TP HCM một ngày 3 vụ hỏa hoạn

(PLVN) - TP HCM liên tiếp xảy ra hỏa hoạn ở bãi phế liệu, xưởng mút xốp trong ngày 25/3.

Trưa 25/3, hỏa hoạn là một bãi phế liệu rộng hàng trăm m2 nằm trên đường số 6, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM. 

Người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do thời tiết nắng nóng nên nhiều người sinh sống quanh khu vực này khá lo lắng về nguy cơ đám cháy lan rộng sang những nhà ở lân cận. Đám cháy kèm theo đó là cột khói đen nghịt bao trùm cả khu vực.

Khói bốc cao hàng chục mét.
 Khói bốc cao hàng chục mét.

Cũng khoảng 12h cùng ngày, một xưởng mút xốp rộng hàng trăm mét trên đường Liên Ấp 2-6 thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cháy dữ dội. Đám cháy bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành.

Ngọn lửa gặp nhiều vật liệu dễ cháy nên phát triển nhanh và cháy lớn. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, cuồn cuộn.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP HCM, Bình Tân, huyện Bình Chánh, khu vực 4 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau đó, đám cháy được khống chế.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra.

Trước đó, khoảng lúc 4h25 cùng ngày, người dân phát hiện hỏa hoạn xảy ra từ ngôi nhà tại hẻm 123 đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8, TP HCM) khiến 3 người trong gia đình tử vong.

Đọc thêm