Đi đến cùng để kết quả tốt nhất vì nhà nước pháp quyền

 Sáng qua, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên và Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á (Tổng vụ Đối ngoại EC) Seamus Gillespie, Tiểu ban hợp tác về xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị và nhân quyền Việt Nam - EU họp phiên thứ 5.

 

Sáng qua, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên và Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á (Tổng vụ Đối ngoại EC) Seamus Gillespie, Tiểu ban hợp tác về xây dựng thể chế, cải cách hành chính, quản trị và nhân quyền Việt Nam - EU họp phiên thứ 5.

Phiên họp lần này đánh giá những công việc đã làm được từ sau phiên họp lần thứ 4 (tháng 7/2009) và định hướng cho các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Hai bên đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận những vấn đề cùng quan tâm như vấn đề pháp quyền với những tiến bộ gần đây trong công cuộc cải cách tư pháp và pháp luật của Việt Nam, trong đó có việc thực hiện Chương trình Đối tác tư pháp (JPP) và những bước phát triển gần đây của Việt Nam và EU với khả năng Việt Nam tham gia Công ước Rome về Tòa án hình sự quốc tế (ICC); việc xây dựng các dự thảo Luật Phòng chống mua bán người; những tiến bộ trong hệ thống pháp luật về báo chí, truyền thông và vấn đề lập hội; việc thực hiện các điều khoản liên quan của Hiệp định khung hợp tác đối tác Việt Nam – EU (PCA) và sự hợp tác trong tương lai…

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên đề nghị, EU chọn các vấn đề ưu tiên, thách thức cao mà Việt Nam đang đối mặt mà không thể tự mình vượt qua để ưu tiên hỗ trợ. Bên cạnh đó, hai bên phải đa dạng hóa các hình thức hợp tác để khai thác tốt hơn sự giúp đỡ của EU, đặt mối quan hệ đó trong tiến trình hợp tác từ trước đến nay với nguyên tắc “xới vấn đề và đi đến cùng để có kết quả mọi người có thể cảm nhận được, không đẽo cày giữa đường”.

Bày tỏ sự hài lòng với những kết quả công việc mà phía Việt Nam đạt được trong 5 năm hợp tác, ông Gillespie nhấn mạnh, còn nhiều việc phải làm khi phạm vi hợp tác được mở rộng. EU cũng muốn biết cụ thể các khó khăn của Việt Nam để xác định khả năng hỗ trợ. Vấn đề này sẽ được giải quyết ở các cấp hợp tác để đạt mục tiêu hợp tác tốt nhất cho cả hai bên.

H.Giang 

Đọc thêm