Daniel Craig và lời tạm biệt đáng giá cho series điệp viên 007

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các chuyên gia quốc tế khen ngợi bộ phim thứ 25 về điệp viên 007 James Bond – phim “No Time to Die” và cho rằng đây là lời chia tay đáng giá mà Daniel Craig dành cho khán giả.
Nam tài tử Daniel Craig.
Nam tài tử Daniel Craig.

Daniel Craig muốn rời loạt phim từ năm 2015

Tác phẩm thứ 25 của chuỗi Điệp viên 007 hiện đã chính thức ra mắt khán giả trên toàn thế giới. Đây là phần phim cuối cùng có sự tham gia của Daniel Craig sau 15 năm thăng trầm trong sự nghiệp của anh, kể từ lần ra mắt trong “Casino Royale” (Sòng bạc Hoàng gia - 2006).

Cuộc hành trình 15 năm qua của Daniel đã góp một phần không nhỏ trong việc củng cố sức hút của “điệp viên 007” huyền thoại, mang đến một phiên bản James Bond rất khác biệt, “đời” hơn, tình cảm hơn và chứa đựng nhiều dằn xé nội tâm hơn, bên cạnh những pha hành động máu lửa hay những bộ vest lịch lãm thương hiệu.

“No Time To Die” được đạo diễn bởi Cary Joji Fukunaga. Không chỉ vậy, bộ phim lần này gây sức hút bởi đây là cuộc hội ngộ của dàn diễn viên quen thuộc từ các phần trước như Léa Seydoux – Bond Girl quyến rũ từ “Spectre”, Ben Whishaw tiếp tục đóng Q, Naomie Harris thủ vai Moneypenny và “Chúa tể Voldemort” Ralph Fiennes trong vai ngài M. Ngoài ra, bộ phim còn đánh dấu sự góp mặt của hai nữ diễn viên xinh đẹp Lashana Lynch và Ana de Armas - đây là hai nhân vật bí ẩn sẽ đem đến nhiều bất ngờ.

Theo Hollywood Reporter, “No Time to Die” dự kiến thu 60 triệu USD trong 3 ngày mở màn tại 4.407 cụm rạp ở Bắc Mỹ. Thống kê mới nhất của Hãng Universal cho biết bộ phim đã thu về hơn 121 triệu USD dù chưa chiếu ở Trung Quốc (đây là bom tấn đầu tiên của Hollywood trong đại dịch đạt doanh thu hơn 100 triệu USD chưa tính Trung Quốc).

Bom tấn hành động “No Time To Die” có kinh phí sản xuất ước tính khoảng 200 triệu USD. Trước khi phim ra rạp, đạo diễn Cary Joji Fukunaga nói rằng phần lớn người hâm mộ của loạt phim sẽ thích thú với bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò điệp viên 007.

Sau buổi công chiếu sớm, giới phê bình đã không ngớt lời ca ngợi phần phim mới, khẳng định đây là bom tấn điện ảnh xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Các chuyên gia quốc tế khen ngợi bộ phim thứ 25 về James Bond và cho rằng đây là lời chia tay đáng giá mà Daniel Craig dành cho khán giả. “Đây là phần phim tốt nhất của Daniel Craig và gần nhất với tinh thần của loạt James Bond. Phim mạnh mẽ, khó đoán, giàu cảm xúc”, nhà phê bình điện ảnh Scott Mantz bình luận.

Daniel Craig trong một cảnh phim.

Daniel Craig trong một cảnh phim.

Thành công là vậy nhưng theo USA Today, tài tử người Anh muốn rời khỏi loạt phim từ năm 2015, sau khi hoàn thành ghi hình “Spectre”. Anh thậm chí còn từng gây phẫn nộ với phát ngôn “thà tự làm hại bản thân còn hơn trở lại đóng James Bond”.

Vào năm 2020, Daniel Craig một lần nữa tiết lộ nguyên nhân từ bỏ vai diễn kinh điển này. Anh khẳng định việc tạm biệt vai diễn không phải do anh đã chán ghét James Bond như một số lời đồn trước đó. “Tôi cần được nghỉ ngơi, tôi buộc phải thừa nhận điều đó”, nam tài tử chia sẻ.

Nam tài tử cũng mới có buổi phỏng vấn với truyền thông quốc tế để chia sẻ về “No Time To Die”. Tại đây, Daniel Craig cho biết tại sao không tiếp tục vai diễn 007. “Sau Spectre, tôi cảm thấy mình không thể làm được nữa, tôi không tìm được mục đích ban đầu. Hơn nữa, để quay phim, tôi phải xa gia đình trong ít nhất 1 năm. Tôi đã đến lúc nghĩ rằng mình không muốn làm điều này nữa”, anh chia sẻ.

Trong bộ phim tài liệu “Being James Bond”, Daniel Craig nói đã đến lúc anh rời khỏi thương hiệu điện ảnh. “Tôi cần nghỉ ngơi và muốn chấm dứt ‘nhiệm kỳ’ của mình. Việc chia tay là không dễ dàng. Tôi không gắn bó với James Bond chỉ vì tiền bạc và danh vọng”, nam diễn viên chính thức nói lời chia tay.

