Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo thu hồi rừng Sơn Trà do quản lý lỏng lẻo

(PLO) - Ngày 4/3, tin từ Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng xem xét, tiến hành thu hồi lại 1.072 hecta rừng giao khoán thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do những biểu hiện quản lý lỏng lẻo khu vực này thời gian qua.
Rừng Sơn Trà bị phá thời gian qua
Rừng Sơn Trà bị phá thời gian qua

Số diện tích này vốn được Hạt Kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn ký hợp đồng giao khoán cho hơn 200 hộ dân sống trong địa bàn, mục đích để phát triển rừng trồng, bên cạnh công tác chăm sóc bảo vệ rừng đang có.

Tuy nhiên, thực tế chỉ sau vài tháng bàn giao, đã có nhiều khu vực rừng bảo tồn bị xâm hại do chính người dân nhận đất rừng giao khoán. Nhiều chỉ trích từ dư luận cho thấy, Hạt Kiểm lâm nơi đây đã lơi lỏng công tác quản lý, giao phó tình hình cho các kiểm lâm viên và nhất là không kiên trì đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn, giám sát hỗ trợ người dân tuân thủ các quy định về quản lý và bảo vệ rừng tự nhiên.

Sau khi vào cuộc kiểm tra, Hạt trưởng, Phó hạt trưởng và 3 cán bộ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã bị tạm đình chỉ công tác.

Thế nhưng, trước những liên đới trực tiếp, rõ ràng, ngày 4/3 ông Nguyễn Xuân Anh thẳng thừng đề nghị cách chức Hạt trưởng, Phó hạt trưởng Kiểm lâm; các cán bộ kiểm lâm trực tiếp liên quan buộc thuyên chuyển sang các vị trí khác. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng phải kiểm điểm, phê bình. Chủ tịch phường Thọ Quang (Sơn Trà), đơn vị hành chính ở khu vực cũng bị kiểm điểm và cắt thi đua năm 2016.

Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành Thanh tra địa phương cùng vào cuộc, rà soát toàn bộ diện tích đất rừng đã giao khoán, đánh giá thực tiễn công tác quản lý rừng bảo tồn thiên nhiên tại Sơn Trà cho đến nay, xác định rõ các cá nhân, tổ chức vi phạm, nếu cần buộc phải truy tố, xử lý nghiêm minh.

Đặc biệt, Đà Nẵng xem xét tiến hành thu hồi lại 1.072 hecta rừng giao khoán thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có trách nhiệm xem xét để tham mưu chính quyền chuyển giao phần đất rừng này cho một đơn vị quản lý chức năng phù hợp, không thể giao khoán cho dân nữa. 

Đọc thêm