Quận Nam Từ Liêm 'giam' sổ đỏ của dân: 'Chúng tôi chỉ làm theo văn bản chỉ đạo'

(PLO) - “Chúng tôi đã có văn bản trả lời ông Lê Văn Tuấn về việc tạm dừng trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) vì theo nguyên tắc, chúng tôi chỉ đang thực hiện đúng theo những mệnh lệnh hành chính từ cấp trên” – ông Vũ Quốc Vinh – Phó Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận Nam Từ Liêm cho biết.

Ngay sau khi nhận được đơn thư kêu cứu của ông Lê Văn Tuấn (Hà Nội) về việc hơn 5 năm đằng đẵng đi đòi sổ đỏ bất thành, PV báo PLVN đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Trung Nghĩa – Trưởng phòng Tài nguyên môi trường và ông Vũ Quốc Vinh – phó GĐ văn phòng đăng ký đất đai CN quận Nam Từ Liêm để tìm hiểu những thông tin xung quanh sự việc trên.

Văn bản của Thanh tra chính phủ chỉ đạo xuống UBND Thành phố về viêc tạm dừng việc cấp sổ đỏ cho ông Lê Văn Tuấn
Văn bản của Thanh tra chính phủ chỉ đạo xuống UBND Thành phố về viêc tạm dừng việc cấp sổ đỏ cho ông Lê Văn Tuấn

Chia sẻ với PV về việc buộc phải tạm dừng việc trả GCN QSDĐ cho ông Lê Văn Tuấn trong khi đã có bản án quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, ông Vinh cho biết: “Ngay sau khi có quyết định của Tòa án, Thanh tra chính phủ có công văn tới UBND thành phố HN yêu cầu tạm dừng việc trả sổ đỏ, UBND thành phố chuyển công văn chuyển xuống quận Nam Từ Liêm, từ Quận chỉ thị trực tiếp xuống Văn phòng đăng ký đất đai nên chúng tôi phải làm theo mệnh lệnh cấp trên”.

Được biết, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Quận Nam Từ Liêm đã gửi văn bản xin ý kiến chỉ đạo tới cơ quan chủ quản là Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và UBND Quận và đã nhận được phản hồi về việc phải chấp hành theo công văn chỉ thị đã ban hành. 

“Quận Nam Từ Liêm nói chung và phòng Tài nguyên môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nói riêng chỉ làm đúng theo những mệnh lệnh hành chính cấp trên chỉ đạo xuống. Chúng tôi cũng đã có văn bản trả lời rõ ràng cho ông Tuấn nhưng việc Thanh tra Chính phủ có chỉ thị tạm dừng trả GCN QSDĐ cho đến khi có kết luận thì chúng tôi mới được phép giải quyết giấy tờ cho ông Tuấn” – ông Vinh trả lời báo chí.

Ông Vũ Quốc Vinh – phó GĐ văn phòng đăng ký đất đai CN quận Nam Từ Liêm
Ông Vũ Quốc Vinh – phó GĐ văn phòng đăng ký đất đai CN quận Nam Từ Liêm

PV đặt câu hỏi liên quan đến góc độ pháp lý: “Tại điều 106 Hiến pháp năm 2013 quy định bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành và Điều 4 Luật Thi hành án dân sự cũng quy định rõ: Bản án, quyết định quy định tại Điều 2 của Luật này phải được cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án” thì việc Thanh tra chính phủ có văn bản đi ngược lại với phán quyết của Tòa án nhân dân tối cao là đúng hay sai?"

Đại diện phía UBND Quận Nam Từ Liêm và Văn phòng đăng ký đất đai không đưa ra ý kiến gì thêm ngoài câu trả lời “chúng tôi chỉ biết chấp hành mệnh lệnh”…

Trước đó, như báo PLVN đã đưa tin, mặc dù Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định “ông Lê Văn Tuấn (người gửi đơn “khẩn thiết” kêu cứu tới báo PLVN vì 5 năm không lấy được sổ đỏ) có quyền liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp và nhận GCN QSDĐ”, tuy nhiên Thanh tra Chính phủ lại ban hành Công văn số 1064/TTCP-BTCDTW ngày 17/5/2016 để yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm tạm dừng trả sổ đỏ cho đến khi có kết luận của Thanh tra…

Liệu UBND Quận Nam Từ Liêm và Văn phòng đăng ký đất đai thuộc CN Quận có đang thực hiện đúng trách nhiệm của mình hay còn uẩn khúc gì sau công văn của Thanh tra chính phủ? 

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm