Đền Chùa Tràng Kênh tổ chức cấp ấn Đức Thánh Trần

(PLO) - Đúng 20h tối nay (ngày 04/3, tức ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng giêng năm Ất Mùi), lễ cấp ấn Đức Thánh Trần tại Khu Di tích Quốc gia Đền Chùa Tràng Kênh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) sẽ diễn ra. Theo Ban tổ chức, công tác chuẩn bị cho buổi lễ đặc biệt này đã được chuẩn bị hết sức chu đáo và trang nghiêm.
Đền Chùa Tràng Kênh tổ chức cấp ấn Đức Thánh Trần
Từ năm 2008 đến nay, Đền Chùa Tràng Kênh đã khôi phục lễ hội Bạch Đằng và lệ khai ấn “Trần triều”, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Đền thờ Đức Thánh Trần (tức Linh từ Tràng Kênh) nằm trong quần thể khu di tích Đền Chùa Tràng Kênh- Bạch Đằng lịch sử. Đền được phục dựng trên khu đất đắc địa, Đền được thiết kế xây dựng bằng gỗ lim gồm 3 gian tiền tế và 1 gian hậu cung. Gian hậu cung thờ tượng của ngài Đức Thánh Trần bằng đồng dát vàng, cao 1,6m, nặng 1,2 tấn, hai bên thờ Công đồng gia tiên và nhị vị Vương Cô. 
Ba gian tiền tế, gian trung đường thờ quan quân tướng sỹ, bên tả thờ chư vị quan văn, bên hữu thờ chư vị quan võ. Trước Đền là sân tế lễ rộng 300 m2, xung quanh là hệ thống tường đá chạm khắc công phu, phía trước là cổng tam quan cao 10m đục đẽo bằng đá liền khối với những hoa văn tinh xảo, mềm mại, khéo léo.
Theo Ban tổ chức, lễ cấp phát ấn năm nay vẫn diễn ra các nghi thức truyền thống, chủ nghi thức khai ấn là Hòa thượng Thích Quảng Tùng Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP Hải Phòng. 
Dự kiến lễ cấp phát ấn năm nay, ban tổ chức sẽ đón tiếp 1,5 vạn người dân đến tham dự Lễ khai ấn. Ban tổ chức cho biết, theo truyền thống hàng năm, lễ cấp phát ấn không tổ chức các dịch vụ đi kèm, việc cấp phát ấn miễn phí cho người dân và du khách thập phương. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ sẽ được Ban tổ chức chú trọng để buổi lễ diễn ra an toàn, văn minh.

Đọc thêm