Vụ khai thác đất trái phép tại Triệu Sơn: Vòng quanh trách nhiệm?

(PLO) - Trong khi người dân bức xúc vì đất bị khai thác “chui” ròng rã ngót chục năm trời thì chính quyền địa phương lại “vòng quanh” trách nhiệm. Đáng nói hơn, thái độ bất hợp tác với báo chí của người phát ngôn huyện Triệu Sơn lại không hề được xem xét xử lý…
Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn: “Doanh nghiệp này rất lì lợm”. rưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn: “Doanh nghiệp này rất lì lợm”
Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn: “Doanh nghiệp này rất lì lợm”. rưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn: “Doanh nghiệp này rất lì lợm”
Khẩu khí mạnh, nhưng… bất lực trong xử lý
Trao đổi với phóng viên sau khi PLVN có bài phản ánh Công ty Xuân Thành ngang nhiên khai thác đất trái phép tại khu vực đồi dốc Quán Châu, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, ông Lê Xuân Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết: “Chúng tôi đã rất quyết liệt xử lý trường hợp này, hiện chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp không được khai thác, nếu Cty Xuân Thành còn tiếp tục khai thác, chúng tôi sẽ đề xuất công an xử lý hình sự...”.
Có thể thấy, khẩu khí của vị Phó Chủ tịch huyện Triệu Sơn khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên thì sự việc lại không phải như vậy. Bởi lẽ, gần 10 năm trời đất bị ngang nhiên khai thác trái phép không phải chính quyền không biết mà ngược lại, đã có 3 lần doanh nghiệp này bị xã xử phạt và một lần bị huyện xử lý hành chính. Vậy nhưng không hiểu sao Cty Xuân Thành vẫn tiếp tục khai thác? 
Lý giải điều này, ông Lê Đình Hóa - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Triệu Sơn cho PLVN biết: “Sự việc Báo nêu là chính xác và đúng sự thật, UBND huyện luôn xử lý quyết liệt, không bao sân, không bảo kê cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, Doanh nghiệp Xuân Thành rất lì lợm nên cứ khi nào chúng tôi không giám sát thì doanh nghiệp tại tiến hành khai thác, vì thế chúng tôi hết sức khó khăn để xử lý triệt để”.
Tuy nhiên, lý do doanh nghiệp lì lợm nên chính quyền không thể xử lý triệt để mà ông Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn đưa ra đã không thuyết phục được dư luận địa phương, ngược lại người dân cho rằng: “Nếu chính quyền không bất lực thì cũng xuất hiện tiêu cực, bắt tay nên doanh nghiệp mới “lì lợm” đến vậy”.
Tài nguyên bị thất thoát, cán bộ… rút kinh nghiệm
Để chứng minh cho sự quyết liệt trong xử lý sai phạm, tại buổi làm việc với PLVN, Trưởng phòng TNMT huyện Triệu Sơn Lê Đình Hóa đã cung cấp nhiều tài liệu về việc xử lý, trong đó có nhiều quyết định kỷ luật của UBND huyện Triệu Sơn đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo xã Hợp Thắng. 
Tuy nhiên, như đã phản ánh, một sự thật vẫn diễn ra trong nhiều năm là tại sao huyện và xã vào cuộc như vậy mà Cty Xuân Thành vẫn khai thác và bán đất trái phép tràn lan với khối lượng lớn? Phải chăng công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của các cơ quan chức năng địa phương còn nhiều lỏng lẻo hay có sự móc ngoặc, “chống lưng” cho sai phạm? 
Đáng nói hơn, vi phạm như vậy nhưng trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 7/2013, không một từ nào đề cập đến trách nhiệm của lãnh đạo Phòng TNMT hay lãnh đạo huyện mà ngược lại chỉ có khen và “rút kinh nghiệm để phát huy hơn nữa”. 
Tại báo cáo gần đây nhất gửi UBND tỉnh Thanh Hóa sau khi Báo PLVN phản ánh sự việc, huyện Triệu Sơn cho biết: “Chủ tịch huyện đã nhắc nhở, chấn chỉnh và phê bình nghiêm khắc đối với tập thể, các cá nhân thuộc UBND xã Hợp Thắng và cán bộ được giao nhiệm vụ của các phòng có liên quan của huyện vì đã để xảy ra sự việc như báo chí phản ánh...”. 
Có thể thấy, thông qua cách hành xử của cán bộ và UBND huyện Triệu Sơn thì không có gì là khó hiểu khi doanh nghiệp ngang nhiên khai thác đất trái phép trong gần 10 năm trời. Hành vi vi phạm của doanh nghiệp không chỉ gây hậu quả về mặt dân sinh, môi trường mà còn gây thất thoát một lượng lớn tài nguyên của đất nước và số tiền thu được từ việc bán đất trái phép này “chui” vào túi ai cần được UBND và các ban ngành tỉnh Thanh Hóa làm rõ.
PLVN tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc này.

Đọc thêm