Danh tính nạn nhân trong vụ cháy nhà ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân trong vụ hoả hoạn xảy ra trong căn nhà trong hẻm 47 đường Lạc Long Quân (quận 11, TP HCM).
Lực Cảnh sát PCCC&CNCH đã cố gắng dập lửa nhanh chóng nhưng không cứu được các nạn nhân do căn nhà không có lối thoát hiểm.
Lực Cảnh sát PCCC&CNCH đã cố gắng dập lửa nhanh chóng nhưng không cứu được các nạn nhân do căn nhà không có lối thoát hiểm.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Hồ Đình Thắng (SN1978, chủ nhà); cháu Hồ Đình N (SN 2012); cháu Lê Kim T (SN 2003); cháu Lê Ngân T (SN 2008); cháu Lê Tân T (SN 2012); cháu Nguyễn Tấn Đ (SN 2006), một cô giáo và một người chưa rõ danh tính.

Trong đó 3 người chết tại tầng trệt, 4 người chết trong nhà vệ sinh tầng 3, một người được tìm thấy ở chân cầu thang.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP HCM cho biết, căn nhà bị cháy chỉ có một cửa chính, không có lối thoát hiểm khác nên khi có sự cố cháy, đám chay lan nhanh, những người bên trong không thể thoát nạn dẫn đến bị ngạt khói, tử vong.

Như tin đã đưa, khoảng 17h ngày 7/5, khói lửa bùng lên tại căn nhà trong hẻm rộng khoảng 2 m, cách đường Lạc Long Quân khoảng 100 m. 

Theo người dân thời điểm căn nhà phát cháy có tiếng nổ. Khói lửa sau đó bùng lên dữ dội bao trùm khu vực.

Người dân lân cận phát hiện đám cháy nên hô hoán, kêu cứu đồng thời huy động phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành.

Hàng chục cảnh sát cứu hoả cùng hơn 10 xe chữa cháy đến ứng cứu. Hai xe cứu thương cùng các nhân viên y tế cũng được huy động đến hiện trường chăm sóc người bị bỏng.

Do hẻm nhỏ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm