Phát hiện thêm 39 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

(PLO) - Ngày 8/5,  tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đoàn thám hiểm hang động phối hợp vừa khảo sát và ghi nhận thêm 39 hang động, với chiều dài 17km trong địa phận vườn này.
Phát hiện thêm 39 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Đoàn thám hiểm là lực lượng phối hợp giữa Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh, Trường ĐHKH tự nhiên Hà Nội và Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện cuộc khảo sát kéo dài từ ngày 16/3 – 25/4/2014. Như vậy, tổng độ dài hang động được khảo sát tại VQG này lên đến 200km. Trong đó, 3 hang động mới rất có ý nghĩa về địa chất địa mạo, hình dáng là hang Mây dài 1.100m, sâu 200m; hang Vực Mới sâu 213m và hang Lan dài 1.230m.
Một hang mới vừa được phát hiện có dạng hố sụt và cấu tạo địa mạo rất lạ kỳ. (Ảnh do VQG Phong Nha – Kẽ Bàng cung cấp).
 Một hang mới vừa được phát hiện có dạng hố sụt và cấu tạo địa mạo rất lạ kỳ. (Ảnh do VQG Phong Nha – Kẽ Bàng cung cấp).
Hiện các nhà thám hiểm đã đo, vẽ ghi lại bằng hình ảnh, tọa độ và độ cao các hang động mới phát hiện. Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ chuyển các tọa độ của các hang động mới lên bản đồ hang động của vườn. “Cơ sở các dữ liệu khảo sát từ trước đến nay, có thể khẳng định rằng, Phong Nha - Kẻ Bàng có hệ thống hang động quan trọng bậc nhất của khu vực và thế giới”- ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, cho biết.

Đọc thêm