Hàn xì trên mái tôn làm cháy Cty bên cạnh
Trong đơn của Cty TNHH Thương mại và Sản xuất nhựa TAVINA (trụ sở ấp 5 Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An) gửi Công an tỉnh Long An và Báo PLVN, cho rằng sự việc tia lửa từ việc hàn xì của nhóm thợ thi công hàng rào phía kho hàng Hà Siêu 3 nằm kế bên đã gây ra vụ cháy kho hàng của Cty TAVINA trên diện tích 2.200m2, làm sập nhà xưởng, hư hỏng máy móc, cháy hàng hóa, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng (ước tính gần 10 tỷ đồng).
Theo hồ sơ, Cty TAVINA có thuê thửa đất 162 (diện tích 4.664m2) và thửa 74 (diện tích 1.400m2) cùng tờ bản đồ số 26, ấp 5 để làm nhà xưởng và kho chứa hàng hóa. Ngay sát cạnh Cty TAVINA là kho Hà Siêu 3 Giữa 2 bên có một hành lang an toàn phòng cháy, chữa cháy rộng 4,5m. Tại vị trí nhóm công nhân thi công hàng rào, Cty TAVINA cho rằng phía kho Hà Siêu 3 đã lấn chiếm khoảng 2,6m hành lang này.
Ông Nguyễn Tuấn Anh (đại diện Cty TAVINA) cho biết, sáng 27/4, khoảng 9h, thấy nhóm người phía kho Hà Siêu 3 lên mái nhà ngay sát Cty tôi thi công, có hành vi hàn xì ngay trên mái tôn, sát với kho hàng Cty tôi mà không có biện pháp bảo vệ thi công, không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy, nguy cơ hỏa hoạn. “Chúng tôi lập tức nhắc nhở, yêu cầu dừng việc hàn xì; phải có biện pháp bảo vệ, bảo đảm an toàn mới được hàn xì; nhưng nhóm người này vẫn tiếp tục thi công”, ông Tuấn Anh nói.
Hình ảnh do camera giám sát ghi nhận lại mà ông Tuấn Anh đưa ra cho thấy, đến khoảng 16h01 cùng ngày 27/4, tia lửa do việc hàn xì nêu trên văng ra, bắn vào kho chứa hàng của Cty TAVINA gây cháy. Dù mọi người thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại chỗ nhưng đám cháy vẫn lan rộng làm sụp hoàn toàn diện tích nhà kho khoảng 2.200m2, cháy rụi nhiều cuộn mút xốp, dây chuyển máy móc, hàng hóa... Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa đến tiến hành dập lửa, nhưng sau 30 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Ước tính thiệt hại về hàng hóa, nguyên liệu, máy móc cho Cty TAVINA khoảng 10 tỷ đồng.
Hiện trường vụ cháy cho thấy nhà kho bằng thép, tôn sụp hoàn toàn. Tường gạch bị nổ từng mảng lớn, hệ thống máy móc bị cháy sém, ám khói. Nhiều cuộn mút, xốp, hạt nhựa bị cháy đen.
Hình ảnh do camera an ninh ghi lại phía ông Tuấn Anh cung cấp cho thấy, tại thời điểm 16h00’00” - 16h00’30”, nhóm người thi công phía bên Kho Hà Siêu 3 thực hiện việc hàn khung sắt sát với kho hàng Cty TAVINA. Nhiều tia lửa lóe lên tại nơi hàn. Đến 16h01’05”, một số người phía kho Hà Siêu 3 nháo nhào chạy lại nơi thực hiện hàn. Ngay phía bên kho hàng TAVINA thấy có ngọn lửa bùng lên, chỉ ít giây sau, lửa lan nhanh. Những người phía kho Hà Siêu 3 có dùng xô nước tạt vào đám cháy nhưng dập lửa bất thành. Ngọn lửa bùng phát dữ dội do gặp vật liệu dễ cháy.
![]() |
Phía Cty TAVINA cho rằng ước tính thiệt hại vụ cháy khoảng 10 tỷ đồng. (Ảnh: T.Anh) |
Cty TAVINA đề nghị cần sớm khám nghiệm, giám định hiện trường
Ông Tuấn Anh cho biết, ngay sau vụ cháy, Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường lập biên bản ban đầu, thống kê thiệt hại sơ bộ. Vụ cháy đến nay đã gần 1 tháng, các tỉnh phía Nam lại đang vào mùa mưa, nên phía Cty TAVINA đề nghị cơ quan tố tụng tỉnh Long An cần sớm khám nghiệm, giám định hiện trường xác định nguyên nhân cháy, thiệt hại cụ thể, triệu tập những người gây ra vụ cháy; tránh việc nếu để thời gian kéo dài quá lâu, lại thêm tác động mưa nắng thì mất dấu vết hiện trường. Cty TAVINA cũng đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an Long An đã thụ lý đơn tố giác của Cty TAVINA.
Trao đổi với PLVN, bà Lê Thị Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông cho biết, trong vụ cháy trên, đơn vị thi công không thông báo, không xin phép việc thi công cho xã. Vụ cháy đang được Công an tỉnh Long An điều tra, có thông tin về tiến trình giải quyết, UBND xã sẽ thông tin đến PLVN.
Thiếu tá Trần Quốc Thắng, Trưởng Công an xã Đức Hòa Đông cho biết, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh Long An. Hiện PC01 đang thụ lý sự việc theo thủ tục tố giác tội phạm.
PLVN đã tìm gặp, liên hệ với phía Kho Hà Siêu 3 qua số điện thoại trước công trình này. Trao đổi qua điện thoại, người phụ nữ tự giới thiệu Nguyễn Thị Hà cho biết Kho Hà Siêu 3 là của cá nhân bà Hà. Việc xây dựng kho hàng này có giấy phép, được phê duyệt hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Kho hàng đã được cho một Cty khác thuê lại từ trước vụ cháy. Bà Hà cho biết đã cung cấp hợp đồng thuê cho cơ quan chức năng.