Đi tìm vua phá lưới Euro 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Euro 2020 đang diễn ra sôi động trên khắp các sân cỏ trên toàn châu Âu. Ngoài chức vô địch, cuộc đua giành danh hiệu "Vua phá lưới Euro 2020" hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi có sự góp mặt của những chân sút xuất sắc trên khắp các sân cỏ châu Âu.
Cơ hội chia đều cho Ronaldo và Mbappe.
Cơ hội chia đều cho Ronaldo và Mbappe.

Chờ đợi đẳng cấp

Nếu tìm một chân sút hội tụ đủ các yếu tố để trở thành vua phá lưới Euro 2020, chắc chắn người ta sẽ nghĩ ngay đến Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Nếu ai đó có ý kiến cho rằng, siêu sao đang thuộc biên chế Juventus đã 36 tuổi, tức là đã già, khó cạnh tranh được với các cầu thủ trẻ, thì xin hãy nghĩ lại. Cầu thủ 36 tuổi đó vừa giành danh hiệu vua phá lưới Serie A mùa giải 2020-2021 với 29 bàn thắng, hơn người xếp sau là Lukaku 5 bàn.

Chưa kể, trong hành trình đưa Bồ Đào Nha đến với Euro lần này, Ronaldo lập công 11 lần sau 8 trận vòng loại. Hơn một nửa số bàn thắng đội tuyển nước này có được là nhờ vào chân sút đã ở độ tuổi “nghỉ hưu”.

Đây có thể được coi là kỳ Euro cuối cùng (thậm chí giải đấu quốc tế lớn cuối cùng) của Ronaldo, vì vậy, chẳng có gì lạ khi anh sẽ “cháy” hết mình. Nên nhớ, ở trận chung kết Euro 2016, anh đã phải sớm rời sân khi hiệp 1 mới qua hơn nửa thời gian vì chấn thương. Sự cố đáng tiếc năm nào cũng sẽ là động lực lớn cho Ronaldo tại kỳ Euro này.

Chưa kể, tại tất cả các giải Euro, anh là cầu thủ giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất (21 lần) và cũng chỉ cần thêm một bàn thắng nữa là vượt qua Michel Platini về số bàn thắng ghi được tại các kỳ Euro (9 bàn). Chắc chắn, Ronaldo sẽ dùng hết sự nỗ lực để tiếp tục điền thêm những thành tích phi thường của mình trong ngôi đền các huyền thoại.

Người thứ hai trong danh sách là cầu thủ kém Ronaldo đến 13 tuổi, Kylian Mbappe. Cầu thủ người Pháp đang được các chuyên trang chuyển nhượng định giá là cầu thủ đắt giá nhất thế giới (khoảng 180-200 triệu Euro). Bởi vậy, cũng không có gì ngạc nhiên nếu Mbappe trở thành vua phá lưới giải đấu năm nay. Dù mới chỉ 23 tuổi, nhưng đây đã là giải đấu lớn ở cấp độ đội tuyển thứ 2 của cầu thủ đang thi đấu cho Paris Sant Germant.

Harry Kane cũng có cơ hội lớn giành danh hiệu vua phá lưới.Harry Kane cũng có cơ hội lớn giành danh hiệu vua phá lưới.

Cách đây 3 năm, tại World Cup 2018 trên đất Nga, chính Mbappe là một trong những nhân tố quan trọng để đưa đội tuyển Pháp đến với chiếc cúp danh giá nhất của thế giới bóng đá. Cũng tại giải đấu đó, cầu thủ này đóng góp 4 bàn thắng và cũng là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Mùa giải vừa qua, dù câu lạc bộ chỉ giành được á quân Ligue 1, nhưng về phương diện cá nhân, Mbappe ghi được đến 27 bàn thắng, lần thứ 3 liên tiếp là vua phá lưới giải đấu cao nhất nước Pháp. Tại khuôn khổ UEFA Champions League, PSG chơi không hay, nhưng ngôi sao đắt giá của họ cũng có 8 bàn thắng, xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn.

Đáng chú ý, đẳng cấp của Mbappe càng được thể hiện khi anh ghi bàn trong rất nhiều trận đấu quan trọng, nhất là trận gặp Barcelona và Bayern Munich.

Người thứ ba cần nhắc đến là Harry Kane của đội tuyển anh, vua phá lưới World Cup 2018, và cũng đã có đến 12 bàn thắng trong 8 trận tại vòng loại của kỳ Euro lần này. Chân sút người anh năm nay 28 tuổi, được đánh giá lạ độ tuổi “chín” nhất trong sự nghiệp cầu thủ, lại được sự hỗ trợ đắc lực của những tiền vệ chơi ngày một lên chân của đội tuyển Anh, vì thế Kane đứng trước cơ hội lớn giành danh hiệu vua phá lưới Euro lần này.

Ở mùa giải vừa qua, tại giải đấu được coi là khốc liệt nhất châu Âu, Harry Kane ghi được 28 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League. Phong độ của Kane đã khiến huyền thoại của đội tuyển Anh, Alan Shearer tự tin khẳng định: “Với chất lượng đội hình hiện tại, dù Anh chơi với sơ đồ 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ thì tôi tin rằng Harry Kane cũng sẽ ghi bàn và có danh hiệu vua phá lưới Euro năm nay. Tôi khá tự tin về điều đó”. Điều thú vị là Alan Shearer chính là vua phá lưới của Euro 1996.