Các “tiền nhiệm” chia tay series phim như thế nào?

Thực ra không chỉ riêng Daniel Craig muốn rời xa vai James Bond bởi trước anh, các diễn viên từng đóng vai James Bond đã đưa ra lý do khác nhau sau khi chia tay thương hiệu điện ảnh nổi tiếng.

Cụ thể, bắt đầu từ vai diễn đầu tiên trong “Dr.No” (1962), Sean Connery cũng đã có nhiều hơn một lần muốn từ bỏ vai James Bond. Sau khi George Lazenby đóng James Bond trong “On Her Majesty’s Secret Service” (1969), Connery trở lại với “Diamonds are Forever” (1971) với thù lao 1,25 triệu USD - con số kỷ lục vào thời điểm đó. Sau bộ phim thứ 6, ngôi sao người Scotland tuyên bố hoàn toàn từ bỏ vai James Bond.

Trong cuộc phỏng vấn, Connery nói lý do ông rời thương hiệu vì loạt phim ngày càng tham kỹ xảo. Tuy nhiên, năm 1983, Connery lần nữa trở lại với “Never Say Never Again” - phiên bản phỏng theo “Thunderball” (1965). Trong cảnh cuối cùng của phim, Connery nháy mắt với ống kính, nói câu chủ đề “Never Say Never Again” thay lời tạm biệt.

Còn nam diễn viên người Australia George Lazenby chỉ tham gia 1 bộ phim 007. Vai diễn của Lazenby để lại ấn tượng là James Bond nam tính, vạm vỡ. Theo USA Today, diễn xuất của Daniel Craig có nhiều nét tương đồng Lazenby. Hình ảnh James Bond của cả hai đều có chiều sâu cảm xúc đáng ngạc nhiên.

Trong “On Her Majesty's Secret Service”, James Bond kết hôn cùng Tracy di Vicenzo (Diana Rigg) ở Đức sau khi cứu cô khỏi kẻ ác Blofeld. Ở phân cảnh cuối cùng, Tracy bị ám sát. Bond đẫm nước mắt trước sự ra đi của người yêu.

Tuy để lại nhiều ấn tượng nhưng nam diễn viên quyết định không tiếp tục đóng vai 007. Lazenby tiết lộ ông từ chối vai diễn là vì cả Lazenby và quản lý đều nghi ngờ sự thành công của thương hiệu.

Năm 1973, Roger Moore thay thế Sean Connery đóng vai James Bond. Nam diễn viên nhận vai 007 ở tuổi 46 và xuất hiện trong 7 bộ phim về điệp viên nổi tiếng. Trong lần xuất hiện cuối cùng “A View to a Kill” (1985), James Bond đánh bại Max Zorin (Christopher Walken đóng), ngăn chặn âm mưu xóa sổ toàn bộ Thung lũng Silicon.

6 tháng sau khi “A View to Kill” phát hành, Roger Moore tuyên bố bỏ vai 007 ở tuổi 58. Tài tử Anh gắn liền với thương hiệu điện ảnh hơn một thập kỷ (1973-1985). “Thời điểm đó, tôi đã 57 tuổi. Các bạn có thể thấy tôi gầy gò hơn nhiều”, Moore nói.

Timothy Dalton thay thế Roger Moore và đóng vai James Bond với “The Living Daylights” (1987), “Licence to Kill” (1989). Tuy chỉ xuất hiện trong hai bộ phim, Dalton để lại ấn tượng là James Bond có tính cách gai góc, lạnh lùng hơn so với các phiên bản trước.

Theo USA Today, ngôi sao người Anh rời loạt phim vì các vấn đề pháp lý, kiện tụng giữa hãng phim MGM và nhà sản xuất kéo dài 4 năm. Thời điểm đó, các bộ phim về James Bond bị trì hoãn. Hợp đồng của Dalton với hãng phim cũng hết hạn. “Vì vụ kiện, tôi và họ không tiếp tục gia hạn hợp đồng”, Timothy Dalton nói với The Week vào năm 2015.

Sau khi Dalton chia tay loạt phim, Eon Productions trao lại vai diễn cho Pierce Brosnan. Theo USA Today, tài tử người Ireland được nhắm đến cho vai 007 từ lâu, trước cả Timothy Dalton. Tuy nhiên, do vướng hợp đồng với Remington Steele, đến năm 1995, Pierce Brosnan nhận vai James Bond qua bộ phim “GoldenEye”.

Sau “Die Another Day” (2002), nam diễn viên rời thương hiệu điện ảnh dù bộ phim thành công về mặt phòng vé. Theo USA Today, thời điểm đó Brosnan (49 tuổi) muốn tiếp tục thương thảo để đóng vai 007. Tuy nhiên, nhà sản xuất quyết định tìm gương mặt mới, trẻ trung hơn để thể hiện vai James Bond.

Đọc thêm