt dâng hương. 

Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Phù điêu Quốc tổ Lạc Long Quân là bảo vật quốc gia. Ngoài giá trị lịch sử, độc bản, nghệ thuật Phù điêu này còn thể hiện rõ tư tưởng tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa dân gian giúp mọi người nhớ về nguồn cội dân tộc. Dù được trùng tu nhiều lần song Phù điêu Quốc tổ Lạc Long Quân vẫn giữ nguyên các giá trị gốc. 

Bức phù điêu chạm khắc hình tượng đức Lạc Long Quân và nhân vật thời kỳ Hùng Vương đang lưu giữ tại di tích đình Nội (đền Lạc Long Quân), thuộc thôn Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Bức phù điêu có niên đại từ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 này được chạm khắc tinh xảo trên nền gỗ sơn son thếp vàng.

Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm 2016 diễn ra tại đường Trần Phú - Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) với sự gần 2.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia diễu hành, trình diễn, rước kiệu cũng là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng 2016. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang. 

Trong lễ hội Đền Hùng còn diễn ra cuộc triển lãm tư liệu ảnh chủ đề “Nghi lễ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - bản sắc cội nguồn dân tộc”; trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa phi vật thể Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; triển lãm tranh, ảnh của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phú Thọ kết hợp giới thiệu các tác phẩm thơ, nhạc hay về quê hương đất Tổ; tổ chức hội thi bơi chải trên hồ Văn Lang… 

Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2016 cũng đã trưng bày ba mẫu tác phẩm tượng đài Quốc tổ Hùng Vương để lấy ý kiến công chúng. Tác phẩm được Hội đồng nghệ thuật quyết định sẽ được chọn làm cơ sở cho việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ.

 

Trong những ngày Lễ hội, tại sân trung tâm Lễ hội còn diễn ra các buổi biểu diễn Hát Xoan cổ và dân ca Phú Thọ; tại Bảo tàng Hùng Vương, (thành phố Việt Trì) diễn ra các buổi liên hoan Hát Xoan của thanh, thiếu niên nhằm khẳng định Hát Xoan đã được trao truyền và lan tỏa không chỉ ở người lớn tuổi mà còn ở cả thế hệ trẻ.

 

Ngày 16/4 (đúng ngày 10/3 âm lịch), Giỗ Tổ Hùng Vương, chiếc bánh chưng khổng lồ nặng 2,5 tấn (với kích cỡ hơn 2m2) được dâng lên Quốc Tổ và mời 10.000 du khách đến Công viên Văn hóa Đầm Sen thưởng thức vào hôm sau để tỏ lòng thành đối với Quốc Tổ cũng như để tri ân du khách. 11 năm qua, Công viên Đầm Sen đã làm nhiều chiếc bánh chưng, bánh tét khổng lồ đúng vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nhưng đây là chiếc bánh chưng lớn nhất từ trước tới nay mà Công viên Văn hóa Đầm Sen thực hiện.

Đọc thêm