Vẫn còn đó những nhân tố bí ẩn ở Euro 2020.

Vẫn còn đó những nhân tố bí ẩn ở Euro 2020.

Những nhân tố bí ẩn

Có những tiền đạo rất đẳng cấp, được thừa nhận, nhưng họ vẫn không được xếp quá cao trong danh sách dự đoán vua phá lưới bởi chỉ thi đấu cho những đội bóng yếu, không có cơ hội đi sâu để tích lũy bàn thắng. Hoặc có những tiền đạo ở một đội hình quá nhiều ngôi sao, cơ hội sẽ được chia đều hơn, thay vì tập trung bóng cho một người để ghi bàn. Có thể gọi họ là những nhân tố bí ẩn, vì có thể họ sẽ tạo nên bất ngờ lớn, hoặc âm thầm rời giải như chính đội tuyển của mình. Vậy những nhân tố bí ẩn này là ai?

Đầu tiên, xin gọi tên Robert Lewandowski của Ba Lan, tiền đạo có hiệu suất hàng đầu bóng đá châu Âu hiện tại. Chơi cực hay trong màu áo Bayern Munich trong thời gian qua, nhiều người đánh giá nếu Quả bóng vàng thế giới năm 2020 được trao (hủy do Covid-19), thì chắc chắn nó sẽ giành cho Lewandowski.

Mùa giải 2020-2021, anh cũng ghi được 41 bàn thắng tại Bundesliga, xô đổ kỷ lục 40 bàn tồn tại hơn nửa thế kỷ của Gerd Muller. Lewi cũng giànhChiếc giày vàng châu Âu, bỏ xa hai ngôi sao Lionel Messi (30 bàn) và Cristiano Ronaldo (29 bàn). Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển, với Lewandowski lại là một câu chuyện buồn.

Ở Euro 2016 và World Cup 2018, Robert Lewandowski chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn sau 8 trận ở hai giải đấu lớn kể trên. Anh quá đơn độc bởi các đồng đội của anh không cùng đẳng cấp. Năm nay, với phong độ hiện tại, Lewandowski sẽ phải tăng tính sát thương hơn nữa để đưa Ba Lan đi xa hơn, cũng như được chơi nhiều trận hơn để đua tranh danh hiệu vua phá lưới.

Xếp tiếp theo là tiền đạo người Bỉ, Romelu Lukaku. Tuy nhiên, anh lại ở trong một đội hình quá nhiều ngôi sao, vì thế, cơ hội sẽ ít đi, dù chắc suất đá chính. Hơn nữa, hạn chế của Lukaku là anh chơi bùng nổ, nhưng chưa thể tiệm cận được với các chân sút hàng đầu. Trong sự nghiệp của mình, chỉ một mùa anh ghi được 25 bàn thắng khi đang chơi cho Everton ở mùa giải 2016-2017.

Mùa vừa qua, anh chỉ ghi được 24 bàn, kém xa Ronaldo dù ở tuổi 28 tuổi, anh đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Ngoài các thành tích có phần lép vế kể trên, tại vòng loại Euro 2020, Lukaku chỉ ghi 7 bàn thắng.

Có thể thấy dù khả năng càn lướt, tốc độ cùng những pha dứt điểm vô cùng uy lực của mình nhưng lối đá của Lukaku cũng dễ bắt bài, và sẽ ít nhiều bị vô hiệu quá khi gặp những hậu vệ có lối chơi đầu óc. Điều tích cực là Lukaku đã ghi 60 bàn cho đội tuyển Bỉ trong 92 trận ra sân, nhiều hơn 28 bàn so với người xếp sau là Eden Hazard (32 bàn, 106 trận ra sân). Hy vọng con số đó sẽ còn tăng hơn nhiều ở Euro 2020.

Người cuối cùng xin nhắc đến là Ciro Immobile của Italia, người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận khai mạc mà Italia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Immobile không quá nổi bật, thậm chí những ai hâm mộ Serie A mới hiểu rõ về cầu thủ này.

Tuy nhiên, thống kê chỉ ra 228 bàn trong 414 trận cấp câu lạc bộ cho thấy hiệu suất đáng sợ của chân sút này. Ở Serie A mùa 2019-2020 anh còn ghi được 36 bàn trong 37 trận. Mùa giải vừa rồi, Immobile cũng ghi được 20 bàn mùa 2020 - 2021.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, so với nhiều đồng nghiệp cùng độ tuổi, Immobile có phần khiêm tốn khi mới ghi 14 bàn qua 47 trận. Tuy nhiên, điểm hay là năm nay, đội tuyển Italia cho thấy họ có sức để tranh đua danh hiệu khi toàn thắng cả 9 trận quốc tế đã diễn ra. Việc cùng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Xứ Wales là cơ hội cho Italia tiến xa tại Euro, đồng thời giúp Immobile có thêm cơ hôi chinh phục danh hiệu vua phá lưới.

Đọc thêm